Báo Trung Quốc thừa nhận đội nhà đá kém nhất ở bảng B, không bằng cả Oman và Việt Nam

HOÀNG NGUYỄN, Theo PL&BĐ 06:56 04/09/2021

Đặt kì vọng nhiều, thậm chí cho rằng có thể cạnh tranh sòng phẳng tại vòng loại cuối cùng, nhưng giờ người Trung Quốc lại đánh mất niềm tin vào chính đội tuyển của họ.

Đội tuyển Trung Quốc đã có màn ra quân tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 không mấy suôn sẻ. Tiếp đón tuyển Australia, thầy trò HLV Li Tie dễ dàng bị đối phương khuất phục 3 bàn không gỡ.

Với việc để Australia áp đảo hoàn toàn thế trận đồng thời không thể tung ra bất cứ cú đá trúng khung thành nào, đội tuyển Trung Quốc đang khiến cổ động viên của họ dần đánh mất niềm tin.

Mới đây, tờ 163.com (Trung Quốc) đã có bài viết lột tả nên nỗi thất vọng về đội tuyển của họ sau thất bại bạc nhược vừa qua. Cụ thể, tờ báo này thừa nhận dù tuyển Trung Quốc là hạt giống thứ tư trong bảng đấu, họ chơi còn tệ hơn cả hai đội bóng bị đánh giá thấp nhất:

"Nếu đem màn trình diễn tổng thể đi so sánh với Oman và Việt Nam, chúng ta đừng mong bằng họ."

Báo Trung Quốc thừa nhận đội nhà đá kém nhất ở bảng B, không bằng cả Oman và Việt Nam - Ảnh 1.

163.com cho rằng mặc dù Australia được xếp là hạt giống thứ hai nhưng lực lượng đội bóng này đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và ở thời điểm hiện tại, Australia cũng không còn sở hữu "thế hệ vàng" mạnh như trước đây. Nhưng Trung Quốc vẫn quá yếu:

"Tại vòng loại cuối cùng, các đội bóng tại giải VĐQG Australia không cho phép cầu thủ của họ thi đấu cùng ĐTQG. Hai trụ cột của Australia là Matthew Leckie và McLaren cũng vắng mặt. Các cầu thủ ở nước ngoài thì có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau.

Nhưng về sức mạnh tổng thể, Australia vẫn quá mạnh so với Trung Quốc. Trận thua 0-3 của tuyển Trung Quốc cho thấy sức mạnh hoàn toàn chênh lệch của đôi bên."

Tờ báo này cũng đánh giá cao màn trình diễn của hai đội tuyển Oman và Việt Nam, những đội được cho là dưới cơ Trung Quốc:

"Oman đã bất ngờ đánh bại một Nhật Bản hùng mạnh với tỉ số 1-0.

Với Việt Nam, mặc dù họ đã thua nhưng họ ít nhất còn ghi được bàn thắng. Mãi đến phút 54, Ả Rập Xê Út mới tìm được bàn quân bình tỉ số. Thực chất, nếu Việt Nam không bị mất người và phải nhận quả phạt đền gây tranh cãi, họ có thể đã cầm hòa được tuyển Ả Rập Xê Út."

Báo Trung Quốc thừa nhận đội nhà đá kém nhất ở bảng B, không bằng cả Oman và Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam đã để lại những dấu ấn nhất định dù để thua Ả Rập Xê Út

"Ở thời điểm bốc thăm bảng đấu, chúng ta đã tự tin sẽ dễ dàng đả bại Oman và Việt Nam. Nhưng trận thua trước Australia buộc đội tuyển Trung Quốc phải trở về với thực tế. Chúng ta đừng nên ảo tưởng nữa." - tờ 163.com quyết liệt công kích sự yếu kém của đội nhà.

Và cuối cùng 163.com kết luận:

"Đội tuyển Trung Quốc là đội bóng tệ nhất của bảng B tại vòng loại cuối cùng."