Bị chê bai nói nhiều hơn làm, vợ chồng Meghan Markle đáp trả dư luận đầy sâu cay

Hồng Nam, Theo Tổ Quốc 10:49 24/08/2021

Vợ chồng Harry - Meghan đã cho thấy họ có hành động thiết thực không chỉ đưa ra thông báo suông.

Vào ngày 23/8, truyền thông quốc tế đưa tin, Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã có những nỗ lực đóng góp cho công việc viện trợ ở Afghanistan và Haiti.

Cụ thể, thông qua Quỹ Archewell của họ, cặp đôi đã hợp tác với một số tổ chức nhân đạo để cung cấp hàng cứu trợ cho người dân ở Afghanistan và Haiti. Mới đây, các tổ chức Phụ nữ vì Phụ nữ Afghanistan (WAW) và World Central Kitchen đã thông báo rằng Quỹ Archewell đã hỗ trợ họ rất nhiều trong thời gian qua.

WAW là tổ chức phụ nữ lớn nhất ở Afghanistan, nhằm giúp đỡ phụ nữ và trẻ em sơ tán trong giai đoạn Taliban tiếp quản đất nước này. WAW đã đăng một thông báo trên Twitter để cảm ơn nhà Sussex. Trong khi đó, World Central Kitchen, một tổ chức toàn cầu chuyên cung cấp bữa ăn cho các quốc gia đang phục hồi sau thảm họa thiên nhiên, cũng đã lên Twitter để thông báo về quan hệ hợp giữa họ với Archewell.

Bị chê bai nói nhiều hơn làm, vợ chồng Meghan Markle đáp trả dư luận đầy sâu cay - Ảnh 1.
Bị chê bai nói nhiều hơn làm, vợ chồng Meghan Markle đáp trả dư luận đầy sâu cay - Ảnh 2.

Tổ chức WAW gửi lời cảm ơn

"Với sự hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới cùng đối tác của chúng tôi là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, Archewell Foundation, đã nỗ lực tham gia cứu trợ ở Haiti. Chúng tôi hiện đang cung cấp hàng nghìn suất ăn nóng hổi, bổ dưỡng hàng ngày cho các bệnh viện và mái ấm chăm sóc người dân Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Xin chân thành cảm ơn", World Central Kitchen chia sẻ trên Twitter.

Bị chê bai nói nhiều hơn làm, vợ chồng Meghan Markle đáp trả dư luận đầy sâu cay - Ảnh 3.

World Central Kitchen gửi lời cảm ơn nhà Sussex

Việc hai tổ chức từ thiện lên tiếng cảm ơn nhà Sussex cho thấy cặp đôi này đã có những hành động thực tiễn để hỗ trợ Afghanistan và Haiti, không chỉ đưa ra lời tuyên bố suông trên trang web Archewell như nhiều người chỉ trích trước đó. Vào tuần trước, nhà Sussex đã đưa ra một tuyên bố chung trên trang web Archewell để bày tỏ cảm xúc đau lòng, không thể nói nên lời khi biết được tình hình ở Afghanistan và Haiti.

Khi ấy, vợ chồng Harry - Meghan bị mỉa mai là nói nhiều hơn làm, đu bám sự kiện để nổi tiếng mà không có biện pháp hỗ trợ thiết thực nào. Và để đáp trả lại dư luận, nhà Sussex đã hợp tác với hai tổ chức trên. Mặc dù vậy, nhiều người dùng mạng cho rằng, vì nhận quá nhiều chỉ trích mà nhà Sussex mới buộc phải hành động để giữ danh tiếng cho mình.

Trước đó, cặp đôi cũng từng tham gia một số hoạt động từ thiện phát thức ăn trên đường phố hoặc phân phát đồ dùng cho các gia đình có con nhỏ khi mới đến Mỹ. Tuy nhiên, nhà Sussex cũng không gây nhiều thiện cảm cho dư luận vì hoạt động của họ nhỏ giọt và nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là hành động PR của cặp đôi để tạo ấn tượng với người Mỹ.

Nguồn: Harpersbazaar