Bom tấn của Yoo Ah In với đạo diễn Train to Busan debut điểm số quá ổn, netizen khen tới tấp: "Sâu sắc, tầm cỡ không kém Squid Game!"

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 20/11/2021

Không hổ danh đến từ đạo diễn Train to Busan, bom tấn truyền hình mới nhất của Yoo Ah In trên Netflix đang khiến dân mạng ngất ngây.

Sau Squid Game My Name, bom tấn truyền hình Hàn tiếp theo do chính Netflix đầu tư sản xuất đã ra mắt, có tên Hellbound. Đây là lần hợp lực rất được mong chờ giữa "Ảnh đế" Yoo Ah In và đạo diễn Yeon Sang Ho - người đã tạo nên thành công cho siêu hit Train to Busan năm nào. Không phụ lòng khán giả, Hellbound ngay sau khi ra mắt đã khiến dân mạng mê mẩn. Số điểm của phim trên các trang đánh giá cũng cực kỳ ổn áp, chứng tỏ sức hút về nội dung cũng như diễn xuất.

Bom tấn của Yoo Ah In với đạo diễn Train to Busan debut điểm số quá ổn, netizen khen tới tấp: Sâu sắc, tầm cỡ không kém Squid Game! - Ảnh 1.

Trailer Vietsub của Hellbound

Hellbound được thực hiện dựa trên webtoon cùng tên của Hàn Quốc. Bộ phim lấy bối cảnh hiện đại, khi một số người bất ngờ nhận được thông báo từ một thế lực siêu nhiên rằng họ sẽ chết vào một thời điểm nhất định. Thực tế, những người này đã từng lầm lỗi hoặc phạm tội ác trong quá khứ. Sự tồn tại của những thế lực "hành đạo" hay do hệ thống pháp luật đã làm nổ ra cuộc đối đầu giữa các nhóm mê tín và cảnh sát. Tất cả đều mong muốn được lật mở bí mật đằng sau thế lực tâm linh ấy, nhưng họ cũng có sự diễn giải riêng về những thảm kịch diễn ra. Trong phim, Yoo Ah In đóng vai Jin Soo - người đứng đầu một giáo phái "tôn thờ" sự tồn tại của thế lực tàn sát dã man này.

Trên Rotten Tomatoes, mùa đầu tiên của Hellbound đang được chấm số điểm 100% bởi giới chuyên môn. Các trang tin lớn của thế giới cũng đã có bài review Hellbound rất tích cực.

Hellbound lật mở như một sự pha trộn của Clive Barker, The Da Vinci Code và phim kinh dị Nhật kinh điển - Ring.

Daily Telegraph (UK)

Nhịp phim Hellbound ban đầu có vẻ chậm, nhưng phim chuyển hoá rất vững chắc thành tác phẩm hấp dẫn. Phim pha trộn việc phê phán chế độ cảnh sát Hàn, bạo lực kinh dị và những lời bình luận sắc sảo về tội lỗi, sự khiếm khuyết của con người, cái chết, công lý và cả sự ảnh hưởng của truyền thông.

The Age (Úc)

Bom tấn của Yoo Ah In với đạo diễn Train to Busan debut điểm số quá ổn, netizen khen tới tấp: Sâu sắc, tầm cỡ không kém Squid Game! - Ảnh 6.

Dàn diễn viên góp mặt trong Hellbound

Các mùa phim sau có thể sẽ còn có nhiều bí ẩn hơn, và tôi chắc chắn sẽ háo hức xem cho bằng hết.

Polygon

Đạo diễn Yeon Sang Ho của Train to Busan đã tạo ra một series kỳ quái, bất ngờ xoay quanh giới cảnh sát, sử dụng những ý tưởng siêu nhiên để khai thác concept về cái chết và tội lội.

Digital Spy

Khai thác nhiều vấn đề trong xã hội với thời lượng có hạn là một nhiệm vụ khó, nhưng đạo diễn Yeon Sang Ho đã làm thành công điều đó với dàn diễn viên tài năng và một câu chuyện lôi cuốn dám "mổ xẻ" cả xã hội.

The Young Folks

Bên cạnh những lời khen từ giới phê bình, netizen cũng đã có các bình luận đầu tiên về Hellbound. Với nhiều tầng lớp ý nghĩa được đan xen trong một bộ phim giả tưởng, Hellbound lột trần mặt tối của xã hội Hàn Quốc, đặt ra câu hỏi về đức tin và công lý. Nhiều khán giả cho rằng về khía cạnh sâu sắc, Hellbound hoàn toàn không thua kém bom tấn Squid Game.

Ngay trong tập đầu tiên, Hellbound đã có rất nhiều tình tiết gây sốc. Bạo lực được thể hiện trong phim "tới bến" cũng dễ khiến người xem phải ám ảnh. Bù lại, phần kỹ xảo của phim có thể coi là khá ổn so với một series truyền hình, không mang lại cảm giác "giả trân" quá đáng.

Hellbound được khán giả chấm điểm 7.1 trên trang IMDb với 221 lượt vote. Trang Douban của Trung Quốc cũng ghi nhận số điểm 7.0 tròn trĩnh cho phim với gần 900 lượt vote, trong đó 27% khán giả chấm phim điểm tối đa. Như vậy, có thể thấy Hellbound đang rất được lòng khán giả thế giới.

Hellbound đã ra mắt đủ 6 tập trên Netflix.

Nguồn ảnh: Netflix