Báo Nhật: Phát hiện thi thể một phụ nữ Việt cùng người đàn ông 50 tuổi thoi thóp thở, CCTV ghi lại chi tiết bất thường

Diệp Lục, Theo Pháp luật & Bạn đọc 03:17 05/04/2022

Sự việc đang thu hút sự chú ý của truyền thông Nhật với chi tiết bất thường.

Vào ngày 4/4, truyền thông Nhật Bản đưa tin vào sáng hôm nay, cảnh sát đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trên tầng 2 thuộc một tòa nhà thuộc Yodogawa-ku, tỉnh Osaka. Hãng NHK đưa tin, danh tính thi thể được xác định là chị Võ Thị Lệ Quyên (31 tuổi), mang quốc tịch Việt Nam.

Được biết, chị Quyên hiện đang làm nhân viên bán thời gian ở một tiệm cơm. Theo cơ quan cảnh sát, người phụ nữ Việt Nam này được phát hiện tử vong trong một căn phòng ở tầng 2 của tòa nhà, còn tầng 1 là tiệm cơm chị đang làm thêm.

Điều đáng chú ý là ngay tại căn phòng này, một ngày trước cảnh sát đã đến xử lý một vụ đâm trọng thương, nạn nhân là một người đàn ông Nhật khoảng 50 tuổi, chủ tiệm cơm. Camera an ninh tại cửa hàng cơm hộp cho thấy vào sáng ngày 3/4, người đàn ông và chị Quyên đã cùng nhau rời khỏi quán và không ai biết rõ họ đã đi đâu.

Báo Nhật: Phát hiện thi thể một phụ nữ Việt cùng người đàn ông 50 tuổi thoi thóp thở, CCTV ghi lại chi tiết bất thường - Ảnh 1.

Vị trí phát hiện ra thi thể chị Quyên

Báo Nhật: Phát hiện thi thể một phụ nữ Việt cùng người đàn ông 50 tuổi thoi thóp thở, CCTV ghi lại chi tiết bất thường - Ảnh 2.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Khi cảnh sát đến căn phòng này vào tối ngày 3/4 thì phát hiện người đàn ông 50 tuổi trên đang bất tỉnh với vết máu chảy không ngừng tại vị trí cổ khi đang ở trên giường. Sang sáng ngày hôm sau, cảnh sát quay lại hiện trường để tìm kiếm manh mối thì phát hiện ra thi thể của chị Quyên.

Theo truyền thông Nhật Bản, không có sự bất thường trong cuộc sống của cả 2 nạn nhân. Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ Việt Nam. Nhiều khả năng manh mối vụ việc sẽ nằm trên người đàn ông Nhật đang bất tỉnh. Cảnh sát sẽ chờ đến người này tỉnh lại trong bệnh viện để lấy lời khai. Không loại trừ trường hợp tự sát.

Nguồn: NHK