Bế mạc Đại lễ Bạch kim: Nữ hoàng Anh bất ngờ xuất hiện trên ban công Cung điện, đưa ra lời nhắn nhủ sâu sắc

DIỆP LỤC, Theo Trí thức trẻ 14:49 06/06/2022

Đến phút cuối trước khi kết thúc đại lễ Bạch Kim, Nữ hoàng Anh đã xuất hiện trên ban công Cung điện cùng với gia đình.

Vào ngày 5/6, hàng nghìn nghệ sĩ đã có các màn biểu diễn đầy sắc màu tại Cung điện Buckingham để kể lại câu chuyện về cuộc đời Nữ hoàng bằng những điệu nhảy, những bộ trang phục sặc sỡ, âm nhạc cùng hàng loạt con rối khổng lồ.

Trong đó có sự xuất hiện của xe rước vàng 260 năm tuổi xuất hiện tại buổi diễu hành bế mạc đại lễ Bạch Kim. Trên phần cửa sổ xe là màn hình trình chiếu hình ảnh Nữ hoàng Anh trong quá khứ vào thời điểm bà lên ngôi vua.

Lễ bế mạc Bạch Kim diễn ra trong khung cảnh tràn đầy sắc màu.

Các thành viên trong gia đình hoàng gia đã góp mặt gần như đông đủ để tham dự sự kiện kết thúc chuỗi ngày kỷ niệm 7 thập kỷ trị vì của Nữ hoàng. Tuy nhiên, người đứng đầu hoàng gia không góp mặt theo dõi trực tiếp buổi diễu hành bế mạc. Tuy nhiên, Nữ hoàng Anh đã bất ngờ xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham để kết thúc đại lễ Bạch Kim, kỷ niệm 7 thập kỷ bà trị vì.

Đây là màn xuất hiện không được báo trước vì theo kế hoạch, Nữ hoàng sẽ chỉ có mặt trên ban công Cung điện Buckingham trong lễ diễu hành Trooping the Colour hôm 2/6, mở màn cho đại lễ.

Bế mạc Đại lễ Bạch kim: Nữ hoàng Anh bất ngờ xuất hiện trên ban công Cung điện, đưa ra lời nhắn nhủ sâu sắc - Ảnh 2.
Bế mạc Đại lễ Bạch kim: Nữ hoàng Anh bất ngờ xuất hiện trên ban công Cung điện, đưa ra lời nhắn nhủ sâu sắc - Ảnh 3.

Nữ hoàng Anh bất ngờ xuất hiện trên ban công Cung điện.

Bế mạc Đại lễ Bạch kim: Nữ hoàng Anh bất ngờ xuất hiện trên ban công Cung điện, đưa ra lời nhắn nhủ sâu sắc - Ảnh 4.

Nữ hoàng Anh đứng chung ban công cùng vợ chồng Thái tử Charles và nhà Cambridge.

Bà xuất hiện trong vài phút, vẫy tay chào hàng nghìn người đang hát vang ca khúc "God Save the Queen" tại khu vực gần Cung điện Buckingham. Gia đình Thái tử Charles và Hoàng tử William cũng có mặt trên ban công. Người đứng đầu hoàng gia lựa chọn trang phục xanh lá cây nổi bật và không ngừng vẫy tay để đáp lại tình cảm của dân chúng.

Một phần của lịch sử

Theo nhà tổ chức lễ bế mạc đại lễ Bạch Kim, có khoảng 1 tỷ người trên khắp thế giới theo dõi sự kiện này. Có khoảng 6.000 người tham gia biểu diễn để tái hiện lại câu chuyện về cuộc đời của Nữ hoàng Anh.

Trước thềm bế mạc đại lễ Bạch Kim, Nữ hoàng đã gửi thông điệp cảm ơn người dân Anh. "Tôi cảm động sâu sắc khi rất nhiều người đã xuống đường kỷ niệm đại lễ. Mặc dù tôi không thể trực tiếp tham dự toàn bộ sự kiện, trái tim tôi luôn ở bên các bạn", thông điệp viết.

Bế mạc Đại lễ Bạch kim: Nữ hoàng Anh bất ngờ xuất hiện trên ban công Cung điện, đưa ra lời nhắn nhủ sâu sắc - Ảnh 5.

Nữ hoàng Anh đã xuất hiện để khép lại đại lễ Bạch Kim với nhiều dấu ấn khó quên.

Nữ hoàng Elizabeth II là quốc vương tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh với 7 thập kỷ trị vì. Quốc vương tại vị lâu nhất thế giới là vua Louis của Pháp, với 72 năm trị vì.

Shaun Wallen, 50 tuổi, chia sẻ trên truyền thông rằng: "Đó là một phần của lịch sử, nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Đây là dấu mốc đặc biệt, vì vậy, bạn nên làm điều gì đó để ghi nhớ thời khắc này".

Những con số ấn tượng

Đại lễ Bạch Kim mừng Nữ hoàng Anh đã khép lại với những con số ấn tượng cho thấy sự ủng hộ lớn lao của công chúng dành cho Nữ hoàng và gia đình hoàng gia. Đã có 18 triệu người trên khắp nước Anh tham dự các bữa tiệc đường phố ăn mừng dấu mốc trọng đại của người đứng đầu hoàng gia.

Có hàng trăm nghìn người đổ về London để tham dự lễ bế mạc. Gần 12 triệu người xem buổi hòa nhạc tại Cung điện để tôn vinh Nữ hoàng Anh tối 4/6. 7,5 triệu người theo dõi Trooping the Colour qua sóng truyền hình và 5 triệu người đã xem khoảnh khắc Nữ hoàng thắp sáng đèn hiệu, đánh dấu kỷ niệm 70 năm trị vì.

Đại lễ Bạch Kim đã nhận về sự ủng hộ nồng nhiệt từ hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Có thể thấy rằng, hiếm có vị Quốc vương nào lại nhận được sự ủng hộ và yêu mến của dân chúng nồng nhiệt đến như vậy. Dù Nữ hoàng Anh đã phải hạn chế xuất hiện tại đại lễ vì lý do sức khỏe nhưng không vì thế mà tình cảm mà người dân dành cho bà bị giảm nhiệt, trái lại nó lại cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Nguồn: Daily Mail