Bớt một bức ảnh sống ảo là bớt một trận đòn roi!

Hải My, Theo Đời sống pháp luật 10:55 21/08/2024
Chia sẻ

“Chắc chắn những em ấy đau lắm! Bị đấm đá, ngược đãi liên tiếp như vậy mình con người còn không chịu nổi nữa là những chú chó”.

Những ngày vừa qua, nhiều đoạn clip bạo hành, ngược đãi những chú chó Alsaka tại Đà Lạt nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người đã từng đến quảng trường Lâm Viên đều nhận xét những chú chó này đã gầy, yếu đi rất nhiều so với thời gian trước đây. Bên cạnh đó, việc những người chủ nuôi liên tục đấm đá hay dùng gậy để đánh đập khiến không ít người bày tỏ sự bức xúc.

Bớt một bức ảnh sống ảo là bớt một trận đòn roi!- Ảnh 1.

Những hình ảnh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ nhiều ngày qua

Một netizen bình luận: “Mình không phải người quá yêu thích động vật nhưng nhìn những hình ảnh này bỗng rơi nước mắt vì xót và phẫn nộ thay các em chó”.

Cũng từ đây, cộng đồng mạng đã lên tiếng kêu gọi mọi người ngừng sử dụng dịch vụ cho thuê chó chụp ảnh. Bởi việc chụp ảnh đôi khi cũng góp phần khiến những chú chó bị “bóc lột” kinh doanh cho một nhóm người nhưng lại bị đối xử tàn nhẫn.

Bớt một bức ảnh sống ảo là bớt một trận đòn roi!- Ảnh 2.

Trên nhiều fanpage, hội nhóm, dân tình kêu gọi du khách ngưng sử dụng dịch vụ thuê chó để chụp ảnh khi tới Đà Lạt (Nguồn: Page Thông tin Đà Lạt)

Bớt một bức ảnh sống ảo là bớt một trận đòn roi!- Ảnh 3.
Bớt một bức ảnh sống ảo là bớt một trận đòn roi!- Ảnh 4.

Tăng Thanh Hà, Hạt Mít và nhiều người nổi tiếng khác cũng đã lên tiếng kêu gọi ngừng sử dụng dịch vụ chụp ảnh chó

"Thật sự không nghĩ một bức ảnh 'sống ảo' lại khiến những bé chó bị ngược đãi như vậy"

Thanh Nga (27 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) cho biết cách đây khoảng 2 năm khi có dịp đi du lịch Đà Lạt, cũng đã ghé quảng trường Lâm Viên để chụp hình cùng những chú chó Alsaka. Tuy nhiên đến hiện tại, khi nhìn những hình ảnh chúng bị ngược đãi, Thanh Nga bày tỏ cảm giác vừa bực tức, vừa hối hận vì đôi khi chính tình yêu động vật của mình lại "tiếp tay" cho những nhóm người lợi dụng động vật.

"Mình vốn rất yêu thích các bạn chó nên khi đến Đà Lạt mình cũng ghé để chụp ảnh. Đã 2 năm rồi mình không còn nhớ giá cụ thể nhưng lúc đó thấy 2 bạn chó rất đáng yêu. Người xếp hàng chụp khá đông nên mình cũng chỉ chụp nhanh 1-2 tấm rồi thôi. Nhưng giờ xem những đoạn clip kia, thấy thật sự xót cho các bé. Bản thân mình cảm thấy hối hận vì từng chụp ảnh với những chú chó, bởi đáng lẽ chúng phải được tự do chứ không phải để kiếm tiền”, Thanh Nga chia sẻ.

Bớt một bức ảnh sống ảo là bớt một trận đòn roi!- Ảnh 5.

Bớt một bức ảnh sống ảo là bớt một trận đòn roi!- Ảnh 6.

Không được tự do, nhiều chú chó ở Đà Lạt phải ngồi "đợi khách" đến chụp hình để kiếm tiền cho chủ

Giống như Thanh Nga, Tùng Lâm (SN 1997) và nhóm bạn của mình cũng là những người rất yêu thích động vật. Khi xem trên mạng hay những hình ảnh mọi người từng đăng tải, Tùng Lâm rất háo hức để đến tận nơi ngắm nhìn 2 chú chó Alaska ngoài đời.

“Vốn dĩ 2 chú chó có ngoại hình rất đẹp, ai nhìn cũng muốn chạy lại để cưng liền. Đã vậy chúng còn được huấn luyện để tạo dáng chụp ảnh với du khách nên thực sự ai cũng đều mong muốn có một tấm ảnh làm kỷ niệm. Hôm đó vì nhóm mình khá đông, dự định mỗi người chụp riêng nhưng không đủ thời gian nên cuối cùng chúng mình chỉ đứng ngắm các bé và di chuyển đến địa điểm khác.

Lúc đó cảm thấy khá tiếc vì đã đến tận nơi mà không chụp ảnh cùng các bé chó. Tuy nhiên, chúng mình không biết các bé chó lại bị đối xử hay gọi cách khác là ‘bóc lột’ như vậy. Thật sự không nghĩ một bức ảnh để mình ‘sống ảo’, rồi những người chủ có cơ hội kiếm tiền lại khiến những bé chó trở nên gầy guộc, bị ngược đãi như vậy”, Tùng Lâm giãi bày.

Tùng Lâm cũng cho biết thêm ngay khi thấy những đoạn clip đó, đã chia sẻ ngay cho bạn bè và cùng nhau kêu gọi những người xung quanh nếu có đi Đà Lạt sẽ không sử dụng dịch vụ này. “Mình nghĩ bớt một bức ảnh sống ảo, sẽ bớt những trận đòn roi của các bé. Chúng xứng đáng được tự do làm những gì mình thích thay vì phải đứng cả ngày rồi làm theo những gì chủ hay mọi người muốn”, Tùng Lâm nói thêm.

"Người yêu động vật thật sự sẽ biết cách tôn trọng chúng"

Thực tế, dịch vụ chụp ảnh với những con vật đáng yêu không phải là điều quá xa lạ. Đây cũng là mô hình kinh doanh mà nhiều nơi trên thế giới đều có, phục vụ cho những ai yêu thích động vật. Tuy nhiên, những mô hình này đều sẽ có những quy tắc riêng, tuỳ theo chủ của chúng.

Mai Trang (24 tuổi, Hà Nội) cho hay: “Có rất nhiều mô hình liên quan đến động vật, thú cưng nhưng phần lớn du khách sẽ chỉ được ngắm nhìn chúng sinh hoạt thường ngày hay tương tác bằng cách cho ăn,... Việc chụp ảnh với những con vật này cũng có nhưng sẽ ưu tiên vào cảm xúc của chúng hơn thay vì bắt ép như vậy”.

Cũng theo Mai Trang, cô luôn tôn trọng cảm xúc của những con vật bởi quan niệm chúng cũng giống như con người sẽ có ngày hoạt bát, có ngày cảm thấy mệt mỏi, không có năng lượng. “Người yêu động vật thật sự sẽ biết cách tôn trọng chúng. Chẳng hạn mình từng chi khá nhiều tiền để đi vào khu Safari nhưng khung giờ đó mình đi những bạn hươu cao cổ đã mệt, chỉ nằm nghỉ ngơi, mình cũng không cảm thấy tiếc. Ở đó, họ cũng không bắt ép các bạn hươu phải ra ‘tiếp khách’, phải ra để khách cho ăn mà họ cũng nhẹ nhàng mong du khách thông cảm để tôn trọng thời gian nghỉ ngơi”, Mai Trang kể.

Bớt một bức ảnh sống ảo là bớt một trận đòn roi!- Ảnh 7.

Còn với Thu Hiền (27 tuổi, TP.HCM), cô bạn hoàn toàn đồng ý việc hạn chế hoặc ngừng dịch vụ cho thuê chó chụp ảnh. Thu Hiền cho rằng, con người khi đi làm việc cả ngày cũng đã rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi nữa là những chú chó vốn sinh ra để được tự do bay nhảy, chạy chơi khắp nơi.

“Không phải chó mình nuôi nhưng mình lại cực kỳ xót. Mình đã khóc ngay khi xem những đoạn clip đó. Chắc chắn những em ấy đau lắm! Bị đấm đá, ngược đãi liên tiếp như vậy mình con người còn không chịu nổi nữa là những chú chó.

Mình cũng mong rằng mọi người có thể ngừng chụp ảnh và sử dụng dịch vụ này. Nếu các bạn không muốn ai bắt ép mình phải làm thế này, thế kia suốt một ngày dài thì những chú chó cũng vậy. Chúng cũng biết mệt, biết buồn và khát khao tự do. Những bạn chó Alaska này rất đẹp, chúng xứng đáng được chăm sóc tốt hơn”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày