Bắt quả tang quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá giữa mùa World Cup

Hà Nam, Theo Trí thức trẻ 22:11 05/12/2022

Chủ quán cà phê khai nhận từ đầu mùa World Cup 2022 đã dò hỏi và mua tài khoản cá cược của một đại lý qua mạng internet, sau đó tổ chức nhận đặt cá độ theo các trận bóng đá cho khách đến quán và qua điện thoại di động.

Ngày 5/12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt quả tang 1 quán cà phê trên địa bàn có tổ chức cho khách đến cá độ bóng đá.

Cụ thể, qua theo dõi, tối 4/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu bất ngờ ập vào kiểm tra 1 quán cà phê trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc) do Huỳnh Xuân Tuấn (28 tuổi, trú tại địa phương) làm chủ.

Tại đây, Công an phát hiện Tuấn đang đang tổ chức cho 5 con bạc cá độ bóng đá gồm: N.S.T (33 tuổi), N.C.T (31 tuổi), T.Đ.N (33 tuổi), A.R.S ( 27 tuổi) cùng trú Quảng Nam và T.V.Đ (21 tuổi) trú Quảng Trị.

Bắt quả tang quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá giữa mùa World Cup - Ảnh 1.

Quán cà phê nơi bị bắt quả tang đang chơi bạc dưới hình thức cá độ.

Qua đấu tranh, bước đầu Tuấn thừa nhận từ đầu mùa World Cup 2022 đã dò hỏi mua tài khoản cá cược của một đại lý cấp trên qua mạng Internet rồi tổ chức nhận đặt cá cược theo các trận bóng đá cho các con bạc đến quán cà phê. Phần lớn, thanh niên này nhận đặt cược qua điện thoại di động. Tuấn dùng điện thoại đăng nhập vào trang "Bong88" để xem tỉ lệ và đặt cược trên đó.

Tính từ đầu mùa đến nay, chủ quán cà phê này đã nhận đặt cược của các con bạc với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. Riêng từ ngày 4/12 đến khi bị bắt, Tuấn đã nhận đặt cược của 13 con bạc với số tiền 5.150.000đ thì bị bắt giữ.

Bắt quả tang quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá giữa mùa World Cup - Ảnh 2.

Huỳnh Xuân Tuấn bị bắt quả tang tổ chức cá độ bóng đá.

Hiện, Cảnh sát cũng đã thu giữ vật chứng gồm 1 tivi Samsung 55 inch, 1 bộ phát wifi, 1 bộ phát tivi và 2 cuốn sổ ghi tịch.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.