Biến thể Delta Plus lây nhiễm mạnh hơn Delta

Ban Thời sự, Theo VTV 09:07 26/10/2021

Biến chủng Delta Plus (AY.4.2) có khả năng lây nhiễm cao hơn 15% so với chủng Delta.

Đây là kết luận vừa được giới chức y tế Isarel đưa ra dựa trên kết quả điều tra ban đầu của Bộ Y tế nước này.

Tuy nhiên, cũng theo giới chức y tế Isarel, dù có khả năng lây nhiễm cao hơn 15% nhưng dường như Delta Plus không có độc lực hoặc khả năng kháng vaccine mạnh hơn biến thể Delta.

Ca nhiễm Delta Plus đầu tiên được phát hiện tại Israel tuần trước là một bé trai nhập cảnh từ Moldova. Đến nay, Israel chỉ phát hiện 6 trường hợp nhiễm biến thể mới và chưa có dấu hiệu cho thấy Delta Plus lây lan trong cộng đồng.

Biến thể Delta Plus lây nhiễm mạnh hơn Delta - Ảnh 1.

Biến chủng Delta Plus được các nhà khoa học Anh xác định tháng trước, nó chưa được coi là biến chủng đáng quan tâm hay đáng lo ngại.

Biến chủng mới hiện chiếm 6% trong tổng số ca COVID-19 được phân tích tại Anh.