Bé trai lớp 6 ở Yên Bái bỏ nhà đi tìm mẹ tận Sài Gòn

VTC, Theo 20:16 29/11/2016

Sau khi cháu Hùng bỏ đi mọi người phát hiện trên bàn Hùng để lại bức thư với nội dung nói cháu đi tìm mẹ ở Sài Gòn.

Vừa qua, chúng tôi nhận được lời cầu cứu của gia đình cháu Hà Trần Hùng (học sinh lớp 6, ngụ tại Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái) bỏ nhà đi đến nay chưa có thông tin.

Thông tin này cũng được gia đình đăng tải lên mạng xã hội facebook với hy vọng ai đó thấy cháu Hùng sẽ báo về cho đình.

Sau khi đăng tải, gia đình đã nhận được nhiều lời động viên và hàng nghìn lượt chia sẻ, quan tâm của cộng đồng mạng.

Bé trai lớp 6 ở Yên Bái bỏ nhà đi tìm mẹ tận Sài Gòn - Ảnh 1.

Trước khi bỏ nhà đi, cháu Hùng để lại bức thư với nội dung nói sẽ đi tìm mẹ.

Trao đổi với PV, chị Hà Thị Hòa (cô của cháu Hùng) cho biết: “Sáng 28/11, cháu có chào bố đi học rồi đi đến trường. Đến trưa, cô giáo gọi điện về báo Hùng nghỉ học nên tá hỏa tìm mọi cách liên lạc nhưng không được. Đến chiều, thấy trên bàn học của cháu có để lại một mẩu giấy báo đi tìm mẹ”.

Chị Hòa nói thêm, khi đi, cháu mặc bộ đồng phục học sinh và đeo khăn quàng đỏ, cầm theo 50.000 đồng ăn sáng.

Cháu Hùng rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ để mọi người phải lo lắng.

Cách đây ít hôm, cháu Hùng có hỏi bà hàng xóm cách đi từ nhà đến bến xe Mỹ Đình để vào Sài Gòn tìm mẹ.

Gia đình liên lạc với chị Trần Thị Mão (mẹ cháu Hùng) nhưng vẫn chưa có thông tin. Chị Mão vẫn chưa gặp được con.

Theo người thân, anh Hà Hoàng Hiệp (bố cháu Hùng) thường xuyên đi công trình nên cháu Hùng ở với ông bà.

Vào ngày 20/10 vừa qua, chị Mão muốn đi làm xa nên đã giấu gia đình vào Sài Gòn, không cho biết địa điểm nơi làm việc vì sợ anh Hùng bắt về.

Kể từ đó, chị Mão chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại với cháu Hùng để hỏi thăm tình hình sức khỏe và học tập.

Hiện gia đình đã báo công an và tiến hành tìm kiếm, đồng thời đã đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Bái để tìm con về nhưng chưa có tung tích.

Chị Hòa chia sẻ thêm: “Hiện nay, gia đình đang rất lo lắng, sợ cháu gặp chuyện không may trên đường, tôi mong sớm tìm được cháu và trở về an toàn".

Độc giả có thông tin gì về cháu Hà Trần Hùng xin vui lòng liên hệ với chị Hà Thị Hòa (cô cháu Hùng) theo số điện thoại :0978762242