Báo Tây Ban Nha chỉ ra 10 lý do thôi thúc Messi khăn gói rời khỏi Barca

PHỤNG HIẾU, Theo Trí thức trẻ 14:24 01/09/2020

Nhiều người cho rằng Messi đã sai khi lựa chọn thời điểm này để ra đi. Tuy nhiên, những lý do sau đây là minh chứng cho điều ngược lại.

Lionel Messi khó lòng mà được Barcelona cho ra đi dễ dàng. Quyết định ra đi bất chợt của siêu sao người Argentina cũng khiến nhiều đội bóng theo đuổi anh bất ngờ, phải nhảy vào thương vụ này mà chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.

Nhưng đối với cá nhân Messi, không phải lúc này thì không bao giờ anh có thể dứt hoàn toàn khỏi Barca. 10 điều dưới đây, theo nhà báo Carmen Torres của Marca, chính là lý do.

Mặt pháp lý

1. Hạn cuối để Lionel Messi thông báo mong muốn rời khỏi Barcelona được kéo dài vì mùa giải năm nay bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Hạn cuối 10/6 không áp dụng trong trường hợp này.

Điều khoản trong bản hợp đồng Messi ký năm 2017 với Barca cũng chỉ ghi "cuối mùa giải" chứ không có ngày tháng cụ thể.

Báo Tây Ban Nha chỉ ra 10 lý do thôi thúc Messi khăn gói rời khỏi Barca - Ảnh 1.

Lionel Messi hiểu rằng anh buộc phải ra đi ngay trong mùa hè năm nay. Ảnh: Marca

2. Điều khoản các CLB khác phải dùng 700 triệu euro để giải phóng Messi không có hiệu lực trong mùa giải cuối cùng hợp đồng.

3. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu từng khẳng định rằng Messi "muốn rời khỏi Barcelona lúc nào cũng được".

Mặt thể thao

4. Messi không hứng thú với những dự án, kế hoạch mới của Barcelona.

5. Messi không đồng tình với cách Barca đối xử với HLV Ernesto Valverde, về thời điểm cũng như cách đội bóng này sa thải vị chiến lược gia 56 tuổi.

6. Lionel Messi bất đồng với cách BLĐ Barcelona giải quyết căng thẳng, khó khăn, ví dụ là vụ scandal trên MXH liên quan đến Neymar và ERTE, chính sách giảm lương các cầu thủ dịp Covid-19.

7. Mối quan hệ của Messi với một số biểu tượng của đội bóng rạn nứt. Điển hình là vụ Abidal công khai chỉ trích cầu thủ Barca sau khi HLV Valverde bị sa thải.

8. Messi cho rằng ý kiến xây dựng đội bóng của anh bị bỏ ngoài tai. Messi từng muốn xây dựng lại lò đào tạo trẻ của Barca nhưng bất thành.

9. Messi cho rằng kỷ nguyên thống trị của Barca đã kết thúc. Anh đồng ý với Gerard Pique, rằng những công thần phải nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ hơn.

10. Gia đình Messi bị ảnh hưởng bởi những drama trên MXH. Anh cảm thấy bị tổn thương khi nghĩ về tin đồn chính đội bóng mình cống hiến đứng đằng sau giật dây, hướng mũi dùi về phía mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày