Bill Gates cay đắng thừa nhận sai lầm lớn nhất cuộc đời
Sau hơn nửa thế kỷ gắn với những thành công vang dội, Bill Gates cho biết điều khiến ông hối tiếc nhất lại không liên quan đến Microsoft hay các thương vụ tỷ USD.
Trong cuộc phỏng vấn với The Times (Anh) khi quảng bá cuốn hồi ký Source Code, Bill Gates cho biết không có thất bại nào khiến ông day dứt bằng sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân từng được xem là hình mẫu trong giới công nghệ và từ thiện toàn cầu.
"Đó là sai lầm mà tôi hối tiếc nhất. Tôi còn mắc những sai lầm khác, nhưng không điều gì đáng kể bằng. Việc ly hôn là khoảng thời gian vô cùng đau khổ với cả tôi và Melinda, ít nhất trong hai năm," Bill Gates nói.
Gần ba thập kỷ đồng hành
Bill Gates và Melinda French gặp nhau năm 1987, khi Melinda gia nhập Microsoft với vai trò quản lý sản phẩm. Thời điểm đó, Gates đã là doanh nhân thành đạt nhưng Microsoft vẫn đang trên hành trình trở thành tập đoàn công nghệ có giá trị hàng đầu thế giới.

(Ảnh: AI)
Hai người kết hôn năm 1994, có ba người con và cùng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates vào năm 2000. Trong nhiều năm, họ được xem là một trong những cặp đôi có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ và hoạt động thiện nguyện.
Nhìn lại quãng thời gian chung sống, Gates cho rằng giá trị lớn nhất của một cuộc hôn nhân lâu dài không nằm ở thành công hay tài sản, mà ở những trải nghiệm được xây dựng cùng nhau.
"Có điều gì đó rất tuyệt vời khi bạn dành toàn bộ quãng đời trưởng thành với một người, cùng tạo nên những ký ức, cùng nuôi dạy con cái và cùng trải qua mọi chặng đường của cuộc sống," ông chia sẻ.
Theo Bill Gates, Melinda là người chứng kiến gần như toàn bộ giai đoạn Microsoft phát triển mạnh mẽ nhất. "Khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã khá thành công nhưng chưa thành công đến mức phi thường. Điều đó diễn ra trong suốt thời gian chúng tôi ở bên nhau", ông nói.
Cuộc chia tay khép lại một chương dài
Tháng 5/2021, Bill và Melinda Gates thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Trong tuyên bố chung khi đó, cả hai cho biết không còn tin rằng họ có thể tiếp tục phát triển cùng nhau trong giai đoạn mới của cuộc đời.

(Ảnh: AI)
Sau khi ly hôn, hai người vẫn tiếp tục điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates trong một thời gian. Tuy nhiên, đến năm 2024, Melinda French Gates rời tổ chức để tập trung vào các dự án riêng, đánh dấu việc chấm dứt gần như hoàn toàn mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai người.
Bill Gates cho biết ông "thất vọng" trước quyết định này nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với vợ cũ vì các con và cháu.
"Melinda và tôi vẫn gặp nhau trong các dịp gia đình. Chúng tôi có ba người con và hai cháu. Các con đều trưởng thành và có những giá trị sống tốt," ông nói.
Những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ
Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Melinda French Gates từng cho biết bà không còn có thể đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân sau nhiều biến cố. Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều là mối quan hệ giữa Bill Gates và Jeffrey Epstein - nhà tài chính sau này bị kết án liên quan đến tội phạm tình dục.

(Ảnh: AI)
Về phía mình, Bill Gates thừa nhận việc duy trì liên hệ với Epstein là "một sai lầm lớn". Ông nói từng cho rằng những cuộc gặp có thể hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện về y tế toàn cầu, nhưng thực tế điều đó không mang lại kết quả nào và chỉ khiến ông phải trả giá đắt.
Hiện cả Bill Gates và Melinda French Gates đều có cuộc sống riêng. Gates đang hẹn hò với Paula Hurd, trong khi Melinda cũng công khai mối quan hệ mới sau khi rời quỹ từ thiện do hai người đồng sáng lập.
Dù mỗi người đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, Bill Gates cho biết cuộc hôn nhân kéo dài gần ba thập kỷ với Melinda vẫn là điều ông trân trọng nhất và cũng là mất mát khiến ông nuối tiếc nhiều nhất.
Theo People, EconomicTimes
