Báo Trung Quốc liên tục khen ngợi U23 Việt Nam; ngán ngẩm với sự hời hợt của cầu thủ nhà

HOÀNG NGUYỄN, Theo PL&BĐ 08:32 27/02/2022

"Nhưng thử nghĩ đi, đã bao lâu rồi chúng ta không thể thấy các tuyển thủ Trung Quốc thi đấu cố gắng đến đau đớn như vậy ở trên sân?" - tờ Sina tỏ rõ sự thất vọng.

Đánh giá sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để vô địch U23 Đông Nam Á 2022, tờ Sina (Trung Quốc) cho rằng ở độ tuổi U23, Việt Nam đang mạnh hơn Thái Lan:

"Trong hiệp 1 trận chung kết U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam đã có bàn thắng dẫn trước. Đến hiệp 2, U23 Thái Lan dù tấn công điên cuồng nhưng mãi không thể ghi bàn dù chỉ 1 lần. Chung cuộc, U23 Thái Lan đã thua U23 Việt Nam lần thứ hai liên tiếp trong vòng 1 tuần với cùng tỉ số 0-1.

Trong 3 lần gặp nhau lần nhất ở các mặt trận chính thức, U23 Việt Nam giữ thành tích toàn thắng trước U23 Thái Lan. Không tính bàn thắng trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022, họ đã ghi tới 5 bàn sau 2 trận trước đó gặp đối thủ. Có thể nói rằng ở cấp độ U23, Việt Nam đang trên cơ so với Thái Lan."

Báo Trung Quốc liên tục khen ngợi U23 Việt Nam; ngán ngẩm với sự hời hợt của cầu thủ nhà - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 2 lần ở U23 Đông Nam Á năm nay.

Theo Sina, lý do U23 Việt Nam giành chiến thắng đó là vì thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã hiệu quả hơn đối phương ở mặt trận tấn công:

"U23 Việt Nam là đội tỏ ra nhỉnh hơn đáng kể so với U23 Thái Lan về hiệu quả trong tấn công. Tính trong hiệp 1, Thái Lan sút 9 nhưng chỉ có 2 lần trúng đích. Với Việt Nam, họ sút 7 lần, bóng đi trúng đích 5 lần và có được 1 bàn thắng."

Tiếp đó, tờ báo xứ tỉ dân tỏ ra khâm phục nỗ lực chiến đấu đến cùng của cầu thủ cả 2 đội. Đồng thời, họ tỏ ra thất vọng khi so sánh điều này với cầu thủ Trung Quốc, những người bị xem là lười biếng trong thi đấu:

"Một số cầu thủ U23 Thái Lan đã nỗ lực thi đấu dẫn đến bị căng cơ. Với sự giúp đỡ của các đồng đội, họ đã tiếp tục đứng lên và cống hiến hết mình. Sau đó, cầu thủ tấn công bên phía U23 Việt Nam cũng bị chuột rút nhưng vẫn thi đấu đến hết trận. Có thể thấy, bản lĩnh chiến đấu của 2 đội là rất cao.

Nhưng thử nghĩ đi, đã bao lâu rồi chúng ta không thể thấy các tuyển thủ Trung Quốc thi đấu cố gắng đến đau đớn như vậy ở trên sân? Có phải là do họ ăn hải sâm không?"

Báo Trung Quốc liên tục khen ngợi U23 Việt Nam; ngán ngẩm với sự hời hợt của cầu thủ nhà - Ảnh 2.

Nguyên Hoàng bị đau sau khi va chạm với cầu thủ U23 Thái Lan.

Cách đây không lâu, báo chí Trung Quốc đã rất bất bình trước việc LĐBĐ xứ tỉ dân tuyên bố đội U23 của nước này sẽ rút khỏi Vòng loại U23 châu Á (hồi tháng 10/2021) vì dịch Covid-19 hoành hành.

Việc bỏ giải đã khiến lứa cầu thủ trẻ của họ mất đi cơ hội tích lũy kinh nghiệm để phát triển. Từ đó, ĐTQG Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng do lứa hiện tại đã già còn lứa sau đó lại quá non và thiếu kinh nghiệm.

Vì vậy, Sina rất khâm phục khi đội trẻ của Việt Nam có nhiều cơ hội cọ xát trong thời gian gần đây, ngược lại hoàn toàn với Trung Quốc:

"Có một điều đáng nói, đội U23 Việt Nam hiện tại thực chất là U21 Việt Nam. Thời gian gần đây, các lứa U21 đến U23 Việt Nam đã tham dự nhiều giải đấu như là Vòng loại U23 châu Á hay VCK U23 Đông Nam Á. Với việc thường xuyên thi đấu ở cường độ cao như vậy, tôi tin các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tiến bộ nhiều."

https://soha.vn/bao-trung-quoc-lien-tuc-khen-ngoi-u23-viet-nam-ngan-ngam-voi-su-hoi-hot-cua-cau-thu-nha-2022022701175998.htm