Bị chồng dùng cuốc đánh trọng thương, người vợ vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 15:03 06/09/2017

Khi được hỏi, chị Vừ Y Nênh cho biết không yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần và sức khỏe, chỉ mong người chồng sau khi ra tù không bỏ mình.

Ngày 6/9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Lầu Bá Chơ (SN 1989, trú tại bản Nậm Khiêm 1, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân là chị Vừ Y Nênh (SN 1989, vợ bị cáo Chơ).

Bị chồng dùng cuốc đánh trọng thương, người vợ vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt - Ảnh 1.

Bị cáo Lầu Bá Chơ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào 12h ngày 29/4, Lầu Bá Chơ đi từ nhà đến khu vực rẫy ngô của gia đình để gọi vợ là chị Vừ Y Nênh về nhà anh trai phụ giúp việc "làm vía" cho gia đình.

Khi đến rẫy ngô, Chơ thấy chị Nênh đang dùng cuốc làm cỏ, Chơ hỏi vì sao hôm nay làm vía cho anh trai mà không về giúp, chị Nênh trả lời: "Sao gia đình anh trai làm vía mà anh không gọi điện trước cho vợ con?".

Tức giận, Chơ bất ngờ giật cái cuốc trong tay chị N. ném xuống đất, rồi đấm một phát vào bụng vợ. Bị đánh đau, chị Nênh vùng bỏ chạy thì Chơ dùng tay nắm phần cổ áo ngực của chị Nênh giữ lại.

Van xin chồng không được, chị Nênh dùng chân đạp vào vùng vai của Chơ rồi vùng dậy bỏ chạy. Chơ liền dùng cuốc đánh 3 nhát, trúng vào vùng đầu, tay và mặt chị Nênh. Thấy chị Nênh chảy máu nhiều nên Chơ nghĩ vợ đã chết, sợ hãi để cuốc xuống và đi về nhà.

Đến khoảng 13h cùng ngày, chị Vừ Y Nênh tỉnh dậy rồi cố bò về nhà. Đến giữa đường thì được người dân phát hiện đưa đi bệnh viên đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y, Sở y tế Nghệ An, chị Vừ Y Nênh bị tổn hại thương tật 14%.

Bị chồng dùng cuốc đánh trọng thương, người vợ vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt - Ảnh 2.

Chị Vừ Y Nênh là vợ bị cáo, cũng là người bị hại

Tại phiên tòa, Lầu Bá Chơ thừa nhận hành vi của mình. Nguyên do là vì quá tức giận khi vợ không nghe lời nên bị cáo mới dùng cuốc đánh. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lầu Bá Chơ xin vợ tha thứ và xin HĐXX xem xét xử nhẹ để sớm trở về với vợ con.

Khi được hỏi, chị Vừ Y Nênh cũng đứng dậy cho biết không yêu cầu bị cáo đền bù gì, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, chị Nênh mong muốn sau khi ra tù thì Lầu Bá Chơ không bỏ mình, quay về làm lại cuộc đời, cùng nhau nuôi dạy con.

Đại diện VKS cho rằng, có cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo Lầu Bá Chơ là giết người ở giai đoạn chưa đạt, có tính nguy hiểm cao cho xã hội. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã dùng cuốc đánh vào người vợ của mình.

Tuy nhiên, do bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật có hạn; phạm tội lần đầu; chưa có tiền án, tiền sự; gia đình có ông nội là người có công với cách mạng; trong quá trình bị bắt và tại phiên tòa hôm nay thành khẩn khai báo… đây là những tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Chơ 6 năm tù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày