Bắt giữ thanh niên giết người nhặt sắt vụn, cướp tài sản

C. Nguyên, Theo Người lao động 11:59 03/12/2022

Sau khi giết người nhặt sắt vụn, cướp tài sản, nam thanh niên từ Bình Dương bỏ trốn lên Đắk Lắk và bị bắt giữ.

Sáng 3-12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Hồ Văn Thương (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Bắt giữ thanh niên giết người nhặt sắt vụn, cướp tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Văn Thương tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Thương đến phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) làm công nhân. Do đánh bạc bị thua tiền nên Thương đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản tiêu xài.

Chiều 14-7, đối tượng mang theo 1 con dao đến ngôi nhà hoang ở khu phố 6 (phường Thới Hòa) thì thấy anh Nguyễn Văn Huân (34 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) đang nhặt sắt vụn trên lầu.

Lúc này, Thương đến gần rồi dùng dao đâm 1 nhát vào người anh Huân. Sau đó, trong lúc cả 2 vật lộn thì cùng rơi từ tầng 1 xuống đất, khiến anh Huân tử vong tại chỗ.

Còn Thương sau khi thoát chết đã lấy 1 chiếc điện thoại và 200.000 đồng của nạn nhân rồi đi về phòng trọ.

Đầu tháng 8-2022, Thương trốn đến nhà vợ ở xã Tân Tiến (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) sinh sống và bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ vào ngày 2-12.