Bị hỏi khó: Trong đám cháy, chỉ có 1 mặt nạ dưỡng khí, con đưa bố hay mẹ? - Cậu bé này đáp quá hay!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ số 20:19 16/03/2024

Vũ Kỳ được khen ngợi hết lời vì IQ, EQ cao vút

Vợ chồng cặp đôi diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc Hoắc Tư Yến - Đỗ Giang có một cậu con trai tên Đỗ Vũ Kỳ. Dưới sự nuôi dạy khéo léo, tinh tế và đầy khoa học của bố mẹ, Vũ Kỳ càng lớn càng thông minh. Cậu nhóc không chỉ có IQ cao vút mà EQ cũng "không phải dạng vừa".

Bị hỏi khó: Trong đám cháy, chỉ có 1 mặt nạ dưỡng khí, con đưa bố hay mẹ? - Cậu bé này đáp quá hay! - Ảnh 1.

Vũ Kỳ hồi nhỏ và bố mẹ

Bị hỏi khó: Trong đám cháy, chỉ có 1 mặt nạ dưỡng khí, con đưa bố hay mẹ? - Cậu bé này đáp quá hay! - Ảnh 2.

Cậu bé càng lớn cảng điển trai

Theo đó, trong một buổi họp báo ra mắt bộ phim Liệt Hỏa Anh Hùng mà Đỗ Giang tham gia diễn xuất nhiều năm trước, cậu bé Đỗ Vũ Kỳ từng khiến cánh phóng viên kinh ngạc, dành nhiều lời ngợi khen. Thời điểm đó, Đỗ Vũ Kỳ 7 tuổi, được bố đặt câu hỏi: "Nếu là lính cứu hỏa trong phim, con có đưa mặt nạ dưỡng khí cho người khác không?".

"Con sẽ đưa cho mẹ, vì mẹ là người con yêu thương nhất trên đời và con phải bảo vệ mẹ", Vũ Kỳ đáp.

Đỗ Giang tiếp tục hỏi con: "Nếu chỉ có một chiếc mặt nạ, con sẽ đưa cho bố hay mẹ?".

"Nếu có bố ở đó thì gia đình mình chắc chắn không đến mức đó ạ!", Vũ Kỳ suy nghĩ rồi đáp. Ngay lập tức, mọi người dành một tràng vỗ tay cho câu trả lời quá thông minh của cậu nhóc. Qua câu trả lời này, mọi người trong khán phòng không chỉ thấy tình yêu Vũ Kỳ dành cho bố mẹ mà còn cả trí tuệ cảm xúc cao vút của cậu bé.

Bị hỏi khó: Trong đám cháy, chỉ có 1 mặt nạ dưỡng khí, con đưa bố hay mẹ? - Cậu bé này đáp quá hay! - Ảnh 3.

Vũ Kỳ trả lời cực thông minh

Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem buổi phát sóng cũng để lại bình luận: "Hoắc Tư Yến và Đỗ Giang nên xuất bản sách dạy con"; "Hãy chia sẻ kinh nghiệm dạy con đi"; "Cậu nhóc này ngày thường chắc chắn được nuôi dạy rất tốt";...

Được biết thời điểm Vũ Kỳ học mẫu giáo, cậu bé từng bị bạn học bắt nạt. Cách xử lý của Hoắc Tư Yến sau đó khiến rất nhiều bậc cha mẹ được "mở mang tầm mắt".

Cụ thể, khi con trai kể chuyện bị bắt nạt, sợ con nhỏ có trí tưởng tượng phong phú, hoặc diễn đạt câu chuyện chưa đúng nên Hoắc Tư Yến đã cẩn thận đi gặp giáo viên để xác nhận lại rõ ràng.

Tuy nhiên, giáo viên của cậu bé Vũ Kỳ lại có thái độ khá dửng dưng, nói rằng "trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường". Cô giáo này cũng không hề mô tả lại cho Hoắc Tư Yến sự việc thật sự là như nào và cũng không đề cập cách giải quyết. Thấy vậy, Hoắc Tư Yến đã cố tình nói rằng, nếu giáo viên không nghiêm túc, chặt chẽ hơn thì sẽ khiến nhà trường phải thay đổi! Giáo viên sau đó đã phải nghiêm túc hơn.

Giải quyết xong với phía nhà trường, Hoắc Tư Yến quyết định tác động đến con. Cô cho Vũ Kỳ tập luyện thêm các môn thể thao như chơi quần vợt, bóng bầu dục để rèn luyện sức khỏe, có thể tự bảo vệ bản thân. Nhờ đó, Vũ Kỳ ít bị bắt nạt hơn.

Trong cuộc sống hàng ngày, Hoắc Tư Yến chú trọng nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách cho con bằng việc đưa con đến nhà sách vào cuối tuần. Cô mua cho con những cuốn sách con yêu thích và tham gia đọc cùng con khi rảnh rỗi. Nữ diễn viên nổi tiếng cũng rất tôn trọng, không bao giờ ép buộc Đỗ Vũ Kỳ làm điều mình không thích mà luôn chọn cách từ từ giảng giải, để cậu bé hiểu ra đâu là đúng, đâu là sai.