Hiện nay trong các gia đình hiện đại, điều hòa được đánh là thiết bị làm mát không thể thiếu. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng cao điểm như những ngày vừa qua, nhiều gia đình phải sử dụng điều hòa hết công suất, 24/24 để phục vụ nhu cầu làm mát.
Dùng đã lâu song trên thực tế không phải người dùng nào cũng biết, đâu là khung giờ thiết bị tiêu tốn điện nhất. Theo khảo sát từ các người dùng, 2 khung giờ được sử dụng điều hòa nhiều nhất trong ngày là buổi trưa chiều và buổi tối. Vậy đâu là khung giờ tốn điện hơn?
Ảnh minh họa
Hãy cùng nhìn vào thử nghiệm của các chuyên gia để tìm ra câu trả lời.
Năm 2019, một nhóm kỹ sư ở Ả Rập Xê Út đã thực hiện một thí nghiệm đo lường lượng điện mà điều hòa tiêu thụ trong suốt 1 ngày. Thực tế, mục đích của thí nghiệm này là để so sánh giữa mức tiêu thụ điện của 2 chiếc điều hòa khác nhau.
Tuy nhiên, các kỹ sư này cũng đưa ra bảng phân tích rất chi tiết, cho thấy mức tiêu thụ điện của điều hòa trong từng khung giờ. Từ đó khi nhìn vào đây, có thể thấy được khoảng thời gian thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất là vào khung giờ trưa - chiều, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, điện năng bắt đầu có dấu hiệu tăng từ khung giờ trưa, 12 giờ.
Trong khi đó, khung giờ tối từ 8 giờ đến 10 giờ tối , điều hòa tiêu tốn ít điện năng hơn hẳn. Khung giờ đêm từ 12 giờ trở đi cho đến sáng, điều hòa duy trì mức tiêu thụ thấp nhất trong ngày. Có thể thấy rõ hơn khi nhìn vào biểu đồ được phân tích từ các chuyên gia, kỹ sư thực hiện thử nghiệm.
Biểu đồ cho thấy, khung giờ trưa chiều, cả 2 chiếc điều hòa trong thử nghiệm đều tiêu tốn nhiều điện nhất, còn vào buổi tối - đêm, lượng điện thiết bị tiêu thụ ít hơn hẳn
Người xem có thể tin tưởng vào kết quả này từ thử nghiệm của chuyên gia, bởi nó được thực hiện liên tục trong suốt 108 ngày. Cụ thể, từ ngày 16/7 đến ngày 31/10, những chiếc điều hòa được bật liên tục và được kết nối trực tiếp với máy đo chuyên dụng.
Con số kết quả cũng sẽ hiển thị ngay lập tức trên hệ thống của các kỹ sư. Từ đó, họ phân tích ra thành nhiều bảng, biểu đồ để thấy rõ mức độ tiêu thụ điện của điều hòa theo từng khía cạnh.
Những chiếc điều hòa trong thử nghiệm được kết nối liên tục với máy đo chuyên dụng, cho ra kết quả chính xác
Giải thích cho việc: Vì sao bật điều hòa vào buổi trưa, chiều lại tốn điện hơn buổi tối, các chuyên gia nói rằng, khả năng tiêu thụ điện của thiết bị còn phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài môi trường. Buổi trưa, chiều, ánh nắng ngoài trời gay gắt, nhiệt độ bên ngoài cũng luôn đạt ngưỡng cao, vì vậy điều hòa sẽ cần duy trì công suất cao để phục vụ việc làm mát.
Điều này dẫn tới thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng hơn hẳn. Còn ngược lại vào buổi tối hoặc đêm, không có tác động từ ánh nắng mặt trời, nhiệt độ bên ngoài cùng dịu đi, thấp hơn hẳn so với ban ngày. Chính vì vậy điều hòa không cần duy trì hoạt động liên tục với công suất cao.
Ban ngày, với tác động của nắng nóng, điều hòa cần duy trì công suất cao liên tục (Ảnh minh họa)
Để tối ưu hiệu quả làm mát, đồng thời giúp tiết kiệm điện hơn vào buổi tối, đêm, các chuyên gia đưa ra lời khuyên người dùng có thể áp dụng thêm các phương pháp sau:
- Duy trì điều hòa ở mức nhiệt 26 - 27 độ C
- Sử dụng tính năng hẹn giờ hoặc chế độ "Sleep" của điều hòa
- Bật quạt kết hợp với điều hòa, gió nhẹ
- Nếu không bật điều hòa, hãy bật quạt và mở cửa sổ, quay quạt ra hướng cửa sổ
Ảnh minh họa
Còn vào buổi trưa chiều, đặc biệt vào vào những ngày nắng nóng cao điểm, người dùng cũng không nên duy trì điều hòa hoạt động liên tục với công suất cao. Các chuyên gia nhấn mạnh việc này dễ dẫn tới thiết bị bị quá tải, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chập cháy nguy hiểm, đặc biệt ở khu vực cục nóng - được lắp đặt ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Tốt nhất người dùng để điều hòa có thời gian nghỉ. Có thể thay đổi linh hoạt giữa các thiết bị làm mát trong nhà như điều hòa phòng khách, điều hòa phòng ngủ, quạt máy, quạt điều hòa. Hoặc tắt thiết bị khoảng 1-2 giờ rồi tiếp tục sử dụng
Ảnh minh họa
Với các gia đình sử dụng điều hòa với tần suất cao, cần vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ để thiết bị hoạt động hiệu quả và phát hiện kịp thời sự cố hỏng hóc nếu có.
Để không gian nhà, phòng được mát mẻ hơn, người dùng có thể tham khảo thêm các phương pháp chống nóng như: Dán kính cách nhiệt, sơn tường cách nhiệt, hạn chế bật đèn quá sáng khi không có nhu cầu, kéo rèm cửa...