Bị phản đối rần rần, phố Nhật Bản "pha-ke" ở Trung Quốc lặng lẽ đóng cửa sau 2 tháng trở thành tụ điểm sống ảo của giới trẻ

Nguyệt An TT, Theo Trí Thức Trẻ 09:03 23/11/2020

Con phố sống ảo nổi tiếng tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bị nhiều cư dân mạng Nhật Bản tố đạo nhái và buộc phải ngừng hoạt động chỉ sau 2 tháng mở cửa đón du khách.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp diễn ra trên toàn thế giới và không thể đi du lịch nước ngoài, người ta chỉ có thể đến những khu phố mô phỏng lại những địa điểm hoặc phong cách kiến trúc nổi tiếng để chụp ảnh sống ảo. Những con phố, những địa điểm vui chơi "sao chép" ngày nay đã không còn quá xa lạ.

Bị phản đối rần rần, phố Nhật Bản pha-ke ở Trung Quốc lặng lẽ đóng cửa sau 2 tháng trở thành tụ điểm sống ảo của giới trẻ - Ảnh 1.

Gần đây, một khu phố ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã hấp dẫn được sự chú ý của rất đông du khách nước này ngay khi vừa mới ra mắt. Đó là khu phố đi bộ copy đường phố Nhật Bản. Khu phố này nổi lên như một hiện tượng nhờ việc bắt chước y hệt cảnh vật Nhật Bản, tạo cho khách tham quan cảm giác giống như đang ở Nhật Bản thật. Bên cạnh đó, "con phố fake" này còn được một lượng lớn các hot boy - hot girl mạng xã hội hậu thuẫn, tranh nhau đến chụp ảnh check-in.

Khu phố Nhật Bản fake này dài hơn 200m, đi dạo chỉ mất vài phút. Tuy hơi ngắn nhưng đường phố được trang trí "sao y bản chính" ở Nhật Bản, tại khu vực ngã tư còn có nhiều chi tiết thú vị đảm bảo cảnh tượng luôn mới mẻ trong từng khung hình. Theo lời những người từng đến Nhật Bản, khu phố fake này và phố Kabukicho (khu giải trí ban đêm dành cho người lớn ở Tokyo, Nhật Bản) không có gì khác biệt.

Bị phản đối rần rần, phố Nhật Bản pha-ke ở Trung Quốc lặng lẽ đóng cửa sau 2 tháng trở thành tụ điểm sống ảo của giới trẻ - Ảnh 2.

Một góc phố Kabukicho ở Tokyo xuất hiện trong anime nổi tiếng Đứa Con Của Thời Tiết

Là một trong những trung tâm giải trí của thủ đô Tokyo, Nhật Bản, phố Kabukicho được cho là địa điểm vui chơi được yêu thích nhất của giới trẻ Nhật Bản, cũng là nơi "phải đến" của du khách nước ngoài. Xét về diện mạo, phố Nhật Bản ở Phật Sơn có thể nói là hàng "fake 1" của Kabukicho. Ở đây, người ta có thể dễ dàng bắt gặp rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar, hàng ăn... y như đang dạo phố ở Kabukicho.

Trên phố Nhật Bản của Trung Quốc có vô số các biển hiệu viết bằng chữ Kanji - chữ của người Nhật, còn có đầu tàu hỏa Haruna, văn phòng trinh thám của thám tử râu kẽm Mori (nhân vật trong bộ truyện tranh Thám Tử Lừng Danh Conan), tuyến xe buýt số 87, tiệm đậu hũ Fujiwara... Những điều này đã thành công mang đến cho du khách một cảm giác "rất Nhật Bản". 

Bị phản đối rần rần, phố Nhật Bản pha-ke ở Trung Quốc lặng lẽ đóng cửa sau 2 tháng trở thành tụ điểm sống ảo của giới trẻ - Ảnh 3.

Và hàng fake 1 "made in China"

Ngoài ra, rất nhiều chi tiết trên con phố này đều được lấy cảm hứng từ manga và game Nhật. Do đó, nó không chỉ được các bạn trẻ yêu thích mà còn hấp dẫn rất nhiều fan manga và giới cosplayer. Thậm chí, khi xuất hiện trong một vài chương trình truyền hình của Nhật Bản, con phố fake này đã khiến người Nhật không khỏi kinh ngạc về độ mô phỏng hoàn hảo.

Thế nhưng, sau khi bị "phanh phui" trên các phương tiện truyền thông tại đất nước mặt trời mọc, rất nhiều người dân Nhật Bản lên tiếng chỉ trích phố fake ở Phật Sơn xâm phạm bản quyền, đồng thời tỏ ra tức giận trước hành vi sao chép công khai ấy. Cư dân mạng Nhật Bản chỉ ra rất nhiều chi tiết sao chép khiến họ bức xúc, như mặt đường có ghi chỉ dẫn giao thông bằng tiếng Nhật, cửa hàng Initial D sao chép lại bộ manga cùng tên của đất nước họ, các thương hiệu tiệm đậu hũ Fujiwara và các anime đều sử dụng rập khuôn theo bản gốc, nếu khởi tố vi phạm bản quyền, con phố fake này chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối.

Bị phản đối rần rần, phố Nhật Bản pha-ke ở Trung Quốc lặng lẽ đóng cửa sau 2 tháng trở thành tụ điểm sống ảo của giới trẻ - Ảnh 4.

Phố Nhật Bản ở Phật Sơn phải che ký tự Kanji sau khi có lệnh cải tạo

Do vậy, chỉ sau khi khai trương vỏn vẹn 2 tháng, phố Nhật Bản Phật Sơn đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế "cải tạo nâng cấp", buộc phải phá hủy những chi tiết đã sao chép, tên các thương hiệu, cột mốc và biển báo trên đường có chữ Kanji đều phải che đi. Con phố Nhật Bản đẹp nức lòng giữa thành phố Phật Sơn lập tức đánh mất vị trí "fake 1".

Tuy vậy, cũng có không ít cư dân mạng Trung Quốc nảy sinh bất bình, bởi vì mọi ngóc ngách trên thế giới đều có rất nhiều "phố người Hoa" bắt chước phong cách Trung Quốc mà lại được rất nhiều người hoanh nghênh. Thêm vào đó, văn hóa Nhật Bản từ xa xưa cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc, cho nên theo họ thì phố Nhật Bản ở Phật Sơn không đáng bị chỉ trích nhiều đến thế.

Một số hình ảnh khác của phố Nhật Bản ở Phật Sơn:

Còn đây là "hàng auth" ở đất nước mặt trời mọc:

Nguồn: QQ

Bị phản đối rần rần, phố Nhật Bản pha-ke ở Trung Quốc lặng lẽ đóng cửa sau 2 tháng trở thành tụ điểm sống ảo của giới trẻ - Ảnh 7.