Bảo mẫu khóc ngất tại toà khi bị tuyên phạt 18 tháng tù vì tát liên tiếp vào mặt, dọa lấy kéo cắt lưỡi bé gái 5 tuổi

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 12:40 15/11/2018

Bảo mẫu Phúc đã dùng tay tát liên tiếp vào mặt, đánh bé gái 5 tuổi bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải, hiện còn hình ảnh bầm tụ máu vùng má phải.

Sáng ngày 15/11, TAND huyện Bình Chánh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (SN 1992) về tội "Hành hạ người khác".

Bảo mẫu Phúc bị cáo buộc đã dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé D. (5 tuổi) trong lúc cho ăn, khiến bé bị chấn thương phần mềm.

Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt, dọa lấy kéo cắt lưỡi trẻ khóc ngất khi nghe tuyên phạt 18 tháng tù - Ảnh 1.

Phiên toà sơ thẩm xử vụ án hành hạ trẻ em.

Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt, dọa lấy kéo cắt lưỡi trẻ khóc ngất khi nghe tuyên phạt 18 tháng tù - Ảnh 2.

Bị cáo Phúc cho biết rất hối hận sau sự việc nên thành khẩn khai báo.

Tại phiên tòa, đại diện VKS huyện Bình Chánh cho rằng tình trạng bạo hành trẻ em diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây. Hành vi bạo hành, đánh đập của bị cáo Phúc gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ về sau này.

Bên cạnh đó, bị cáo Phúc có hành động bạo hành trẻ em, đi trái với đạo đức nghề nghiệp, bị xã hội lên án, cần phải cách ly bị cáo Phúc ra khỏi xã hội một thời gian.

Tuy nhiên, vị đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX cần xem xét hoàn cảnh của bị cáo Phúc khó khăn. Đồng thời, VKS nhận thấy bị cáo Phúc thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình bị cáo Phúc đã bồi thường 65 triệu đồng cho bị hại.

Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt, dọa lấy kéo cắt lưỡi trẻ khóc ngất khi nghe tuyên phạt 18 tháng tù - Ảnh 3.

Anh T. cho hay đã làm đơn bãi nại cho bị cáo Phúc.

Ngoài ra gia đình bị cáo Phúc có công với cách mạng, bị cáo đang nuôi con nhỏ 4 tuổi, là mẹ đơn thân, mẹ bị cáo già yếu... nên đề nghị HĐXX tuyên mức án tù từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm đối với bị cáo Trần Thị Hồng Phúc.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Phúc mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để về lo cho con nhỏ và mẹ già. Trong trại tạm giam, bị cáo Phúc cho biết đã ăn năn hối lỗi rất nhiều, mong được làm lại cuộc đời.

Sau thời gian nghị án, HĐXX dựa vào các chứng cứ, lời khai tại tòa nên tuyên phạt bị áo Phúc 18 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".

Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt, dọa lấy kéo cắt lưỡi trẻ khóc ngất khi nghe tuyên phạt 18 tháng tù - Ảnh 4.

Bị cáo Phúc ngất xỉu khi nghe toà tuyên án 18 tháng tù giam.

Đáng chú ý, sau khi HĐXX tuyên án, bị cáo Phúc đã ngã quỵ, ngất xỉu tại tòa, trong khi đó người mẹ của bị cáo cũng khóc nghẹn khi chứng kiến sự việc trên. Theo người mẹ, bà cho rằng mức án dành cho con gái mình quá nặng, cho dù gia đình bị hại đã làm đơn bãi nại.

Người mẹ gào khóc muốn đến bên bị cáo Phúc để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con nhưng để giữ trật tự phiên toà, cảnh sát đã ngăn bà lại.

Còn bị cáo Phúc sau khi ngất xỉu, nằm dưới nên cũng được cảnh sát hỗ trợ sơ cứu ban đầu sau đó dìu ra công vụ.

Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt, dọa lấy kéo cắt lưỡi trẻ khóc ngất khi nghe tuyên phạt 18 tháng tù - Ảnh 5.

Bị cáo không thể đứng vững vì cho rằng mức án dành cho bị cáo là khá nặng.

Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt, dọa lấy kéo cắt lưỡi trẻ khóc ngất khi nghe tuyên phạt 18 tháng tù - Ảnh 6.

Người mẹ bị cáo gào khóc tại toà khi thấy con gái ngất xỉu.

Theo cáo trạng,ngày 25/7/2018, bé D. được đưa đến lớp mầm non Ánh Sao Vàng do Phúc làm bảo mẫu.

Đến 10h40 phút cùng ngày, Phúc cho các bé D. uống sữa thì bé bị ói trên sàn nhà, Phúc tức giận dùng tay phải lấy dép nhựa đang mang dưới chân, đánh liên tiếp nhiều cái vào chân, tay khiến bé này bật khóc.

Sau đó, Phúc lấy cái kéo để hù dọa bé D. Khi bé D. vùng vẫy thì Phúc dùng người đè bé, tiếp tục lấy kéo chĩa vào miệng bé gái này để đe dọa nằm im rồi đánh vào mặt bé nhiều cái nữa mới cho bé đi ngủ.

Khoảng 15h30, bà nội bé D. đến đón bé về thì thấy mặt cháu sưng tấy lên liền đến Công an xã Đa Phước trình báo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày