Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam

Nhật Huy - Cảnh Kỳ, Theo Tiền phong 12:39 20/01/2023

Sáng 20/1 (29 Tết Nguyên đán Quý Mão), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã đến thăm hỏi, chia buồn và tặng quà Tết cho gia đình bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông tử vong.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 1.

Sau khi kiểm tra hiện trường công trình cầu Rọc Sen, nơi bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông rộng sâu 35m tử vong, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 3.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 4.

Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Hạo Nam).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 5.

Sau 21 ngày bé trai rơi xuống ống cọc bê tông, không khi nào cha mẹ bé Hạo Nam thôi nỗi mong nhớ con. Những ngày qua, chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tiến hành thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 6.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan động viên anh Tấn Tài (cha bé Hạo Nam).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 7.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 8.

Sau 21 ngày dốc toàn lực, rạng sáng 20/1/2023, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, thi thể bé trai đã được bàn giao cho gia đình

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình bé Hạo Nam - Ảnh 9.

Ghi nhận của phóng viên sáng 20/1, hiện trường công trình cầu Rọc Sen vẫn được bảo vệ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu nạn.

Đến ngày 4/1 các cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong do đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp.

Sau 21 ngày dốc toàn lực, rạng sáng 20/1/2023, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất.

Theo Sở GTVT Đồng Tháp, công trình cầu kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 thuộc dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 đường ĐT.845 do Sở GTVT Đồng Tháp làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp quản lý dự án; Viện Khoa học và Công nghệ GTVT giám sát thi công xây dựng. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP công trình cầu phà TP.HCM - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T.