Bị mẹ bỏ mặc ngoài trời lạnh -20 độ C suốt nhiều ngày, cậu bé 2 tuổi được chú chó sưởi ấm cứu sống

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 10:48 13/02/2017

Một chú chó trung thành và thông minh đã sưởi ấm và cứu sống cậu bé 2 tuổi sau khi em bị mẹ bỏ mặc ngoài cổng dưới trời lạnh -20 độ C.

Khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống chỉ còn -20 độ C ở khu vực Altai, Nga, điều duy nhất mà người ta có thể làm là đóng chặt cửa và ngồi bên lò sưởi ấm áp. Vậy mà, với cậu bé 2 tuổi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng chẳng thể có được.

Bị mẹ bỏ mặc ngoài trời lạnh -20 độ C suốt nhiều ngày, cậu bé 2 tuổi được chú chó sưởi ấm cứu sống - Ảnh 1.

Nhiệt độ ngoài trời ở khu vực Altai, Nga hạ xuống -20 độ C.

Không hiểu vì lý do gì mà cậu bé đã bị mẹ bỏ mặc ngoài cổng suốt nhiều ngày. May mắn là vì có chú chó cưng đồng hành và sưởi ấm vậy nên cậu bé mới có thể sống sót. Mãi tận 2 ngày sau đó, hàng xóm mới phát hiện ra cậu bé đáng thương. Lúc này, cậu bé đã bị giảm thân nhiệt nghiêm trọng.

Bị mẹ bỏ mặc ngoài trời lạnh -20 độ C suốt nhiều ngày, cậu bé 2 tuổi được chú chó sưởi ấm cứu sống - Ảnh 2.

Chú chó thông minh đã cứu sống được cậu bé 2 tuổi.

Trên thực tế, sự việc đã xảy ra từ tháng Một, vậy nhưng mới đây, mới được truyền thông đăng tải. Cho tới nay, cậu bé vẫn đang phải nằm viện điều trị.

Được biết, sau khi được hàng xóm phát hiện và chăm sóc 4 ngày, mẹ của cậu bé mới quay về. Hiện, người phụ nữ này đang bị điều tra hình sự và bị buộc tội chủ ý bỏ rơi con.