Bị gán là "thánh ế", ca sĩ Ái Phương phản bác quan điểm cưới chồng như "chạy deadline" để kịp sinh con

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 10/07/2021

Trở thành khách mời đặc biệt trong tập phát sóng bàn về chủ đề "ế", ca sĩ Ái Phương đã đưa ra những quan điểm vô cùng thú vị được nhiều người đồng tình.

Tập 14 Nhập Gia Tùy Tục ngoài sự xuất hiện của các khách mời đến từ các nền văn hóa khác nhau còn có cả sự góp mặt của nữ ca sĩ Ái Phương.

Ái Phương được biết đến là gương mặt đa tài của làng giải trí Việt với nhiều vai trò khác nhau. Sở hữu giọng hát ngọt ngào với ngoại hình xinh đẹp, tài năng nhưng Ái Phương từ trước đến nay vẫn được bạn bè, đồng nghiệp biết đến là "gái ế huyền thoại" vì vẫn chưa có "mảnh tình vắt vai". Thường xuyên bị đồng nghiệp trêu vì chuyện "ế lâu năm", Ái Phương đã "đứng hình" khi biết chủ đề mà mọi người sẽ cùng bàn luận chính là "ế".

Ngay từ đầu chương trình, khi bị mọi người trêu là "gái ế", Ái Phương đã đáp trả hài hước: "Ế là bán không được mới là ế, em đã muốn bán đâu mà là ế".

Bị gán là thánh ế, ca sĩ Ái Phương phản bác quan điểm cưới chồng như chạy deadline để kịp sinh con - Ảnh 1.

Ái Phương thành ví dụ điển hình cho câu nói: "Quá xinh đẹp, hoàn hảo nên... ế"

Đối với câu hỏi "Xinh đẹp, hoàn hảo là tác nhân khiến phụ nữ ế?", Ái Phương cho rằng hoàn hảo chỉ là vẻ ngoài còn tâm tư mỗi người không giống nhau. Nữ ca sĩ giải thích: "Mấy trăm năm trước tới tuổi phải lập gia đình, sinh con là để nhà có nhiều lao động nhưng bây giờ kết hôn là vì có sự đồng điệu và trên hết là có tình yêu". Theo Ái Phương, cả hai không cần phải có tính cách giống nhau nhưng về lối sống phải cùng hướng đến giá trị tương đồng.

Giáo sư Xoay cho rằng khi đàn ông đứng trước mặt một phụ nữ thành công, xinh đẹp, không phải ai cũng đủ tự tin tiến tới. YouTuber Phúc Mập đã lấy Ái Phương làm ví dụ điển hình: "Nhiều người đàn ông thấy những cô gái như Ái Phương sẽ tự ti vì nghĩ rằng cô gái này ngoài tầm với của mình rồi không cố gắng theo đuổi". Theo Ái Phương, nếu người đàn ông đó tự tin vào năng lực của mình trong tương lai thì mọi thứ vẫn ổn.

Liên tục bị người xung quanh hỏi lý do ế, Ái Phương bức xúc: "Tại sao phải giải thích cho sự độc thân của mình?"

"Ế có phải là xu thế?" - Câu hỏi này được các khách mời giải đáp bằng những quan điểm khác nhau. Cee Jay và Ái Phương đều đồng tình nên chia những người chưa tìm được "nửa kia" thành 2 nhóm đối tượng là ế và độc thân. "Có những người muốn nhưng tìm không được, có nghĩa là họ chưa gặp được đúng đối tượng để kết nối với nhau. Một đội là không gấp tìm vì cuộc sống họ có nhiều niềm vui khác", Ái Phương giải thích. Khi được hỏi liệu thuộc nhóm nào trong 2 nhóm trên, nữ ca sĩ hài hước đáp mình thuộc đội luôn vui tươi: "Đối với em, cái gì cũng vui hết, em không gấp". Dù khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp sốt ruột thay, nhiều lần "rao bán" trên sóng truyền hình nhưng nữ ca sĩ vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại.

YouTuber Min Min thừa nhận cô rất áp lực khi bị họ hàng hỏi chuyện bạn trai, kết hôn vào các dịp lễ Tết. Nói về vấn đề này, Ái Phương vô cùng bức xúc: "Mọi người hay hỏi ‘Tại sao ế?’, lúc đó tự nhiên mình phải tìm lời giải thích giống như mình đang làm sai. Tại sao mình phải giải thích cho sự độc thân của mình? Họ mặc định phụ nữ lớn lên phải đi làm, mua nhà, lấy chồng. Nếu rớt khỏi chuẩn đó thì cách họ nhìn mình như cô này có gì sai nên không lấy chồng. Em không thích câu hỏi với biểu cảm đó".

Bị gán là thánh ế, ca sĩ Ái Phương phản bác quan điểm cưới chồng như chạy deadline để kịp sinh con - Ảnh 2.

Phản đối chuyện kết hôn "chạy deadline" để kịp sinh con: "Thà không có còn hơn tìm đối tượng sai"

Nói đến chuyện kết hôn sớm, Cee Jay và Ái Phương đã có cuộc tranh luận với những quan điểm riêng. Nữ ca sĩ được khán giả khen ngợi vì những quan điểm hiện đại nhưng vô cùng chuẩn xác.

Cụ thể, khi Cee Jay không khuyến khích việc tìm được "bến đỗ" ở độ tuổi còn quá trẻ vì độ tuổi 18 từ 25 là khoảng thời gian mỗi người có thể làm được nhiều thứ mình muốn, Ái Phương đã phản biện rằng độ tuổi không quan trọng vì có những người đã bươn chải kiếm tiền từ rất sớm. Kế đến, CEO người Nigeria cũng nêu quan điểm phụ nữ sinh con sớm sẽ hồi phục thể lực rất nhanh. Ngay lập tức, nữ ca sĩ cũng bày tỏ ý kiến không đồng tình chuyện lấy lý do sinh con cho kịp mà chọn đại đối tượng kết hôn: "Thà không có còn hơn tìm đối tượng sai. Việc đó không chỉ một mình mình chịu mà con cái cũng phải chịu đựng".

Tiết lộ vừa cưới vợ cho ba, Ái Phương đáp trả khi bị hàng xóm bàn tán: "Không quan trọng, miễn là ba hạnh phúc"

Theo Yazan Safi - giám đốc người Syria, không có độ tuổi nào là quá muộn, miễn là mọi người sẵn sàng về tâm lý, tình cảm, tài chính thì cứ kết hôn. Ái Phương cũng đồng ý với quan điểm này. Để đưa ra dẫn chứng thuyết phục, giọng ca Cô Đơn tiết lộ: "Năm ngoái ba em 61 tuổi lấy vợ, nhiều người nói với gia đình em sao để ba lấy vợ làm gì, lớn rồi ở với nhau thôi. Em nói: ‘Miễn là ba thích và ba cần và điều đó làm ba hạnh phúc thì cho dù 80 tuổi tụi em vẫn làm đám cưới cho ba’".

Bị gán là thánh ế, ca sĩ Ái Phương phản bác quan điểm cưới chồng như chạy deadline để kịp sinh con - Ảnh 3.

Giáo sư Xoay khép lại chương trình bằng quan điểm: "Độc thân hay ế chẳng đáng lo ngại. Việc kết hôn nên vì bản thân chứ không nên vì áp lực từ những người xung quanh". Ái Phương chính là ví dụ điển hình của câu nói này. Không sợ bị ế, không sốt ruột khi bạn bè lần lượt lên xe hoa, Ái Phương ở tuổi 31 xinh đẹp và tràn đầy tự tin!

Đón xem tập 14 của Nhập Gia Tùy Tục tại https://youtu.be/piq3T0hLIoc.