Bố mẹ bán nhà cho con trai đi du học Mỹ, con vừa về nước không lâu đã khiến cả gia đình phải ngồi tù!

thanh hương, Theo Phụ nữ Việt Nam 07:23 01/03/2023

Tư cách đạo đức của một người thường quan trọng hơn tấm bằng tốt nghiệp lấp lánh!

Ngày nay, việc học của trẻ được đặt lên hàng đầu. Nhiều phụ huynh vì để con có một tương lai tươi sáng đã dốc hết năng lực tài chính, đầu tư cho con đi du học nước ngoài. Họ mong con mở mang tầm mắt, được tiếp xúc với nền giáo dục hiện đại, toàn cầu.

Tuy nhiên, việc cho con đi du học không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Cha mẹ trước khi cho con đi xuất ngoại cũng cần phải có kiến thức, vốn hiểu biết nhất định. Bằng không, rất dễ rơi vào bi kịch như cặp vợ chồng Trung Quốc trong câu chuyện có thật dưới đây.

Bố mẹ bán nhà cho con đi du học Mỹ, con vừa về nước đã "tống" cả nhà vào tù

Cặp vợ chồng họ Tô và Trương sống ở Bắc Kinh, có cậu con trai tên Tiểu Húc. Cả hai đặt kỳ vọng lớn và đầu tư hết mực cho chuyện học tập của con. Thậm chí vợ chồng này còn bán căn nhà ở Bắc Kinh để lấy tiền cho con đi du học Mỹ. Cả hai hy vọng con sẽ học hành thuận lợi, tốt nghiệp tìm được công việc ổn định, lương tốt và về sau phụng dưỡng bố mẹ.

Năm 2019, Tiểu Húc trở về nước. Vợ chồng họ Tô đương nhiên rất vui mừng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của họ, con trai mãi không tìm được công việc ở Trung Quốc. Cứ cách một thời gian, vợ chồng họ Tô lại hỏi con trai về tình hình việc làm.

Sau cùng, Tô Tiểu Húc nghĩ rằng, tại sao lại phải đi làm công cho người khác? Chi bằng chính mình tự kinh doanh, tự làm ông chủ.

Bố mẹ bán nhà cho con trai đi du học Mỹ, con vừa về nước không lâu đã khiến cả gia đình phải ngồi tù! - Ảnh 1.

Khí cười. (Ảnh minh họa)

Được biết, trong thời gian ở Mỹ, Tô Tiểu Húc từng tiếp xúc với khí cười (bóng cười). Một khi bị nhiễm thứ này, con người sẽ "nghiện" và dựa vào nó trong một thời gian dài. Tô Tiểu Húc cho rằng, đây là "cơ hội kinh doanh", đem lại lợi nhuận đáng kể.

Sau đó, anh ta quyết định kinh doanh "khí cười"! Được biết, khí cười, hay Dinitơ monoxide, là hợp chất hóa học ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm 2 nguyên tử nitơ kết hợp với 1 nguyên tử oxy, công thức là N₂O. Ở nhiệt độ phòng, nó là một khí không màu, không cháy, với một chút kim loại và mùi hương.

Mặc dù khí cười khá an toàn và được phép sử dụng trong y tế nhưng nếu sử dụng quá liều sẽ gây nguy hiểm. Một số tác hại như gây ảo giác, có thể gây ra tăng huyết áp gây đột quỵ, gây tổn thương não nếu hít phải khí lớn,...

Là một du học sinh, Tiểu Húc nhận thức rất rõ bản chất của khí cười nhưng lúc đó anh ta chỉ nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền và mặc nhiên bỏ qua việc mua bán khí cười là trái phép.

Còn trong mắt cha mẹ Tiểu Húc, con trai mình làm gì cũng đúng. Dù học vấn không cao nhưng thấy con đi du học về nên 2 vợ chồng Tô cho con là nhân tài. Thấy con bảo đấy không phải ma túy nên không có hại, cả hai vợ chồng đều cho rằng bán cũng không vấn đề gì.

Vì vậy, cả gia đình ba người đã sử dụng nhà riêng làm cơ sở buôn bán, liên hệ đầu mối, bắt đầu con đường kiếm lợi phi pháp.

Có thể nói, Tô Tiểu Húc đã thực sự lừa dối cha mẹ của mình. Ỷ vào việc bố mẹ kém hiểu biết, anh ta đã lôi kéo bố mẹ vào con đường phi pháp. Bố mẹ anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để hy vọng con có một tương lai tươi sáng, nhưng cuối cùng anh ta lại tự nguyện đi theo con đường phi pháp.

Bắt đầu từ tháng 9/2019, với sự giúp đỡ của bố mẹ, Tiểu Húc suốt ngày bận rộn đăng quảng cáo, nhận đơn đặt hàng và giao hàng. Trong vòng chưa đầy một năm, doanh thu tích lũy của anh ta đã lên tới hơn 480.000 nhân dân tệ, đồng thời thu lợi bất chính hơn 100.000 nhân dân tệ.

Mặc dù tại Trung Quốc, khí cười chưa được đưa vào danh mục kiểm soát, nhưng việc bán những thứ như vậy cần phải có giấy phép kinh doanh hóa chất độc hại - theo quy định của luật hình sự. Bất cứ ai, mà không được cấp phép kinh doanh các mặt hàng độc quyền hoặc các mặt hàng bị hạn chế kinh doanh,... theo quy định của pháp luật, nếu có tình tiết nghiêm trọng sẽ bị kết án tù. Thời gian có thể đến 5 năm, tùy theo tình tiết nghiêm trọng hay không.

Gia đình họ Tô đã kinh doanh bất hợp pháp vì lợi nhuận khi chưa được cấp phép. Khi cảnh sát khám nhà, họ còn hơn 109 hộp khí cười trong nhà. Ngay cả khi bị bắt, vợ chồng họ Tô vẫn chưa hiểu mình mắc tội gì.

Chỉ sau khi ra tòa, cả hai mới nhận ra rằng con trai đã lừa mình như thế nào. Cuối cùng, Tô Tiểu Húc bị kết án 1 năm 6 tháng tù và phạt 100.000 NDT. Ông bà Tô lần lượt bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam và 1 năm tù giam, đồng thời bị phạt lần lượt 80.000 nhân dân tệ và 60.000 nhân dân tệ vì tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Bố mẹ bán nhà cho con trai đi du học Mỹ, con vừa về nước không lâu đã khiến cả gia đình phải ngồi tù! - Ảnh 2.

Số khí cười thu giữ ở nhà họ Tô.

Muốn con thành tài, trước hết hãy tìm phương pháp giáo dục đúng đắn!

Trong bối cảnh của thời đại ngày nay, áp lực cạnh tranh xã hội ngày càng tăng, áp lực cuộc sống mà giới trẻ phải gánh chịu cũng tăng theo. Để cho con cái có một tương lai tốt đẹp, nhiều bậc cha mẹ sẽ nghĩ tới việc cho con đi du học.

Bởi họ tin rằng, sau khi đi du học, trở về nước, con sẽ có một bảng profile sáng chói, cơ hội việc làm cũng tăng hơn nhiều. Chính vì tâm lý này, nhiều bậc cha mẹ đã chi rất nhiều tiền để cho con đi du học, chỉ để con có bằng tốt nghiệp nước ngoài.

Tuy nhiên, các bậc cha mẹ đã bỏ qua một thực tế rằng ngay cả khi con cái của họ rất thành công trong học tập, chúng vẫn cần phải có một nền tảng giáo dục chất lượng nhất định, nếu như muốn có một tương lai tốt đẹp.

Nếu sau khi du học trở về, con chỉ chú tâm vào việc kiếm lời mà bỏ quên đạo lý trong lòng thì sau đó, ngay cả khi đạt được một số thành tựu, con vẫn sẽ phải trả giá cho những hành động sai trái của mình.

Bởi tư cách đạo đức của một người thường quan trọng hơn tấm bằng tốt nghiệp lấp lánh!