Bước "đại nhảy vọt" của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần "Mỹ tiến", tại sao không?

SJ, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 03/07/2019

Kết hợp với Snoop Dogg và Madison Beer trong "Hãy trao cho anh", Sơn Tùng M-TP đã trao cho khán giả quyền mơ mộng rằng nam ca sĩ sinh năm 1994 sẽ mang âm nhạc đi xa khỏi những đường biên giới của Vpop.

Nếu như cách đây 7 - 8 năm, có ai đó đến và nói với cậu sinh viên Sơn Tùng M-TP rằng sẽ đến lúc cậu bắt tay với một tượng đài âm nhạc thế giới, có lẽ chính Sơn Tùng M-TP cũng sẽ cười xòa và cho rằng đây là điều không thể. 8 năm trôi qua, hành trình âm nhạc của Sơn Tùng M-TP đã đưa nam ca sĩ đi đến vị trí hàng đầu Vpop, thậm chí còn khiến cho người hâm mộ lẫn khán giả mơ đến những điểm dừng chân vượt khỏi biên giới quốc gia.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 1.

Kết hợp với tượng đài hip hop thế giới, quay MV tại Los Angeles: bước "đại nhảy vọt" của Sơn Tùng ra khỏi Vpop

Không còn bắt khán giả lần mò từng manh mối, cuối cùng Sơn Tùng M-TP đã chính thức công bố sản phẩm âm nhạc tiếp theo sau một năm ròng rã "ở ẩn": ca khúc "Hãy trao cho anh", hợp tác cùng tượng đài hip hop thế giới Snoop Dogg và ca sĩ, người mẫu nổi tiếng  Madison Beer.

Snoop Dogg không phải là một cái tên xa lạ đối với cộng đồng khán giả yêu hip hop quốc tế. Được phát hiện vào năm 1992 bởi Dr. Dre, Snoop Dogg và Dr.Dre là một cặp bài trùng luôn được người hâm mộ kì vọng. Với 32 triệu bản album được bán ra ở Mĩ và 35 triệu bản trên toàn thế giới, khó có thể đếm hết chứng nhận đĩa bạch kim mà nam rapper đã nhận được trong suốt sự nghiệp của mình.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 2.

Snoop Dogg

Nếu như Snoop Dogg là tượng đài hip hop thế giới thì nữ ca sĩ, người mẫu Madison Beer lại là cái tên đình đám trong giới trẻ. Được biết đến như "học trò" ở dưới cánh nam ca sĩ Justin Bieber, Madison Beer sau đó nổi tiếng nhờ vào mối tình ngắn ngủi với Brooklyn Beckham – con trai của cựu danh thủ David Beckham. Ở lĩnh vực âm nhạc, Madison Beer từng cho ra mắt một vài album và gần đây đã có sự kết hợp với ((G)I-DLE), Jaira Burns trong "Pop/Stars" - ca khúc chủ đề của vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới năm 2018.

Snoop Dogg, Madison Beer hay bất cứ nhân vật nào đến từ nền giải trí Âu Mỹ đều từng là những cái tên quá xa vời khi nói đến chuyện hợp tác với nghệ sĩ Việt. Trước Sơn Tùng M-TP, không phải chưa từng có những màn kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ nước ngoài. Từ việc đứng chung sân khấu, hát chung 1 ca khúc như Đan Trường – Triệu Vy, Hồ Quỳnh Hương – Davichi cho đến phát hành một sản phẩm hoàn toàn mới như "Đẹp nhất là em" (Soobin Hoàng Sơn, Jiyeon) hay gần đây nhất là "Love is only you" (Erik, MOMOLAND).

Những sự kết hợp này đều có một đặc điểm chung đó là nhấn mạnh yếu tố "giao lưu văn hóa" giữa các quốc gia, nên từ giai điệu cho đến lời hát đều có thiên hướng nhẹ nhàng, dễ thể hiện. Chính vì thế, hiệu quả về mặt nghệ thuật của những màn kết hợp này chưa đủ mạnh để ca khúc lan tỏa rộng. Phổ biến nhất vẫn là những màn kết hợp Hàn – Việt, bởi Việt Nam là một mảnh đất màu mỡ cho các công ty quản lý nghệ sĩ Kpop muốn mở rộng thị trường.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 3.

Phổ biến nhất vẫn là những màn kết hợp Việt - Hàn

Chính trong hoàn cảnh đó, màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Snoop Dogg là một điều bất ngờ ngoạn mục mà nam ca sĩ mang lại cho khán giả Việt Nam. Snoop Dogg là nghệ sĩ nổi tiếng với rap gangz – thể loại rap gai góc, khó có thể tưởng tượng việc ông gật đầu góp giọng nếu Sơn Tùng M-TP đưa ra một ca khúc mang tính "hữu nghị" chung chung. Bên cạnh việc trầm trồ vì Sơn Tùng M-TP đã thành công kết hợp được với một tượng đài hip hop quốc tế, khán giả vẫn hoàn toàn có thể trầm trồ vì "Hãy trao cho anh" là một sản phẩm âm nhạc độc đáo, không có nội dung hay thể loại quá an toàn.

Không phải chờ đến "Hãy trao cho anh" thì Sơn Tùng M-TP mới gây dựng được tiếng tăm ở ngoài biên giới Việt Nam. Trước đó, dù chỉ bằng những sản phẩm bằng tiếng Việt, nam ca sĩ cũng đã nhận được sự chú ý của khán giả nước ngoài. Đặc biệt là sau ca khúc "Chạy ngay đi" của năm 2018 có sự tham gia của siêu mẫu Thái Lan Mai Davika, Sơn Tùng M-TP đã gây được tiếng vang không chỉ ở thị trường Việt Nam. Sở hữu gu âm nhạc hiện đại lẫn ngoại hình hút mắt, thêm vào đó là sự đầu tư ngày càng lớn trong những dự án mỗi năm lại một lần bùng nổ, những bước đi của Sơn Tùng M-TP mà nhất là lần hợp tác với Snoop Dogg khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu có hay không cuộc "Mỹ tiến" đầu tiên đến từ một nghệ sĩ Việt Nam?  

Một lần đặt chân vào lãnh địa âm nhạc Âu Mĩ, tại sao không?

Năm ngoái là sự hợp tác với ekip Hàn Quốc và ngôi sao Thái Lan, năm nay lại bất ngờ xuất hiện cùng Snoop Dogg, dường như chuyến đi vươn mình ra khỏi biên giới Vpop của Sơn Tùng M-TP đã sớm khởi hành.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 4.

Trước Madison Beer, ngôi sao Thái Lan Mai Davika đã xuất hiện trong MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP

Tham vọng tiến ra thị trường quốc tế của Sơn Tùng M-TP được thể hiện rõ qua dự án "Hãy trao cho anh", nhưng đã manh nha xuất hiện từ thời "Chạy ngay đi". "Chạy ngay đi" được ra mắt vào tháng 5/2018, dù đạt được thành tích ấn tượng về lượt xem nhưng lại bị coi là bước lùi của Sơn Tùng M-TP, người vốn được mệnh danh là "kẻ tạo hit" của Vpop. Khán giả Việt vốn quen với những thể loại và cấu trúc âm nhạc dễ nghe, dễ hát sẽ dễ dàng cảm thấy "Chạy ngay đi" không thể nào đem so sánh với những "Em của ngày hôm qua" hay "Lạc trôi". 

Thế nhưng, "Chạy ngay đi" lại là một bước đi vô cùng đúng đắn của Sơn Tùng M-TP để chuẩn bị cho "Hãy trao cho anh" của ngày hôm nay và hơn thế nữa. Ca khúc thuộc thể loại trap – hip hop thịnh hành ở phương Tây cùng ekip đến từ Hàn Quốc mang đến một MV thỏa mãn cả phần nhìn lẫn phần nghe, và vẫn không hề bị cũ trong hoàn cảnh mỗi ngày lại có hàng ngàn ca khúc mới được phát hành.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 5.

Sản xuất bởi ekip Hàn Quốc, có sự tham gia của ngôi sao Thái Lan, ca khúc được phối âm rất dày và hiện đại...nhưng "Chạy ngay đi" lại bị đánh giá là bước lùi của Sơn Tùng M-TP

"Chạy ngay đi" cũng như những MV khác của Sơn Tùng M-TP đã mang đến cho nam ca sĩ một hồ sơ âm nhạc đầy ấn tượng không chỉ về âm nhạc mà còn về thành tích. MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP đạt được 1 triệu lượt xem sau 18 phút ra mắt, chạm mốc 17.6 triệu lượt xem sau 1 ngày lên sóng, nhanh chóng chinh phục những cột mốc 50, 100 triệu lượt xem..., kèm theo đó là những con số ấn tượng khác như kênh Youtube với 4.6 triệu người đăng kí, hàng loạt MV đạt 100, 200 triệu lượt xem. Lượng fan đông đúc sẵn sàng "cày view" vì thần tượng chính là lợi thế lớn nhất của Sơn Tùng M-TP, khi nam ca sĩ có thể gây được tiếng vang đầu tiên không phải bằng âm nhạc mà là bằng con số.

Âm nhạc không thể đem so đo bằng con số, nhưng những con số thành tích trong âm nhạc cũng có thể nói lên nhiều điều. Khi nhìn vào một nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ ở những vùng văn hóa khác biệt như tại Việt Nam, điều đầu tiên mà bạn bè quốc tế nhìn vào chính là thành tích. Tại sân chơi chung của cả thế giới là Youtube, Sơn Tùng M-TP có thể tự tin đứng cạnh hàng loạt những cái tên nổi tiếng mà không hề bị lép vế. Từ những con số gây ấn tượng, khán giả lẫn giới chuyên môn mới ghé mắt nhìn sang cái cốt lõi của nghệ sĩ là âm nhạc. Đây là công thức chung của những nghệ sĩ châu Á muốn gầy dựng tên tuổi tại thánh địa âm nhạc Âu Mỹ, từ PSY, BTS cho đến BLACKPINK đều bước đầu tạo tiếng vang trên toàn cầu dựa vào thành tích trên mạng xã hội như Youtube hay Twitter. Thị trường âm nhạc Âu Mỹ có hàng trăm ngàn những cái tên đầy đủ tài sắc, nghệ sĩ châu Á đến với thị trường này đều cần mang theo một câu chuyện làm nên điều khác biệt.

Những con số thành tích của Sơn Tùng M-TP tự thân nó là câu chuyện. Vì sao một nghệ sĩ đến từ Việt Nam lại có thể đạt được những thành tích khủng đến thế trên một sân chơi toàn cầu? Ở anh ta có điều gì khác biệt, anh ta có vị trí như thế nào trong một nền âm nhạc dẫu non trẻ nhưng không hề ít khán giả?... Những câu hỏi đó sẽ không bao giờ được giải mã nếu như thành tích âm nhạc của Sơn Tùng M-TP chưa đủ để người khác phải ngạc nhiên.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 6.

Thành tích ấn tượng trên Youtube chính là điểm tương đồng giữa Sơn Tùng M-TP và những nghệ sĩ Kpop nổi tiếng toàn cầu

Trái ngọt dành cho sự chuẩn bị từ "Chạy ngay đi" và những sản phẩm trước của Sơn Tùng M-TP đã đến khi nam ca sĩ nhận được cái gật đầu từ Snoop Dogg, bởi hiển nhiên không thể mua được cái gật đầu của một nghệ sĩ hip hop gạo cội chỉ bằng tiền. 

