Bị hỏi "Vì sao Trung Quốc không thể dự World Cup", HLV dùng 4 từ đáp lại, được khen nức nở

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 23:30 28/03/2022

Câu trả lời giúp HLV Li Xiaopeng nhận được sự khen ngợi không nhỏ từ dư luận. Sức mạnh của bóng đá Trung Quốc ra sao, người hâm mộ vốn đã hiểu quá rõ rồi.

Cụ thể, ở buổi họp báo trước chuyến làm khách của Oman, HLV Li Xiaopeng nhận được một câu hỏi trực diện từ một phóng viên địa phương, đề nghị ông đánh giá vì sao đội tuyển Trung Quốc không thể giành vé dự World Cup vào thời điểm hiện tại.

Đáp lại câu hỏi của phóng viên Oman, ông Li chỉ đáp ngắn gọn: "Sức mạnh không đủ", rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp báo.

Bị hỏi Vì sao Trung Quốc không thể dự World Cup, HLV dùng 4 từ đáp lại, được khen nức nở - Ảnh 1.

HLV Li Xiaopeng chưa thể giành được chiến thắng nào cùng đội tuyển Trung Quốc sau 3 trận cầm quân (thua 2, hòa 1)

Nhận xét về tình huống này, tờ Sohu bình luận: "Câu trả lời của HLV Li Xiaopeng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy ông ấy đã nói rất thật, chứ không còn trả lời văn hoa như trước nữa.

Người ta vốn biết đến HLV Li Xiaopeng như một người có trí tuệ, rất biết cách ăn nói. Dù gặp câu hỏi nào, ông ấy cũng sẽ biết cách xử lý với nghệ thuật nói chuyện của mình. Nhưng khi nhận được câu hỏi với ý đồ không mấy thiện cảm từ phóng viên đối thủ, HLV Li Xiaopeng không còn chú ý đến điều đó nữa và đưa ra câu trả lời chỉ với 4 chữ.

Thực tế mà nói, cả HLV Li Xiaopeng và người hâm mộ đều biết nguyên nhân khiến đội tuyển Trung Quốc không thể dự World Cup. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần nói một câu "sức mạnh không đủ". Vậy đã là đủ rồi."

Bị hỏi Vì sao Trung Quốc không thể dự World Cup, HLV dùng 4 từ đáp lại, được khen nức nở - Ảnh 2.

Ông Li Xiaopeng nhiều khả năng sẽ rời ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc sau khi vòng loại World Cup 2022 kết thúc

Cây viết của Sohu phân tích tiếp: "Kết quả bốc thăm đưa Trung Quốc vào cùng bảng với Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Australia, Oman và Việt Nam. Có thể gọi đây là bảng tử thần.

Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Australia đều là những đội mạnh hàng đầu châu Á và họ sẽ cạnh tranh 2 suất trực tiếp. Trong hoàn cảnh như vậy, sẽ thật viển vông nếu ai kỳ vọng đội tuyển Trung Quốc có thể giành vé dự World Cup. Bởi vậy cứ thẳng thắn mà nói về sức mạnh của mình, đâu cần phải né tránh".

Cũng trong buổi họp báo vào chiều nay (28/3), HLV Li Xiaopeng cho biết từ bài học của Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc sẽ hết sức thận trọng với những quả đá phạt góc của Oman.

"Trận trước, Oman đã ghi bàn vào lưới Việt Nam nhờ một quả phạt góc. Bài đá phạt góc của họ khá nguy hiểm và chắc chắn đội tuyển Trung Quốc cần phải tập trung và chú ý đến điều này", ông Li chia sẻ.

Bị hỏi Vì sao Trung Quốc không thể dự World Cup, HLV dùng 4 từ đáp lại, được khen nức nở - Ảnh 3.

Trước lượt trận cuối, tuyển Trung Quốc đã hết cơ hội để vượt Oman. (Ảnh: AFC)

Highlights Trung Quốc 1-1 Ả Rập Xê Út | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)  

https://soha.vn/bi-hoi-vi-sao-trung-quoc-khong-the-du-world-cup-hlv-dung-4-tu-dap-lai-duoc-khen-nuc-no-20220328211916782.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày