Bắt giam 3 người liên quan vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Làng Cù Lần

Trường Nguyên, Theo Người lao động 14:50 15/11/2023

Ba người bị khởi tố, bắt tạm giam là phó giám đốc, nhân viên, tài xế của khu du lịch Làng Cù Lần - nơi xảy ra vụ lũ cuốn xe jeep khiến 4 du khách người Hàn Quốc tử vong.

Ngày 15-11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các ông: Ngô Thanh Nghĩa (55 tuổi, phó giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần; ngụ TP Thủ Đức, TPHCM), Võ Tân Bình (35 tuổi, nhân viên Khu du lịch Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (30 tuổi, lái xe jeep của Khu du lịch Làng Cù Lần trong vụ việc).

Bắt giam 3 người liên quan vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Làng Cù Lần - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe jeep do Thái điều khiển bị lũ cuốn khiến 4 du khách Hàn Quốc thiệt mạng

Cả 3 bị can trong vụ án cùng bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người", theo khoản 2, Điều 128 Bộ Luật Hình sự. Trong vụ lũ cuốn, ông Thái cũng bị thương, vừa xuất viện.

Trước đó, chiều 24-10, 4 du khách người Hàn Quốc đi xe jeep do ông Thái điều khiển chở tham quan trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ bị lũ quét. Vụ việc khiến Thái bị thương còn 4 du khách Hàn Quốc tử vong, thi thể được tìm thấy trong ngày.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đông yêu cầu Công ty TNHH B.G.Q - chủ đầu tư Khu du lịch Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương) tạm ngưng tất cả hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch này để làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nước cuốn khiến 4 du khách Hàn Quốc tử vong.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh này chỉ đạo các lực lượng điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, đơn vị có liên quan đến vụ việc này và xử lý nghiêm các sai phạm.

Bắt giam 3 người liên quan vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Làng Cù Lần - Ảnh 2.

Khu du lịch Làng Cù Lần đang tạm dừng hoạt động sau vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong