Bệnh tay chân miệng trẻ em bùng phát ở Lâm Đồng

Đình Thi, Theo Người lao động 11:30 15/09/2020

Hàng chục trẻ tại trường Mầm non Phù Mỹ (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), phải nghỉ học vì dịch bệnh tay chân miệng bùng phát. Trạm Y tế huyện Cát Tiên ra thông báo khẩn, khám tổng quát nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh đang lan rộng phức tạp.

Ngày 15-9, Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết  đang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ em. "Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 151 ca mắc bệnh tay chân miệng" - ông Thuận thông tin.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, số ca mắc bệnh tay chân miệng còn cao hơn. Hiện tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại các huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng như: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm...

Bệnh tay chân miệng trẻ em bùng phát ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Lâm Đồng bùng phát dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang lan rộng.

Trong đó, theo ghi nhận tại trường Mầm non Phù Mỹ (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên), lớp Họa Mi từ 18 - 24 tháng tuổi có hơn 10 cháu bị bệnh tay chân miệng phải nghỉ học nhập viện điều trị. Mặc dù, các phụ huynh đã thông báo với nhà trường về tình hình dịch bệnh của các cháu nhưng không hiểu sao nhà trường không thông báo đến ngành y tế để có phương án phòng chống kịp thời tình hình dịch bệnh.

Cho đến khi phóng viên Báo Người Lao Động phản ánh, lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, sau đó sở này chỉ đạo ngành y tế địa phương rà soát kiểm tra.

Đến cuối giờ chiều hôm qua (14-9), bác sĩ Thuận thông báo lại: "Sau khi khám rà soát tổng quát 264 em tại trường Mầm non Phù Mỹ và đến tận nhà các em nghỉ học. Kết quả phát hiện có 10 trường hợp nhiễm bệnh tay chân miệng (3 nam, 7 nữ).

Trước kết quả trên, hiện "Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo ngành chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ bệnh tay chân miệng; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, cách ly điều trị kịp thời…" - ông Thuận thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày