Ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản chạm mốc thời đỉnh dịch

Bùi Hùng, Theo VOV 20:34 18/07/2020

Ngày 18/7, toàn Nhật Bản 655 ca nhiễm mới, là con số cao nhất kể từ khi bãi bỏ tình trạng khẩn cấp vào 25/5

Thủ đô Tokyo xác nhận hôm nay (18/7) có thêm 290 ca nhiễm mới Covid-19, và là ngày thứ 3 liên tiếp có xấp xỉ 300 ca nhiễm trong một ngày.

Ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản chạm mốc thời đỉnh dịch - Ảnh 1.

Nhật Bản kêu gọi người dân tránh tiếp xúc nơi đông người, hạn chế đi lại giữa các địa phương có số người nhiễm cao

Trước đó, ngày 16 có 286 ca, ngày 17 có 293 ca nhiễm, và tổng số ca nhiễm riêng tại Tokyo tới nay là 9 nghìn 223 người, chiếm 1/3 số ca nhiễm trên toàn Nhật Bản.

Ngoài Tokyo, nơi có số ca nhiễm tăng nhanh trong những ngày qua là Osaka. Trong ngày hôm nay, Osaka có thêm 86 người nhiễm mới, là số người nhiễm cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Ngoài ra còn có Kanagawa, Saitama…đều ghi nhận hơn 40 ca nhiễm trong một ngày.

Như vậy, trong ngày 18/7, toàn Nhật Bản 655 ca nhiễm mới, là con số cao nhất kể từ khi bãi bỏ tình trạng khẩn cấp vào 25/5, và là mức cao thứ hai tính từ khi dịch bùng phát. Ngày có số người nhiễm cao nhất từ khi dịch bùng phát là ngày 11/4 với 720 người nhiễm.

Trước tình hình trên, Nhật Bản kêu gọi người dân tránh tiếp xúc nơi đông người, hạn chế đi lại giữa các địa phương có số người nhiễm cao. Hiện tại, Nhật Bản chưa có dự định tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại, tuy nhiên, nhiều người lo ngại làn sóng dịch thứ 2 có khả năng đang bắt đầu.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản đã cho phép dùng nước bọt để xét nghiệm PCR đối với những người không có triệu chứng nhiễm virus.

Tháng trước, Bộ đã cho phép dùng nước bọt để xét nghiệm PCR, ngoài cách lấy dịch mũi họng, nhưng chỉ đối với những người có triệu chứng, ví dụ như sốt. Xét nghiệm nước bọt được cho là dễ thực hiện hơn.

Bộ Y tế cho biết đã thực hiện xét nghiệm PCR dùng nước bọt đối với người không có triệu chứng và xác nhận được rằng kết quả gần như giống với khi xét nghiệm bằng phương pháp dùng dịch mũi họng.

Xét nghiệm nước bọt đối với những người không có triệu chứng có thể sẽ được thực hiện tại các trạm kiểm dịch y tế ở các sân bay Nhật Bản. Nhật Bản hi vọng biện pháp này sẽ giúp xét nghiệm hiệu quả hơn trong bối cảnh số người đến và đi từ Nhật Bản dự kiến sẽ tăng./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày