Cả ngày hôm nay, phụ huynh Hà Nội nơm nớp trước thông báo mới của Bộ GD&ĐT, chỉ sợ "quay xe" không kịp

Đông, Theo Phụ nữ mới 22:00 05/03/2024

Không ít phụ huynh lo lắng trước thông báo mới Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên đúng quy định, trong đó có kế hoạch tuyển sinh lớp không chuyên ở trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, trường chuyên chỉ được thành lập ở cấp THPT theo Luật Giáo dục năm 2019, nên không có trường THCS trong trường chuyên. Bộ Giáo dục và Đạo tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên theo đúng quy định. Như vậy, rất có thể Hà Nội sẽ phải dừng tuyển sinh lớp 6 tại trường Ams.

Hệ THCS (hay Ams 2) của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được thành lập năm 2009 theo quyết định của UBND thành phố. Mỗi năm, Hệ THCS của trường tuyển 200 học sinh. Do số lượng đăng ký lớn, trường đặt nhiều tiêu chí về học bạ để xét tuyển vòng 1. Để cạnh tranh vào đây vô cùng gắt gao, học sinh phải đạt 10 điểm ở hầu hết môn trong 5 năm tiểu học mới có thể đăng ký và vào vòng thi tuyển.

Cả ngày hôm nay, phụ huynh Hà Nội nơm nớp trước thông báo mới của Bộ GD&ĐT, chỉ sợ quay xe không kịp - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Phụ huynh nói gì?

Theo ghi nhận tại các hội nhóm ôn thi vào lớp 6 các trường THCS trọng điểm tại Hà Nội, dù hiện tại vẫn chưa rõ có tiếp tục mở hệ Ams 2 không, nhưng học sinh và phụ huynh vẫn tỏ rõ sự lo lắng. Nhiều người mới đăng ký cho con lớp học thêm với mục tiêu "tối thượng" là đỗ vào Ams 2, mà thông tin này đưa ra khiến cả gia đình hoang mang mất phương hướng. Tiếp tục học thì trường không tuyển nữa, lúc đấy chuyển sang trường THCS trọng điểm khác không kịp, mà không học thì chẳng may hệ Ams 2 vẫn tiếp tục hoạt động, con chẳng có cửa mà cạnh tranh với các bạn khác.

Phụ huynh N.T.H bày tỏ: "Mình nơm nớp từ sáng đến giờ, mong mọi thứ vẫn ổn vì mình thấy đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trả lời rằng, sẽ cùng các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù với Bộ để có thể tiếp tục tuyển sinh vì theo xã hội đánh giá, chất lượng học sinh hệ này rất tốt".

Cả ngày hôm nay, phụ huynh Hà Nội nơm nớp trước thông báo mới của Bộ GD&ĐT, chỉ sợ quay xe không kịp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Mình hoang mang quá. Vừa thấy tin Hà Nội phải dừng tuyển lớp 6 Ams, một lúc sau vào lại thì bài đó đã xoá và thay bằng bài Hà Nội xem xét lại việc tuyển lớp 6 Ams. Vậy tóm lại năm nay Ams có tuyển sinh vào lớp 6 nữa không các quý bậc phụ huynh nhỉ?", một vị phụ huynh khác lên tiếng.

"Vừa đăng ký tháng trước cho bạn nhà mình theo học mấy lớp học thêm với mục tiêu số 1 và duy nhất là đỗ vào Ams 2. Bây giờ mất phương hướng rồi có học tiếp không ạ?", phụ huynh B.N tỏ rõ lo lắng.

Ở một diễn biến khác, nhiều phụ huynh phỏng đoán lớp Ams 2 sẽ chuyên thành lớp chất lượng cao. Từ đó, cơ hội để các em đỗ vào trường sẽ rộng mở hơn. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là phỏng đoán, các bậc phụ huynh vẫn phải chờ thông tin chính xác từ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay, theo quy định tại Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường THPT chuyên; các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng GD-ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT cho đến khi học hết lớp 12.

Đồng thời việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường THPT chuyên theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT- BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.