Bắt chính 1 trận, Tấn Trường vẫn xếp top thủ môn vòng loại 3 World Cup 2022 và được AFC vinh danh

Thành Đạt, Theo Nhịp sống Việt 14:12 18/09/2021

Các tài khoản MXH chính thức của AFC Asian Cup vinh danh các thủ môn hay nhất loạt trận tháng 9 của vòng loại 3 World Cup 2022 trong đó có thủ môn tuyển Việt Nam Bùi Tấn Trường.

Với màn thể hiện ấn tượng trong trận gặp tuyển Saudi Arabia hôm 2/9. Bùi Tấn Trường đã vinh dự được AFC Asian Cup vinh danh trên bài đăng với tiêu đề "Ca ngợi các thủ môn" cùng 3 thủ môn khác.

Đây là 4 thủ môn có nhiều pha cản phá nhất các trận vòng loại 3 World Cup 2022 cho đến lúc này. Dẫn đầu là Mostafa Matar của tuyển Lebanon với 9 lần cứu thua, tiếp theo là Yan Junling của tuyển Trung Quốc với 8 lần, thủ môn tuyển Iraq Fahad Talib có 7 lần và thủ môn tuyển Việt Nam Bùi Tấn Trường có 5 lần.

Bắt chính 1 trận, Tấn Trường vẫn xếp top thủ môn vòng loại 3 World Cup 2022 và được AFC vinh danh - Ảnh 2.

Bùi Tấn Trường nằm trong top cản phá vòng loại 3 World Cup 2022 cho đến lúc này dù anh chỉ bắt chính 1 trận (Ảnh: Hiếu Lương)

Điều đáng nói ở đây chính là việc các thủ môn xếp trên Tấn Trường đều đã bắt chính cả 2 lượt trận trong khi đó Tấn Trường chỉ ra sân trận làm khách của Saudi Arabia. Trận đấu gặp ĐT Australia người bắt chính là Đặng Văn Lâm. Nếu ra sân ở cả 2 trận, chắc chắn số lần trổ tài của thủ thành CLB Hà Nội sẽ không dừng lại ở con số 5.

Ở trận gặp Saudi Arabia, dưới sức ép tấn công rất lớn của Saudi Arabia, sự nỗ lực của Tấn Trường và hàng phòng ngự đã giúp ĐT Việt Nam hạn chế được số bàn thua. Chủ nhà có 21 cú sút, trong đó 8 lần đi trúng đích. Thực tế họ đã thủng lưới trước nhưng nhờ pha hưởng phạt đền đầy tranh cãi phút 54, tuyển Saudi Arabia mới có thể gỡ hòa. Trong thế hơn người, họ cũng chỉ ghi thêm được 2 bàn (1 bàn phạt đền).

Hiện đội tuyển Việt Nam đã luyện tập trở lại từ ngày 16/9. Thủ thành Đặng Văn Lâm sau khi về Nhật Bản đã gặp chấn thương khi tập luyện tại CLB Cerezo Osaka. HLV Park Hang-seo đã gọi bổ sung thủ môn số 1 tuyển Việt Nam 1 thời là Nguyên Mạnh (CLB Viettel). Tuy vậy, với sự ổn định của Tấn Trường, nhiều khả năng anh vẫn sẽ bắt chính trận gặp ĐT Trung Quốc ngày 7/10 tới.

Bắt chính 1 trận, Tấn Trường vẫn xếp top thủ môn vòng loại 3 World Cup 2022 và được AFC vinh danh - Ảnh 3.

Đồ họa: GN