Vương Phi - người được mệnh danh một trong "đại tam thiên hậu" của Cbiz không chỉ được yêu thích bởi ngoại hình, tài năng mà còn bởi tính cách mạnh mẽ cùng tinh thần thiện nguyện cao cả.
Mới đây, tờ SCMP của HongKong (Trung Quốc) đã đăng tải bài viết về chuyện một du khách Thượng Hải (Trung Quốc) khi đến một quán phở tại Hà Nội đã ngay lập tức nhận ra, bà chủ của quán phở này có ngoại hình rất giống với Vương Phi.
Nữ du khách đã vô cùng ngạc nhiên và chia sẻ bài viết của mình trên nền tảng Xiaohongshu với nội dung như sau:
“Tôi đã gặp được Vương Phi ở Hà Nội. Cô ấy thực sự rất giống. Mọi người nghĩ sao?”
Từ bức ảnh có thể thấy, người chủ quán trong bài viết mặc trên mình chiếc áo khoác lông vũ đơn giản với mái tóc cắt tém đã xen lẫn sợi bạc trắng cùng vẻ mặt nghiêm túc.
Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, đạt được hơn 5000 lượt thích và 1700 bình luận.
“Khuôn mặt của cô ấy, dù là viền hàm hay lông mày đều cực giống Vương Phi. Tựa như một bản sao chép chuẩn xác vậy.”
“Thực sự rất giống Vương Phi. Có khi Tạ Đình Phong (ca sĩ và cũng là người yêu của Vương Phi) cũng phải sững sờ trong 3 giây nếu thấy cô ấy.”
Nhiều cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện, người chủ quán phở này không chỉ có ngoại hình giống với Vương Phi mà còn chính là chị Nguyễn Thị Cát Lệ - chủ quán phở “treo” nổi tiếng trên phố Báo Khánh (Hà Nội).
Phở "treo" là một hình thức từ thiện bằng cách khách đến ăn trả thêm tiền một hay nhiều suất rồi gửi lại quán để dành những người thực sự cần hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Để có số lượng suất phở ổn định, mỗi ngày quán sẽ tự treo 30 bát. Số tiền sẽ được trích từ phần trăm doanh thu của quán. Các thực khách muốn phát tâm thì sẽ bắt đầu "treo" từ số 31.
Chị Cát Lệ cho biết, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chị có tình cờ xem tivi thì biết đến mô hình cà phê "treo" ở Ý. Cũng trong thời điểm dịch Covid-19, chị Lệ cùng một vài người bạn và người thân chung tay cùng nhau nấu cơm, cháo, phở để dành tặng miễn phí tại các bệnh viện.
Chị Cát Lệ cho biết, các dành cho phở “treo” cũng được đặt riêng, khác hẳn với bát phở bình thường.
“Phở treo sẽ được đặt trong những chiếc bát to hơn, chúng tôi sẽ cho nhiều phở và thịt hơn. Bởi vì, đa phần các cô, chú đến ăn phở "treo" đều là những người lao động, có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người gần trưa mới đến ăn vì họ muốn gộp hai bữa sáng và trưa thành một. Tôi cũng khuyên họ đói thì cứ đến ăn, nhưng họ ngại, họ chỉ đến ăn một bữa.
Chính vì điều này nên chúng tôi quyết định đặt riêng những chiếc bát to hơn để dành cho khách ăn phở "treo", để họ được ăn no bụng.”
Với những cống hiến thầm lặng của mình, chị Cát Lệ cũng trở thành một trong số 20 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024 và cũng trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt để dự án We Treo - một dự án cộng đồng với hy vọng có thể tạo nên một mạng lưới các quán “treo” giúp đỡ nhiều hơn nữa những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng dân tộc Việt Nam đoàn kết hùng mạnh.