Theo lời kể của một người bạn thân, Supin là người thường xuyên vào rừng để hái nấm. Tuy nhiên, trong lần gần nhất, khi đang lom khom làm việc, người phụ nữ đã bị một con rắn dài tấn công bất ngờ và cắn mạnh.
Nhưng điều xảy ra tiếp theo đã khiến cộng đồng mạng sửng sốt: Supin không hề hoảng loạn mà dùng tay không đánh chết con rắn. Sau đó, cô đã tự mình mang con vật này vào bệnh viện để được bác sĩ điều trị. Chứng kiến cảnh tượng này, bác sĩ cũng không giấu được sợ hãi, choáng váng.
Người phụ nữ gặp nạn
Vết thương của người phụ nữ
Con rắn hổ mang chúa bắt được
Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện đây chính là loài rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là một trong những sinh vật nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Với nọc độc thần kinh mạnh, loài rắn này có thể làm tê liệt cơ hô hấp, dẫn đến ngừng thở và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Trung bình, chúng có thể phun ra lượng nọc lên đến 7ml, đủ sức giết chết một con voi.
Ngay sau đó, Supin được chuyển gấp vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhờ được tiêm huyết thanh đúng lúc, người phụ nữ đã thoát khỏi nguy kịch và dần ổn định sức khoẻ.
Ghi nhớ các bước sơ cứu khi bị rắn cắn:
- Giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển để làm chậm sự lan truyền của nọc độc.
- Nẹp cố định chi bị cắn, không cử động mạnh.
- Không nên cắt, hút hay đốt vết thương – đây là phương pháp lỗi thời và có thể gây nhiễm trùng.
- Đến bệnh viện ngay lập tức để tiêm huyết thanh giải độc càng sớm càng tốt. Ngoài ra, cũng cần ghi nhớ hoặc lưu lại đặc điểm của loài rắn đã cắn mình nhằm xác định loại nọc độc và chọn đúng loại huyết thanh giải độc, từ đó cứu sống người bị cắn một cách hiệu quả nhất.
Nguồn: tnews