Hôm thứ Năm (22/5), chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định về việc thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard.
Cụ thể, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã ra lệnh chấm dứt chứng nhận Chương trình trao đổi sinh viên và khách mời của trường đại học, cấm trường Ivy League này tiếp nhận sinh viên nước ngoài, nhóm chiếm hơn một phần tư tổng số sinh viên hiện tại.
Động thái này đã làm leo thang đáng kể tranh chấp giữa trường đại học với Nhà Trắng về nguồn tài trợ liên bang, sau khi chính quyền ông Trump đóng băng 2,2 tỷ USD tiền quỹ vào tháng trước khi Harvard tuyên bố sẽ không đáp ứng các yêu cầu của Nhà Trắng, bao gồm cả việc cải cách chương trình dành cho sinh viên quốc tế.
Mới đây, trên website chính thức của mình, Đại học Harvard đã đưa ra thông báo và cho rằng, động thái này nằm trong chuỗi hành động trả đũa của chính phủ liên bang đối với việc trường từ chối thoả thuận trước đó.
“Chúng tôi cực lực lên án hành động vô lý và vi phạm pháp luật này. Nó đang đe dọa tương lai của hàng nghìn sinh viên và học giả trong toàn hệ thống Harvard, đồng thời gửi đi thông điệp đáng lo ngại tới những người đang tìm kiếm cơ hội học tập tại Mỹ,” Hiệu trưởng Harvard – ông Alan M. Garber khẳng định trong thư.
ông Alan M. Garber
Ngay sau thông báo, Harvard cho biết đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án và chuẩn bị gửi đơn yêu cầu lệnh cấm tạm thời đối với quyết định từ chính phủ. Trong thời gian chờ đợi các biện pháp pháp lý được tiến hành, Văn phòng Quốc tế Harvard cam kết sẽ thường xuyên cập nhật thông tin và hỗ trợ các sinh viên, học giả bị ảnh hưởng.
Phía chính phủ liên bang cho rằng lý do thu hồi là vì Harvard không hợp tác đầy đủ trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS). Tuy nhiên, đại diện nhà trường khẳng định rằng Harvard đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.
Trong thư, ông Garber nhấn mạnh: “Đối với những sinh viên và học giả quốc tế bị ảnh hưởng bởi quyết định ngày hôm qua, hãy nhớ rằng các bạn là thành viên không thể thiếu của cộng đồng chúng tôi. Các bạn là bạn học, là đồng nghiệp, là người dẫn dắt và là người cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh vĩ đại của ngôi trường này."
Ông tiếp tục khẳng định sự đóng góp to lớn của cộng đồng quốc tế vào tri thức, sự hiểu biết và sức mạnh bền vững của thế giới: “Nhờ có các bạn, chúng tôi hiểu biết nhiều hơn, sâu sắc hơn. Cả đất nước cùng thế giới này cũng trở nên cởi mở và kiên cường hơn. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các bạn. Nỗ lực hết mình để bảo đảm rằng Harvard vẫn luôn rộng mở với thế giới."
Trong bối cảnh nhiều trường đại học khác trên toàn nước Mỹ cũng đang đối mặt với những thách thức tương tự, tuyên bố từ Harvard được xem là hành động quyết liệt nhằm bảo vệ quyền tự chủ học thuật và giá trị cốt lõi của giáo dục quốc tế tại Hoa Kỳ.
Trong năm học 2024-2025, có 6.793 sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Harvard, chiếm khoảng 27% tổng số sinh viên theo học. Nhà trường cho biết quyết định sốc này sẽ tác động đến một bộ phận đáng kể cộng đồng của trường, với tổng số sinh viên quốc tế là 9.970 người.