Là một trong Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại (thực tế là kỳ quan lâu đời nhất trong nhóm các kỳ quan nổi tiếng đó), công trình kiến trúc hình tam giác khổng lồ này được cho là đã mất 26 năm để hoàn thành, với việc nô lệ vận chuyển hàng triệu tấn đá vôi bằng thuyền hoặc khai thác chúng tại địa phương trong cao nguyên Giza.
Điều này đã làm nhiều người kinh ngạc qua nhiều thế hệ, nhưng một nghiên cứu khoa học mới được công bố trên tạp chí Nature khẳng định rằng một hệ thống đường dốc đa kênh đã giúp điều đó trở nên khả thi.
Theo báo cáo, công trình kiến trúc khó hiểu này có thể được xây dựng với sự hỗ trợ của một đường dốc xoắn ốc được giấu kín khi những người thợ xây cần mẫn thêm vào từng tầng.
Nhà nghiên cứu Vicente Luis Rosell Roig đã tạo ra một mô hình 3D cho thấy hệ thống này cho phép đặt một khối đá khổng lồ vào vị trí cứ sau vài phút.
Kim tự tháp Giza là một trong Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại
Mô phỏng của Roig kết luận rằng các phiến đá vôi sẽ được đặt cứ sau 4 đến 6 phút, phù hợp với kỷ lục lịch sử là hai thập kỷ để hoàn thành. Điều này cũng tính đến khía cạnh hậu cần của việc khai thác và vận chuyển các vật liệu cực nặng qua sông Nile.
Lý thuyết này cũng khá phù hợp với một số điểm không nhất quán được ghi nhận bởi dự án ScanPyramids, dự án đã sử dụng công nghệ tia vũ trụ để phát hiện ra những khoảng trống chưa từng được biết đến trước đây bên trong Kim tự tháp Vĩ đại.
Nếu tin vào công trình nghiên cứu của nhà khoa học máy tính, thì trung tâm của hệ thống chính là con dốc, đóng vai trò như một lối đi được xây dựng vào cấu trúc bên ngoài của kim tự tháp, với một số phần của các lớp bên ngoài được để trống để tạo hình cho con đường đi lên - và sẽ được lấp đầy khi công nhân tiếp tục công việc.
Điều này có nghĩa là việc bổ sung thêm các đường dốc trên bốn mặt của kim tự tháp sẽ tạo ra một lối đi duy nhất dẫn vào một hệ thống liên kết hoàn hảo.
Người Ai Cập cổ đại quả là những thiên tài, điều đó không thể phủ nhận.
Các đây không lâu, một nghiên cứu khác của Tiến sĩ Zahi Hawass và cộng sự cũng đã phát hiện ra những dòng chữ khắc bên trong Kim tự tháp Giza cho thấy công trình kiến trúc giữa sa mạc này không phải do nô lệ xây dựng mà là do những người lao động lành nghề.
Trong chính các lăng mộ, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy những bức tượng mô tả những người thợ đang khiêng những tảng đá khổng lồ, cũng như các chức danh được viết bằng chữ tượng hình. "Người giám sát mặt bên của kim tự tháp" và "thợ thủ công" là một vài trong số các chức danh đó.
Tiến sĩ Hawass cho biết việc tìm thấy các ngôi mộ và các dòng chữ khắc "xác nhận rằng những người xây dựng không phải là nô lệ. Nếu họ là nô lệ, họ sẽ không bao giờ được chôn cất dưới bóng của các kim tự tháp".
"Những người nô lệ sẽ không chuẩn bị mộ phần của mình cho sự vĩnh hằng như các vị vua và hoàng hậu đã làm bên trong những ngôi mộ này", ông nói thêm.
Nguồn: Ladbible