Bắt buộc nữ sinh mặc đồ lót trắng, thậm chí còn... "kiểm tra" định kỳ, trường học ở Nhật bị chỉ trích dữ dội

Louis, Theo Pháp luật và bạn đọc 19:30 19/11/2020

Câu chuyện đồng phục học sinh luôn là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều quốc gia và Nhật Bản cũng không ngoại lệ.

Thời gian gần đây, đề xuất để nam sinh mặc áo dài chào cờ đầu tuần đã dấy lên sự bàn tán xôn xao và tranh luận trái chiều nơi người dùng mạng. Đồng phục luôn là đề tài muôn thuở và ở một số quốc gia, trang phục của học sinh là thứ khiến báo giới tốn không ít giấy mực.

Ở Nhật Bản, câu chuyện đồng phục của học sinh cũng không phải là vấn đề đơn giản. Hầu hết các trường học ở xứ sở Mặt trời mọc đều yêu cầu học sinh của họ mặc đồng phục, có trường còn đưa ra những tiêu chuẩn nhất định về túi xách và màu sắc của dây buộc tóc đối với nữ sinh.

Bắt buộc nữ sinh mặc đồ lót trắng, thậm chí còn... kiểm tra định kỳ, trường học ở Nhật bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở mức độ túi xách và màu sắc của dây buộc tóc thì câu chuyện chẳng có gì đáng nói. Đằng này, một số trường học ở Nhật Bản còn yêu cầu nữ sinh phải mặc trang phục lót có màu trắng trơn.

Mặc dù không phải hầu hết, tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Luật sư tỉnh Saga về 22 trường trung học cơ sở công lập ở cho thấy, hơn quá nửa, tức 13 trường ở thành phố này có quy định như vậy.

Giải thích về vấn đề này, chúng ta có thể hiểu là đồ lót của trẻ em phải đơn giản và gọn gàng để không gây mất tập trung hoặc tạo... tính khiêu dâm. Đồ lót màu trắng, đặc biệt là áo ngực màu trắng, là màu ít có khả năng hiển thị đường viền nhìn từ bên ngoài bộ đồng phục.

Bắt buộc nữ sinh mặc đồ lót trắng, thậm chí còn... kiểm tra định kỳ, trường học ở Nhật bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây chính là, miễn màu sắc của đồ lót không thể được nhìn thấy từ bên ngoài, còn có phải màu trắng hay không thì đâu có quan trọng. Nghiên cứu của Hiệp hội Luật sư cũng cho thấy rằng trong số những trường được khảo sát, ít nhất một trường học có quy định kiểm tra định kỳ màu áo ngực của nữ sinh.

Các học sinh (từ 12 đến 15 tuổi) không bắt buộc phải cởi áo để kiểm tra, nhưng thay vào đó, một giáo viên kéo một trong những dây áo ngực của nữ sinh lên qua cổ áo để xem nó màu gì. Việc kiểm tra được thực hiện bởi một giáo viên nữ, nhưng đoàn luật sư vẫn thấy hành vi này là đáng trách. “Yêu cầu kiểm tra đồ lót của một ai đó là vi phạm nhân quyền, dù đó có là một học sinh đang thuộc quyền quản lý của nhà trường đi chăng nữa”.

Tuyên bố nằm trong báo cáo do Hiệp hội Luật sư đệ trình lên Ủy ban Giáo dục tỉnh Saga và các tổ chức PTA địa phương nhằm kêu gọi cải tổ các quy tắc của nhà trường.

Bắt buộc nữ sinh mặc đồ lót trắng, thậm chí còn... kiểm tra định kỳ, trường học ở Nhật bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Các quy định khác được thảo luận trong báo cáo bao gồm lệnh cấm đối với kiểu tóc "mohawk", không cho phép học sinh đeo khăn trùm đầu khi mặc đồng phục và các quy tắc về trang phục/kiểu tóc khác nhau tùy thuộc vào giới tính của học sinh.

Các quy tắc hạn chế sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh nhưng lại gắn thẻ tên trên đồng phục cũng được đem ra thảo luận.

Hiệp hội Luật sư kêu gọi các trường học xem xét liệu các quy tắc họ đưa ra có thực sự tác động tích cực đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong thời đại hiện nay hay không.

Nguồn: SoraNews24

Bắt buộc nữ sinh mặc đồ lót trắng, thậm chí còn... kiểm tra định kỳ, trường học ở Nhật bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 4.