Bé gái 5 tuổi tan học cả tuần không thấy ai đến đón, mở cặp sách của em thấy 1 thứ, các cô đều bật khóc

Dương, Theo Đời sống & Pháp luật 16:32 06/03/2025
Chia sẻ

Có gì bên trong cặp sách của cô bé này?

Tại một trường mầm non ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, giáo viên đã phát hiện một sự việc đầy xót xa, gây bức xúc trong cộng đồng mạng một thời gian dài.

Trong suốt một tuần, Tiểu Lý (tên nhân vật đã thay đổi, 5 tuổi) lúc nào cũng là học sinh rời lớp muộn nhất. Tan học lúc 5 giờ chiều, nhưng đến 6 giờ tối, em vẫn còn ngồi một mình trong góc sân trường. Các cô giáo nhận ra rằng không hề bao giờ thấy cha mẹ em đến đón.

Một buổi chiều, các cô quyết định kiểm tra cặp sách của em. Khi cắn cặp vừa mở ra, tất cả đều sững sờ: Bên trong không phải sách vở hay đồ dùng học tập, mà là một đống bánh kẹo đủ loại. Nhìn những viên kẹo nhết vào cặp một cách lộn xộn, các cô hiểu rằng cô bé đã bị bỏ rơi.

Hóa ra, cha mẹ Tiểu Lý đã ly hôn, nhưng không ai muốn nhận nuôi em. Họ nhét bánh kẹo vào cặp rồi đẩy em sang ở với ông bà nội. Do ông bà đi làm về muộn, luôn cầm theo chìa khóa nhà nên Tiểu Lý phải đợi hơn một tiếng sau giờ tan học rồi mới có thể trở về nhà và là em tự đi về.

Bé gái 5 tuổi tan học cả tuần không thấy ai đến đón, mở cặp sách của em thấy 1 thứ, các cô đều bật khóc- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện của Tiểu Lý khiến cả trường ai cũng nghẹn ngào. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, mỗ côi, bị cha mẹ bỏ rơi đã trở thành nỗi ám ảnh đau lòng về những tác hại của một cuộc ly hôn thiếu trách nhiệm.

Cha mẹ cần làm gì để con không bị tổn thương khi phụ huynh ly hôn?

Ly hôn không phải là điều tội lỗi, bởi trong nhiều trường hợp, chia tay là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai bên khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách mà cha mẹ xử lý việc ly hôn để tránh làm tổn thương con cái. Dưới đây là ba điều cha mẹ nên làm để con không bị ảnh hưởng tiêu cực.

1. Chuẩn bị tâm lý cho con trước khi ly hôn

Trẻ em không thể hiểu được những mâu thuẫn phức tạp của người lớn. Đối với chúng, gia đình là cả thế giới, và việc cha mẹ chia tay có thể khiến thế giới ấy sụp đổ. Vì vậy, nếu quyết định ly hôn, cha mẹ nên dành thời gian nói chuyện với con, giải thích một cách nhẹ nhàng và trấn an rằng dù ba mẹ không còn sống chung, nhưng tình yêu dành cho con vẫn không thay đổi.

Những câu nói như: "Ba mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa, nhưng ba mẹ vẫn yêu con rất nhiều", "Con vẫn có thể gặp ba/mẹ bất cứ lúc nào con muốn"... sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn. Điều quan trọng nhất là không để trẻ bất ngờ rơi vào cảnh bị bỏ rơi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

2. Sắp xếp quyền nuôi con một cách có trách nhiệm

Một trong những sai lầm lớn nhất của nhiều bậc cha mẹ khi ly hôn là không ai muốn chịu trách nhiệm nuôi con, hoặc tranh giành quyền nuôi con một cách ích kỷ mà không quan tâm đến cảm xúc của trẻ.

Thay vì coi con cái như một "gánh nặng" hoặc một "món đồ" để giành giật, cha mẹ nên ngồi lại và thống nhất một phương án phù hợp nhất cho con. Nếu con đã đủ lớn, hãy để con có tiếng nói trong quyết định này. Quan trọng nhất là dù ai nuôi con, người còn lại cũng cần giữ liên lạc, dành thời gian thăm con để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi.

Bé gái 5 tuổi tan học cả tuần không thấy ai đến đón, mở cặp sách của em thấy 1 thứ, các cô đều bật khóc- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

3. Không gieo rắc thù hận hoặc nói xấu đối phương trước mặt con

Sau ly hôn, nhiều cặp vợ chồng không còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp và có thể trở nên căm ghét nhau. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, cha mẹ không nên lôi con vào mâu thuẫn đó. Những câu nói như: "Ba/mẹ con là người xấu, là người đã bỏ rơi gia đình này" sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý trẻ. Khi một đứa trẻ nghe thấy những điều tiêu cực về cha/mẹ mình, chúng có thể cảm thấy hoang mang, mất niềm tin vào gia đình và thậm chí bị tổn thương lòng tự trọng.

Thay vào đó, hãy giữ cho con một hình ảnh tích cực về cả hai bên. Dù không còn sống chung, cha mẹ vẫn có thể phối hợp trong việc nuôi dạy con cái, cùng tham dự các sự kiện quan trọng của con như ngày sinh nhật, lễ tốt nghiệp… để trẻ cảm nhận được sự yêu thương từ cả hai phía.

Theo Sohu

Dương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày