Bên lề Olympic 2016: Phóng viên mất ống kính máy ảnh đắt tiền trong đúng 10 giây

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 20:12 06/08/2016

Chiếc ống kính trị giá lên tới 40.000 USD của phóng viên ảnh Brett Costello đã không cánh mà bay ngay trước lễ khai mạc Olympic 2016.

Phóng viên ảnh Brett Costello hiện đang làm việc cho hãng tin News Corp của Australia và được phân công tác nghiệp tại Olympic Rio 2016.

Trước lễ khai mạc, phóng viên Brett Costello đang ngồi ở một quán cà phê. Theo lời kể của Brett Costello, một người phụ nữ đã tiến đến phía ông và xin sự giúp đỡ. Chỉ sau đúng 10 giây nói chuyện, chiếc ống kính trị giá tới 40.000 USD mà ông đeo trên cổ đã không cánh mà bay.

Bên lề Olympic 2016: Phóng viên mất ống kính máy ảnh đắt tiền trong đúng 10 giây - Ảnh 2.

Phóng viên ảnh Brett Costello.

"Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra đó là màn kịch của bọn chúng. Tôi biết rằng tôi sẽ không thể tìm thấy được chiếc ống kính máy ảnh đó", Brett Costello chia sẻ với Courier Mail. Mặc dù vụ việc đã được báo với cảnh sát, nhưng rất khó tin ông Brett Costello có thể lấy lại được chiếc ống kính đắt tiền.

Olympic Rio 2016 đang được xem là kỳ thế vận hội có nhiều bất ổn nhất trong lịch sử. Mối lo đầu tiên chính là virus Zika, vì theo thống kê, Brazil đã có hơn 1,5 triệu ca nhiễm virus này và 734 trẻ em mắt chứng đầu nhỏ.

Bên lề Olympic 2016: Phóng viên mất ống kính máy ảnh đắt tiền trong đúng 10 giây - Ảnh 3.

Trong lễ khai mạc Olympic Rio 2016, biểu tình và bạo loạn đã diễn ra ngay bên ngoài sân Maracana.

Tiếp theo là tình hình tội phạm. Rio de Janeiro đang đứng thứ 11 trong danh sách các thành phố có tình hình tội phạm cao nhất thế giới. Cơ quan Anh ninh của Brazil cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ giết người tăng 15,4%, trộm cắp xe hơi tăng 19,7% và cướp giật đường phố tăng 23,7%.

Giao thông cũng là một vấn đề lớn của nước chủ nhà Olympic 2016. Rio de Janeiro là thành phố có mật độ tắc đường cao thứ 4 trên thế giới, xếp sau Bangkok, Istanbul và Mexico. Trung bình, mỗi người dân ở Rio mất thêm 43 phút/ngày (165 giờ/năm) khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó là mức độ ô nhiễm nguồn nước ở vịnh Guanabara cao hơn gần 2 triệu lần so với những vùng biển tại châu Âu và Mỹ. Điều đáng nói, vịnh Guanabara lại chính là nơi diễn ra các môn đua thuyền buồm, rowing, canoeing, đua thuyền Kayak, bơi marathon 10km và 3 môn phối hợp.