Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn điều trị 38 ca

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 15:56 07/05/2020

Nam bệnh nhân 26 tuổi trở về từ Thái Lan được cách ly ngay khi nhập cảnh, có nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh sau gần một tháng điều trị.

Chiều 7/5, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cho biết, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh.

Đó là bệnh nhân 265, nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 23/3, anh từ Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình.

Trong quá trình điều trị, anh có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần, trong đó các xét nghiệm gần đây nhất vào các ngày 5/5 và 6/5 đều âm tính. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi 233 bệnh nhân Covid-19, còn 38 ca. Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 7/5, đã 21 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.