Bé gái bị bố mẹ để ở nhà một mình, lớn tiếng gào khóc được hàng xóm đưa đi, cư dân mạng sững sờ: Quá nguy hiểm!

Phương Uyên, Theo Pháp luật và Bạn đọc 13:52 17/08/2021

Bị bỏ ở nhà một mình nên bé gái đã khóc lớn, hét to khiến cho hàng xóm chú ý.

Người ta thường nói con cái là lộc trời cho, và việc bảo vệ con trẻ luôn là điều mà những người làm cha làm mẹ đặt lên hàng đầu.

Thế nhưng mới đây, theo Sohu đưa tin, tại một khu vực nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Quý Châu đã xảy ra trường hợp một bé gái bị cha mẹ bỏ lại một mình trong nhà, tình trạng của em khi đó khiến cho không ít người cảm thấy xót xa. Vậy rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Những hình ảnh được cắt ra từ video hiện trường cho thấy, cô bé trong câu chuyện này do bị bỏ ở nhà một mình nên đã khóc lớn, hét to và cố tạo ra rất nhiều tiếng ồn, từ đó khiến cho hàng xóm chú ý.

Ngay khi người hàng xóm tiến tới trước cửa nhà, cô bé liền lập tức mở cửa, đồng thời vừa khóc vừa đòi gặp cha.

Cảnh tượng này quả thực khiến cho không ít người xót xa.

Bé gái bị bố mẹ để ở nhà một mình, lớn tiếng gào khóc được hàng xóm đưa đi, cư dân mạng sững sờ: Quá nguy hiểm! - Ảnh 1.

Ảnh: Nguồn Sina

Trước tình cảnh ấy, hàng xóm xung quanh đều cảm thấy rất bối rối không biết phải làm sao. Hơn nữa giờ đây họ cũng không yên tâm nếu như lại để cô bé ở một mình trong nhà.

Chính vì vậy, một người hàng xóm sau đó đã đưa bé về nhà mình để an ủi và trông nom trong lúc phụ huynh của em vắng nhà.

May mắn là sau đó, họ cuối cùng đã liên lạc được với cha mẹ của em. Sau đó, cô bé này cũng đã nín khóc và bình tĩnh chờ phụ huynh trở về.

Sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn video nói trên đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận, cách làm của bố mẹ cô bé trong câu chuyện này cũng dấy lên nhiều tranh cãi.

Một số cư dân mạng cho rằng, hai người đã quá liều lĩnh khi để con nhỏ ở nhà một mình mà không nhờ ai trông nom hay để mắt. Nếu có trường hợp không may xảy ra thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng có lẽ cha mẹ cô bé có lí do để làm việc đó. Cũng rất có thể họ đã gặp một vấn đề gì đó nên mới phải tạm thời phải để con ở nhà một mình. Bản thân họ chắc chắn không muốn con mình bị ốm hoặc gặp nguy hiểm.

Hơn nữa, người hàng xóm cũng đã liên lạc được với cha mẹ của đứa trẻ, điều này đồng nghĩa với họ vẫn rất quan tâm tới con gái mình, và việc để cô bé ở nhà một mình không phải là cố tình.

Vậy còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về sự việc này?