Bóng ma Covid-19 trở lại, Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ khủng khiếp từ virus corona

Linh Anh, Theo Tổ quốc 16:05 24/08/2020

Chính phủ Hàn Quốc đang nghiên cứu sự cần thiết trong việc nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất trong bối cảnh nhà chức trách cảnh báo về nguy cơ "bùng dịch trên toàn quốc".

Thêm 397 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận ở Hàn Quốc hôm 23/8, con số cao nhất kể từ ngày 7/3. ¼ số ca mắc này được ghi nhận bên ngoài thủ đô Seoul. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Hàn Quốc có số ca mắc Covid-19 mới nhiều hơn 300/ngày.

Jung Eun-kyeong, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, cho biết: "Số ca mắc Covid-19 mới đang gia tăng ở 17 tỉnh và thành phố trên toàn đất nước. Chúng ta đang đứng trước bờ vực của một đợt bùng phát dịch trên quy mô toàn quốc".

Hồi tháng 6, Hàn Quốc đã thông qua một hệ thống giãn cách xã hội gồm 3 cấp độ. Hôm 23/8, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ 2 từ khu vực Thủ đô Seoul và thành phố Busan cho toàn bộ phần còn lại của đất nước.

 Bóng ma Covid-19 trở lại, Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ khủng khiếp từ virus corona  - Ảnh 1.

Giãn cách xã hội cấp độ 2 không cho phép tụ tập từ 50 người trở nên ở trong nhà và 100 người ngoài trời. Nó cũng giới hạn số khách tham dự cho các sự kiện như lễ cưới, nghi lễ tôn giáo cũng như các hoạt động thể thao. 12 loại hình rủi ro cao, bao gồm quán bar hay quán karaoke, cũng bị cấm hoạt động.

Ở cấp độ 3, cấp độ cao nhất của giãn cách xã hội, Hàn Quốc sẽ cấm tụ tập từ 10 người trở lên và cho phép nhà chức trách giới hạn giờ hoạt động tại các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ. Số ca nhiễm tăng mạnh dẫn tới khả năng nhà chức trách Hàn Quốc sẽ sớm áp dụng giãn cách xã hội cấp độ 3. Ngoài ra, nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ cấp ngân sách bổ sung chống Covid-19 cũng như phát tiền cho dân lần thứ 2.

"Chính phủ hiện nay đang nghiên cứu tính cấp thiết cũng như thời gian và các phương pháp để triển khai gian cách xã hội cấp độ 3", Jung nói.

Hiện tại, Yonhap dẫn lời quyền thị trưởng thành phố cho biết người dân ở Seoul đã phải đeo khẩu trang cả trong nhà và ngoài trời khi ở nơi công cộng từ ngày 24/8. Đây là lần đầu tiên Seoul phải ra lệnh buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Hồi tháng 5, nhà chức trách thành phố này chỉ yêu cầu người dân sử dụng khẩu trang khi đi taxi và các phương tiện giao thông công cộng khác.

Đất nước 50 triệu dân này ghi nhận tổng cộng 17.399 ca nhiễm Covid-19 và 309 ca tử vong. Chỉ riêng việc lây nhiễm liên quan đến giáo phái Shincheongji trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3 là hơn 5.000 ca. Thời điểm đó, Hàn Quốc từng là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 chỉ sau Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh.

Đầu tháng này, hàng trăm ca mắc Covid-19 mới cũng được ghi nhận liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil, nơi một số người mô tả là giáo phái.

Ở thời điểm hiện tại, đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên quy mô toàn cầu. Hiện tại, đã có 22,85 triệu người mắc Covid-19 với 793,983 ca tử vong. Tuy nhiên, tổng số người đã được chữa khỏi trên toàn thế giới là 14,54 triệu. Mỹ hiện vẫn là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với hơn 5,68 triệu ca mắc và 176.360 trường hợp tử vong.