Báo Trung Quốc đưa ra sáng kiến kỳ lạ, yêu cầu CĐV đừng quan tâm đến ĐTQG vì sợ cầu thủ "áp lực"

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 13:31 03/04/2022

Theo tờ Sohu, các cầu thủ Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề về tâm lý và họ cần được giải tỏa.

Trong bài viết mới đây, tờ Sohu (Trung Quốc) đã có những "sáng kiến" để giúp đội tuyển Trung Quốc trở nên mạnh mẽ hơn sau màn thể hiện bạc nhược ở Vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á. Mở đầu bài viết, Sohu nói lên những vấn đề hiện tại của đội bóng xứ tỉ dân:

"Những thất bại của đội tuyển Trung Quốc trước Việt Nam và Oman đã trở thành nỗi hổ thẹn rất lớn. Rõ ràng là đội tuyển Trung Quốc đã đánh mất niềm tin từ người hâm mộ. Giờ đây, đã đến lúc để chúng ta nhìn nhận lại chính mình.

Cách đây ít ngày, HLV Li Xiaopeng cho rằng các tuyển thủ Trung Quốc hiện tại cần được tư vấn tâm lý. Lý do là bởi họ thi đấu rất tốt trong màu áo CLB ở Chinese Super League nhưng lại không thể hiện được gì tại ĐTQG. Các cầu thủ luôn cho rằng đối phương quá mạnh, và trong mắt họ đối thủ nào cũng có sức mạnh như Ronaldo hoặc Messi. Lúc này, đội tuyển Trung Quốc cần phải thực hiện một số sự thay đổi mới mong tiến vào được World Cup".

Báo Trung Quốc đưa ra sáng kiến kỳ lạ, yêu cầu CĐV đừng quan tâm đến ĐTQG vì sợ cầu thủ “áp lực” - Ảnh 1.

HLV Li Xiaopeng công khai chỉ trích đội trưởng Wu Xi vì "đủ sức đối mặt với những ngoại binh như Fellaini, Paulinho, Talisca ở giải VĐQG nhưng đá với Việt Nam lại mất hút".

Tờ Sohu cho biết, giải pháp đầu tiên mà tuyển Trung Quốc cần làm là đưa một HLV nữ ngồi vào chiếc ghế "thuyền trưởng" của đội bóng để cải thiện về tâm lý cho các cầu thủ:

"Điều đầu tiên là tuyển Trung Quốc cần chiêu mộ 1 HLV nữ để thay thế HLV hiện tại. Nếu như các HLV nam luôn chỉ trích và khiển trách các cầu thủ khiến họ áp lực thì một nữ thuyền trưởng có thể an ủi và hỗ trợ về tâm lý cho họ.

HLV Li Xiaopeng cho rằng vì áp lực nên tuyển thủ Trung Quốc chỉ đá được 60% năng lực so với khi họ thể hiện ở Chinese Super League. Vậy thì 1 HLV nữ hoàn toàn có thể giúp cầu thủ đạt 100% sức mạnh. Khi đó, chúng ta mới có thể hy vọng về World Cup".

Ngoài ra, tờ báo của Trung Quốc còn đưa một ý tưởng rất kỳ lạ khi yêu cầu các cổ động viên Trung Quốc ít quan tâm đến ĐTQG lại. Họ cho rằng bởi vì đội tuyển Trung Quốc nhận được quá nhiều sự quan tâm khiến các cầu thủ gặp áp lực và không thể thi đấu tốt:

"Thứ hai, tuyển Trung Quốc cần loại bỏ hoàn toàn các cầu thủ lớn tuổi để thay thế bằng những cái tên trẻ trung hơn. Thứ ba, người hâm mộ nên càng ít quan tâm đến đội tuyển Trung Quốc càng tốt. Chính sức ép từ cổ động viên đã góp phần khiến ĐTQG bị tâm lý và thi đấu tệ".

https://soha.vn/bao-tq-dua-ra-sang-kien-ky-la-yeu-cau-cdv-dung-quan-tam-den-dtqg-vi-so-cau-thu-ap-luc-2022040311055245.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày