Bạch Băng Băng là minh tinh hạng A có cuộc đời bi kịch nhất showbiz Trung Quốc. Năm 1997, Bạch Hiểu Yến - con gái của nữ diễn viên - đã bị bắt cóc, cưỡng bức và sát hại dã man ở tuổi 17. Vụ việc là cú sốc lớn với Bạch Băng Băng. Mới đây, công chúng càng thêm xót xa cho số phận của Bạch Băng Băng khi cô chia sẻ về hành trình thực hiện mong muốn làm mẹ lần 2 của mình. Trên tờ China Times, "chị đại" của showbiz Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ cô đã nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm với mong muốn lần nữa làm mẹ sau khi mất đi con gái Bạch Hiểu Yến, nhưng đều thất bại.
"Sau khi con gái đầu lòng qua đời, tôi luôn muốn có thêm 1 người con nữa. Do đó, từ năm 42 tuổi đến 48 tuổi, suốt 6 năm ròng, tôi đã 16 lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, tiêm tổng cộng 3.200 mũi, nhưng không thành công. Có lẽ ý trời đã định. Cuối cùng, vì tuổi tác ngày càng cao và sức khỏe giảm sút, tôi đành từ bỏ khát khao làm mẹ lần 2", Bạch Băng Băng chia sẻ.
Sau khi mất đi con gái Bạch Hiểu Yến, Bạch Băng Băng muốn sinh thêm con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, nhưng không thành công
Bạch Băng Băng sinh năm 1955, là nghệ sĩ hàng đầu,"chị đại" của showbiz Đài Loan (Trung Quốc) vào thập niên 1980-1990. Nữ diễn viên kết hôn với họa sĩ người Nhật Ikki Kajiwara vào năm 1979. Nhưng chỉ 1 năm sau, cuộc hôn nhân của Bạch Băng Băng đã tan vỡ. Ngôi sao phim Dì Ghẻ đưa con gái Bạch Hiểu Yến về quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và trở thành mẹ đơn thân. Cuộc sống của mẹ con Bạch Băng Băng trôi qua vô cùng êm đềm cho đến năm con gái nữ diễn bước sang tuổi 17.
Bạch Băng Băng thời trẻ từng là "giai nhân" nức tiếng showbiz Trung Quốc
Ngày 14/4/1997, Bạch Hiểu Yến - con gái Bạch Băng Băng - bị bắt cóc trên đường đi học gây xôn xao dư luận. Bọn tội phạm đã chụp ảnh khỏa thân, chặt 1 đốt ngón tay của Bạch Hiểu Yến gửi về cho Bạch Băng Băng và đòi tiền chuộc 5 triệu USD (hơn 129 tỷ đồng). Theo tờ ETtoday, do Bạch Băng Băng báo cảnh sát cùng với việc truyền thông đeo bám nữ diễn viên cả ngày lẫn đêm để săn tin rầm rộ đã khiến nhóm bắt cóc tức giận vì không thể lấy tiền chuộc và quyết định ra tay sát hại Bạch Hiểu Yến.
Bạch Băng Băng khóc cạn nước mắt khi con gái duy nhất của mình gặp nạn
Đến ngày 28/4/1997, thi thể Bạch Hiểu Yến được tìm thấy tại con sông thuộc thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân đã tử vong 8-10 ngày trước, thi thể bị phân hủy không thể nhận dạng gương mặt. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó còn là cú sốc lớn với Bạch Băng Băng và dư luận khi trên đầu nạn nhân được tìm thấy có 3 vết thương bị vật cứng đánh trúng, trong đó có 2 vết thương rất sâu. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính của nạn nhân là bị dây thừng siết cổ tới nghẹt thở. Bên cạnh đó, Bạch Hiểu Yến còn bị xâm hại tình dục.
Về phía 3 kẻ bắt cóc, chúng chạy trốn trên khắp Đài Loan (Trung Quốc) sau khi gây ra tội ác. Sau đó, Lâm Xuân Sinh và Cao Thiên Dân lần lượt tự sát vì không còn đường lui khi bị vây bắt. Đến ngày 18/11/1997, Trần Tiến Hưng xin đầu hàng và bị phán tội tử hình. Vụ án này được xem là mảng ký ức kinh hoàng trong ngành giải trí Trung Quốc vào năm 1997.
Con gái Bạch Băng Băng bị bắt cóc và sát hại ở tuổi 17 khiến sao nữ đau đớn tột cùng
Sự ra đi của Bạch Hiểu Yến là nỗi đau lớn đối với Bạch Băng Băng. Khi đó, nữ diễn viên hoàn toàn sụp đổ tinh thần, nhiều lần tìm đến cái chết nhưng may mắn được gia đình, bạn bè phát hiện kịp và giúp cô thoát khỏi chuỗi ngày mất con đau khổ.
Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của con gái, Bạch Băng Băng đều có những chia sẻ liên quan tới con để tưởng nhớ. Trên truyền thông, nữ diễn viên từng tâm sự rằng kể từ ngày con gái qua đời đêm nào nữ diễn viên cũng nhìn di ảnh con khóc nghẹn vì nhớ thương và đau đớn cho thân phận mình. Có thể nói, nỗi đau mất đi con gái duy nhất chưa bao giờ nguôi trong tim Bạch Băng Băng.
Bạch Băng Băng chưa từng 1 lần quên đi nỗi đau mất con
Nguồn: Sina, Sohu, China Times