Báo Malaysia: “U23 Malaysia tự làm hại mình, U23 Việt Nam khó đối phó hơn Indonesia nhiều"

VÂN ĐÀO, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 17/05/2022

Các tờ báo Malaysia đều tỏ thái độ thất vọng khi chứng kiến U23 Malaysia phải chạm mặt U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31.

"U23 Malaysia tự làm hại chính mình"

Trận hòa với tỷ số 2-2 trước U23 Campuchia khiến U23 Malaysia đánh mất cơ hội dẫn đầu bảng B. Điều này khiến họ phải chạm mặt U23 Việt Nam, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch SEA Games 31.

Tờ Utusan bình luận về trận đấu sắp tới giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia: "U23 Malaysia rõ ràng đã tự hại chính họ. Gặp nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam hiện tại là điều rất khó khăn, tất nhiên khó hơn nhiều so với việc chạm mặt U23 Indonesia".

Trong khi đó, tờ Daily News cũng bày tỏ sự thất vọng lớn: "U23 Malaysia phung phí đi cơ hội ngon ăn. Việc gặp U23 Việt Nam ở bán kết thực sự là thách thức rất lớn".

Bên cạnh việc thể hiện sự thất vọng, một số tờ báo Malaysia vẫn kỳ vọng đội nhà có thể "vượt sóng" trước U23 Việt Nam. Như tờ Bharian đưa ra quan điểm: "Cơ hội vàng để tránh mặt U23 Việt Nam đã bị U23 Malaysia ném đi. Chắc chắn trước mắt U23 Malaysia sẽ là vô vàn khó khăn. Tuy nhiều điều đó không đồng nghĩa cánh cửa vào chung kết của đội bóng này đã khép lại.

U23 Malaysia sẵn sàng gây ra bất ngờ lớn khi đối đầu U23 Việt Nam, qua đó tiến thẳng vào trận chung kết".

Báo Malaysia: “U23 Malaysia tự làm hại mình, U23 Việt Nam khó đối phó hơn Indonesia nhiều - Ảnh 1.

U23 Malaysia gặp nhiều vấn đề ở trận hòa U23 Campuchia.

Nhìn sang phía U23 Việt Nam, không ít ý kiến đánh giá việc thầy trò HLV Park Hang-seo được chạm mặt U23 Malaysia ở bán kết là điều may mắn. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải bình luận về điều này:

"Tôi nghĩ U23 Malaysia rõ ràng sẽ có vấn đề nhất định. Họ đã thể hiện sự nôn nóng, mất bình tĩnh trong trận đấu vừa rồi, dẫn đến việc hòa U23 Campuchia. Phải gặp U23 Việt Nam ở bán kết theo kiểu này dễ khiến họ bị tâm lý và thiếu tự tin, bởi đối đầu với đội chủ nhà rõ ràng là điều không mong muốn.

Bất kỳ đối thủ nào cũng thế thôi, ai cũng muốn tránh đội chủ nhà. Đội mình đi thi đấu ở nước khác cũng vậy. Đội chủ nhà ngoài sức mạnh đội hình còn được nguồn động lực to lớn từ CĐV trên khán đài. Đó sẽ là sức ép không nhỏ với đội khách".

Báo chí Indonesia cảnh báo đội nhà

Ở trận bán kết còn lại, U23 Indonesia chạm mặt U23 Thái Lan. Đây sẽ là thử thách khó khăn đối với thầy trò HLV Shin Tae-yong, khi "Voi chiến" đã thi đấu vào phom và sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ.

Tờ Suara đưa ra lời cảnh báo tới U23 Indonesia: "U23 Indonesia chưa thể đảm bảo mọi yếu tố để trở thành nhà vô địch SEA Games 31. Các cầu thủ U23 Indonesia còn mắc nhiều lỗi trong các tình huống chuyền bóng hay cầm bóng. Điều đó khiến hàng thủ U23 Indonesia thường xuyên bị đối thủ đe dọa.

Trên thực tế, sai lầm này diễn ra từ AFF Cup 2020. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa được giải quyết ở SEA Games 31".

Báo Malaysia: “U23 Malaysia tự làm hại mình, U23 Việt Nam khó đối phó hơn Indonesia nhiều - Ảnh 2.
Báo Malaysia: “U23 Malaysia tự làm hại mình, U23 Việt Nam khó đối phó hơn Indonesia nhiều - Ảnh 3.

U23 Thái Lan dự báo sẽ khiến U23 Indonesia trải qua trận cầu vô cùng khó khăn.

Ngoài phàn nàn về khả năng cầm bóng kém cỏi của đội nhà, tờ Suara còn không đánh giá cao khâu kết thúc các chân sút U23 Indonesia: "U23 Indonesia phối hợp khá ăn ý ngoài vòng cấm, nhưng khi đến khung thành đối phương mọi thứ lại khiến các CĐV không hài lòng.

U23 Indonesia bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Việc chúng ta ghi được nhiều bàn là nhờ những giây phút lóe sáng của các ngôi sao".

https://soha.vn/bao-malaysia-u23-malaysia-tu-lam-hai-minh-u23-viet-nam-kho-doi-pho-hon-indonesia-nhieu-20220517203537888.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày