Tại buổi họp báo thường kỳ tổ chức chiều 24/7 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), vấn đề về quy trình hạn chế sự xuất hiện của người nổi tiếng khi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo chí.
Trả lời câu hỏi liên quan, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) - cho biết: Quy trình hạn chế phạm vi ảnh hưởng của nghệ sĩ, người nổi tiếng có vi phạm đã được Bộ ban hành từ tháng 10/2024. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, đến nay quy trình này vẫn chưa thể triển khai.
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL). (Ảnh: Trần Huấn)
Ông Do cho hay thời điểm ban hành quy trình chưa có trường hợp cụ thể để "làm điểm". Đến nay, khi đã có thì thanh tra Bộ chuyển về thanh tra Chính phủ, Bộ không còn chức năng thanh tra. Do đó, hiện vẫn chưa rõ đơn vị nào trong Bộ sẽ chủ trì, xử lý quy trình này.
Ông cũng thông tin thêm, văn bản hướng dẫn và quy trình cụ thể mới dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 8 tới.
Về mặt pháp lý, ông Do cho biết quy trình hạn chế nói trên chưa được thể chế thành quy định pháp luật. Vì vậy, việc áp dụng cần cân nhắc. Hiện chưa có quy định pháp luật nào cấm người nổi tiếng vi phạm xuất hiện trên báo chí, truyền hình.
“Hiện tại, chưa có văn bản pháp luật nào quy định cấm người nổi tiếng vi phạm xuất hiện trên báo chí, truyền hình. Chúng tôi mới chỉ có thể kêu gọi các cơ quan báo chí, đài truyền hình tạm thời hạn chế đưa hình ảnh, sản phẩm của họ trên tinh thần tự nguyện. Vì là tự nguyện nên có thể làm hoặc không ”, ông Lê Quang Tự Do nói.
Theo ông, mục tiêu của Bộ là tiến tới thể chế hóa quy trình này bằng các quy định cụ thể trong văn bản pháp luật, nhằm đảm bảo sự chặt chẽ, đồng bộ và tính cưỡng chế trong thực thi.
"Trong thời gian sớm nhất, Bộ sẽ họp với Ban Tuyên giáo để làm thí điểm. Nếu quy trình này nhận được sự ủng hộ của Ban Tuyên giáo, chúng tôi tin rằng trong một số trường hợp cụ thể, việc triển khai có thể trở nên khả thi" , ông Tự Do chia sẻ.
Trước đó, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) để triển khai các biện pháp hạn chế sự xuất hiện hình ảnh, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy tắc ứng xử trên không gian mạng.
Các biện pháp này được áp dụng trên nhiều nền tảng, bao gồm báo chí, truyền hình và đặc biệt là các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, YouTube, TikTok…
Mục tiêu chính của việc này là nhằm hạn chế những tác động tiêu cực tới giới trẻ - đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh người nổi tiếng. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất nội dung lệch chuẩn, nhảm nhí, phản cảm lan tràn trên không gian mạng.