Bóng đá Malaysia náo loạn sau thất bại tại giải U23 châu Á

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 12:15 10/06/2022

Các quan chức tranh cãi, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra sau thất bại của U23 Malaysia trên đất Uzbekistan. Thực sự, bóng đá Malaysia đang hỗn loạn kể từ khi nhận những cú ngã liên tiếp tại SEA Games 31 và U23 châu Á 2022.

Tại VCK U23 châu Á 2022 , Malaysia đã thua cả 3 trận ở vòng bảng, trở thành đội có hàng thủ tệ thứ nhì toàn giải (thủng lưới 9 bàn), có hàng công kém thứ nhì (chỉ ghi 1 bàn, hơn Tajikistan). Với 0 điểm sau 3 trận và hết cơ hội đi tiếp ngay từ lượt trận 2, U23 Malaysia thực sự đã gây nên nỗi thất vọng tràn trề.

Cộng với thất bại tại SEA Games 31 , chiếc ghế của HLV Brad Maloney đã trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Chính các báo Malaysia cũng khẳng định rằng khi về nước, ban huấn luyện U23 Malaysia sẽ phải giải trình với liên đoàn.

"Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia , ông Hamidin đang chờ báo cáo đầy đủ từ Brad Maloney trước khi quyết định về tương lai của vị HLV người Australia", Harian Metro đưa tin.

Trong khi đó, đang xuất hiện rất nhiều bất đồng từ những người làm bóng đá Malaysia. Chủ tịch Hiệp hội huấn luyện viên Malaysia, ông Shady Annathan đã phản bác lại các quan chức liên đoàn. Ông cho rằng bây giờ, những lời chỉ trích không giải quyết được vấn đề.

"15 cầu thủ trong đội hình hiện tại đủ điều kiện tham dự giải đấu tiếp theo (U23 châu Á). Lúc này, chúng ta cần một kế hoạch chu đáo và tốt hơn. Chỉ trích không thay đổi được gì. Hãy nhớ các cầu thủ trẻ trong nước cần những giải đấu chất lượng để rèn luyện".

Bóng đá Malaysia náo loạn sau thất bại tại giải U23 châu Á - Ảnh 1.

Bóng đá trẻ Malaysia liên tiếp thất bại ở các giải như U23 ĐNÁ, SEA Games, U23 châu Á

Cựu giám đốc học viện bóng đá Moda Dahari, ông Lim Chang Kim thì tin rằng "các cầu thủ trẻ trong nước cần những giải đấu giàu tính cạnh tranh để nâng tầm bóng đá Malaysia". Vị quan chức này nói: "Chúng ta đã gây ấn tượng tại giải U23 châu Á 2018 (vào tứ kết). Nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó.

Khi các cầu thủ ở lứa tuổi dưới 16, họ chơi rất nhiều trận trong nước và quốc tế, nhưng rồi lớn lên họ lại thiếu sự cọ xát. Chúng tôi cần nghiên cứu đầy đủ nguyên nhân dẫn đến thất bại để tìm ra giải pháp. Chúng tôi cũng cần những người có kỹ thuật, kiến thức và đáng tin cậy, chẳng hạn như một huấn luyện viên nước ngoài. Sau đó phải thành lập các nhóm để tìm ra vấn đề".

Còn Shady Anaden, một vị quan chức khác của LĐBĐ Malaysia, lại chỉ ra những tồn tại ở lứa U23 này. Ông khẳng định việc Malaysia có 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là vô giá trị, bởi 2 cầu thủ này hầu như không được ra sân cho CLB nên không phát triển được nhiều.

"Chúng tôi cần tất cả các bên liên quan tham gia và đây phải là một chương trình nghị sự quốc gia. Bóng đá đang phát triển rất nhanh và chúng ta không thể tụt lùi", Shady Anaden nói.

"Chúng tôi có một số cầu thủ trẻ được ra sân tại MSL (giải VĐQG Malaysia), nhưng đồng thời nhiều cầu thủ khác cũng cần được theo dõi và được thi đấu để cải thiện trình độ.

Chúng tôi không thể mong đợi các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện tốt ở MSL ngay lập tức. Được ra nước ngoài cũng là điều tốt, nhưng nếu họ không được thi đấu thường xuyên thì có ích gì?".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày