Bộ Y tế Nga phê duyệt giá bán tối đa vaccine Sputnik-V

Anh Tú, Theo VOV 10:35 06/12/2020

Ngày 5/12, Bộ Y tế Nga đã đăng ký giá bán tối đa của nhà sản xuất đối với vaccine Sputnik-V ngừa Covid-19, do Trung tâm Gamalei phát triển.

Điều này đã được trợ lý của Bộ trưởng Bộ Y tế Alesei Kuznetsov thông báo với các phóng viên.

Ông Alesei Kuznetsov - trợ lý của Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cho biết, giá của hai thành phần (tức là hai liều) vaccine Sputnik-V là 1942 rúp. Đồng thời, giá của một hộp đóng gói gồm 5 cặp hai thành phần được đăng ký ở mức 9.710 rúp.

Trước đó, vaccine này đã được chính phủ Nga đưa vào danh sách thuốc thiết yếu theo quyết định của chính phủ.

Vào cuối tháng 11, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF), cùng với Trung tâm Gamalei tham gia phát triển Sputnik-V, đã thông báo rằng một liều vaccine cho các quốc gia khác sẽ có giá dưới 10 USD (742 rúp theo tỷ giá ngày 5/12). Đồng thời, cần hai liều để tiêm chủng, tức là không quá 20 USD.

Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga Kirill Dmitriev lưu ý rằng, loại thuốc này của Nga rẻ hơn hai lần so với vaccine do phương Tây sản xuất. Trước đó, công ty dược phẩm Pfizer đã thông báo rằng vaccine của họ sẽ có giá 39 USD cho hai liều. Moderna đã đặt khoảng giá từ 50-74 USD.

Ở Nga, việc tiêm chủng quy mô lớn chống lại sự lây nhiễm Covid-19 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin sẽ bắt đầu vào cuối tuần tới. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện tự nguyện và miễn phí, trước hết, vaccine sẽ được tiêm cho những công dân thuộc nhóm nguy cơ cao: các bác sĩ, giáo viên, nhân viên xã hội.

Tại Moscow, việc tiêm chủng Sputnik-V đã bắt đầu vào ngày 5/12, còn đăng ký điện tử diễn ra một ngày trước đó trên cổng thông tin điện tử mos.ru của chính quyền thành phố.

Bộ Y tế Nga phê duyệt giá bán tối đa vaccine Sputnik-V - Ảnh 2.