Còn trái ngọt từ "Hãy trao cho anh" chắc chắn sẽ càng ngọt ngào hơn khi tổng kết 24h đầu tiên kể từ khi phát hành, MV "Hãy trao cho anh" đã đạt được 23.5 triệu lượt xem – phá sâu kỉ lục được tạo nên bởi "Chạy ngay đi", vượt qua thành tích solo của cả Jennie (BLACKPINK) lẫn V (BTS) - 2 thần tượng Kpop đình đám với lượng fan hâm mộ khủng. 

MV chiếm giữ top 1 trending Youtube Việt Nam và top 10 toàn cầu, nằm trong top trending của nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Canada, Mỹ…, có lượt xem lúc công chiếu (premiere) đứng thứ 3 thế giới. Những thành tích ấn tượng không chỉ tại biên giới Việt Nam này sẽ mở ra cho Sơn Tùng M-TP nhiều hơn một cơ hội mới. Và không có lí do gì mà nam ca sĩ lại không nắm bắt những cơ hội này, bởi lẽ không phải là cơ hội "trên trời rơi xuống", đây là kết quả của nhiều suy tính và những nỗ lực không ngừng của người luôn đứng ở đỉnh tháp âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 7.

Snoop Dogg dường như sẽ không phải là cái tên duy nhất xuất hiện cạnh Sơn Tùng M-TP trong tương lai

Trong những năm qua, hầu như tất cả những ai quan tâm đến Vpop đều ít nhất một lần nghe đến cái tên Sơn Tùng M-TP. Sau 7 năm hoạt động, có thể nói rằng danh tiếng của Sơn Tùng M-TP đã đi đến giai đoạn bão hòa, khó mà tìm kiếm thêm được nhóm khán giả mới. Trái ngược với tình hình đó, thị trường quốc tế vô cùng lớn với nhiều cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ đối với Sơn Tùng M-TP. Sơn Tùng M-TP bước đầu đã có những nhóm người hâm mộ tại Thái Lan, Hàn Quốc và cả Brazil dù chỉ hát bằng tiếng Việt. Ngay sau khi phát hành "Hãy trao cho anh", rất nhiều khán giả quốc tế đã phải đi tìm hiểu nam ca sĩ lạ lần đầu kết hợp với Snoop Dogg là ai.

Khi nói đến fan ngoại quốc, không chỉ nghệ sĩ mà cả những người hâm mộ trong nước cũng đều dành sự "ưu ái" đặc biệt cho bộ phận fan này. Chinh phục được người hâm mộ nước ngoài không phải là một điều dễ dàng, nhưng lại là căn cứ cho thấy rằng sức mạnh của âm nhạc đã vượt lên rào cản ngôn ngữ và văn hóa, một điều mà bất cứ ai làm nghệ thuật đều muốn chứng minh.

Đã từng và luôn là ngôi sao "đánh đâu thắng đó", Sơn Tùng M-TP thường được khán giả kì vọng rất nhiều trong mỗi lần trở lại. Tuy nhiên, áp lực của việc "hit sau hay hơn hit trước" đối với những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng như Sơn Tùng M-TP lại rất nặng nề. Chính "Chạy ngay đi" – sản phẩm của Sơn Tùng M-TP được phát hành vào năm 2018 lại bị so sánh với… "Em của ngày hôm qua", hit khủng ra đời vào năm 2013 để chứng minh rằng "Chạy ngay đi" là thất bại nếu như xét về độ phổ biến. Trong khi đó, "Chạy ngay đi" lại là một bước tiến rất chắc chắn và chuyên nghiệp của Sơn Tùng M-TP sản phẩm âm nhạc của mình tới gần hơn nữa với tiêu chuẩn chung của âm nhạc châu Á. Đem độ phổ biến của một sản phẩm trong công chúng làm thước đo quan trọng nhất để đánh giá thành bại của sản phẩm đó cũng chính là lí do khiến cho nhiều nghệ sĩ Việt khó thoát khỏi những công thức an toàn để làm mới âm nhạc của mình.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 8.

Thành bại đã không còn là vấn đề

Nếu như "Chạy ngay đi" là một cuộc thử nghiệm thì "Hãy trao cho anh" lại là một lần dấn thân của Sơn Tùng M-TP ra với thị trường quốc tế. Chính vì thế, đối với thành tích của ca khúc lần này và tương lai của hành trình vươn ra biển lớn của Sơn Tùng M-TP, việc thành bại đã không còn là vấn đề. Quan trọng là Sơn Tùng M-TP đã khẳng định được vị trí tiên phong trong Vpop và cho đến lúc này, nam ca sĩ là một trong số rất ít người có đủ tầm vóc để tiên phong.

Không ai biết tiếp theo "Hãy trao cho anh" Sơn Tùng M-TP sẽ có động thái nào, tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới, phát hành những sản phẩm âm nhạc mới để tạo dựng danh tiếng tại US – UK hay là lại đi tìm cho mình một con đường khác an toàn hơn. Nhưng nếu như Sơn Tùng M-TP thật sự có ý định cắm rễ ở US – UK và dù những ý kiến lo sợ cho lần "ngã ngựa" của Sơn Tùng M-TP trên đường đua quốc tế có trở thành sự thật, thì hành trình âm nhạc của Sơn Tùng M-TP vẫn là một câu chuyện truyền cảm hứng đến tất cả những bạn trẻ đang muốn thử sức với âm nhạc. Đó là hành trình từ những bản thu nhận được vài nghìn lượt nghe trên các diễn đàn rap cho đến vị trí nam ca sĩ hàng đầu Vpop, rồi hành trình đó không biết từ bao giờ mà đã chạm tới ekip sản xuất hàng đầu Hàn Quốc, ngôi sao hạng A của Thái Lan và lúc này là tượng đài hip hop quốc tế, những điều gần như chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu học sinh tự mày mò thu âm bằng một chiếc máy tính rẻ tiền ngày nào.

Bước đại nhảy vọt của Sơn Tùng M-TP ra thế giới: Một lần Mỹ tiến, tại sao không? - Ảnh 9.

Sơn Tùng M-TP đã đi được đến vị trí ngôi sao hàng đầu của VPop khi chỉ mới 25 tuổi, nam ca sĩ có trong tay những bản hit ở tầm quốc dân, sự yêu mến và ủng hộ của rất nhiều Sky cũng như khán giả, không có lí do gì để tự buộc mình ở trong làng nhạc Việt và mỗi năm chỉ việc sản xuất ra một bản hit là cũng đủ để cầm chừng danh tiếng cho đến khi có người soán ngôi.

Mỹ tiến là một hành trình khó khăn, kể cả khi nhân vật chính là ngôi sao hàng đầu, có sẵn danh tiếng và sự ủng hộ của rất nhiều người. Thế nhưng trước khi Sơn Tùng M-TP công bố hợp tác với Snoop Dogg và Madison Beer, việc nghệ sĩ Vpop kết hợp với nghệ sĩ US – UK để cùng ra một sản phẩm âm nhạc cũng là điều không tưởng. Với màn hợp tác "lịch sử" lần này, sẽ không phải là lộng ngôn khi nói rằng Sơn Tùng M-TP chính là người khiến cho nhiều người làm và nghe nhạc Việt có thể tự tin mơ những ước mơ lớn hơn cho tương lai Vpop.

Dễ thấy rằng, đường biên duy nhất khống chế sự phát triển của một ca sĩ nói riêng hay một nền âm nhạc nói chung chính là tư duy của ca sĩ, của nền âm nhạc đó. Trong năm 2018, có rất nhiều đường biên của nhạc Việt đã được phá bỏ, và lại thêm một đường biên khác nữa – đường biên đã thiết lập ngay từ thời buổi sơ khai của nhạc Việt được Sơn Tùng M-TP phá bỏ vào năm 2019 này.