Băng giang hồ đâm nhân viên karaoke tử vong tẩu thoát khỏi TP.HCM như thế nào?

Hưng Nguyên, Theo Người lao động 16:43 18/02/2022

Sau khi đâm chết nhân viên quán karaoke, 4 đối tượng chạy ô tô từ TP.HCM ra miền Bắc trốn nhưng không thể thoát được sự theo dõi từ lực lượng công an và đã sa lưới ở tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 18/2, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM di lý 4 đối tượng từ tỉnh Khánh Hòa về TP HCM để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

4 đối tượng gồm: Châu Đức Minh Luân (SN 1992, ngụ quận Bình Tân); Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005); Nguyễn Đình Phong (SN 1996) và Đào Minh Trúc (SN 1991, cùng ngụ phường 11, quận Bình Thạnh). Cả 4 đối tượng bị lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hoà bắt giữ chiều 17/2.

Băng giang hồ đâm nhân viên karaoke tử vong tẩu thoát khỏi TP.HCM như thế nào? - Ảnh 1.

Quán karaoke xảy ra án mạng

Lập hàng rào bao vây để đồng bọn đâm

Theo thông tin ban đầu, khuya 16/2, một người tổ chức sinh nhật tại quán nhậu gần ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh, TP HCM). Trong nhóm tổ chức sinh nhật có nhiều giang hồ tham gia. Quá trình ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, họ dùng mã tấu, dao tự chế... đâm chém nhau loạn xạ.

Hai thanh niên bị chém thương tích bỏ chạy. Trong đó, 1 người bị chém gần đứt tay chạy vào 1 quán karaoke trên đường Phan Văn Trị để lẩn trốn. Một nguồn tin cho hay thanh niên thứ 2 sau khi thoát được ra đường Phạm Văn Đồng đã dùng điện thoại gọi cho bạn bè đến giải cứu người trong quán karaoke.

Ít phút sau, xuất hiện 3 đối tượng cầm theo mã tấu, cây chĩa... đến quán karaoke trên để cứu người. Liền sau đó, 3 đối tượng khác cũng cầm hung khí đến hỗ trợ. Khi đến quán, nhóm này tuyên bố "gặp người nào chém người đó" để trả thù.

Thời điểm này, có 2 khách vừa đi ra từ quán karaoke liền bị xông đến chém tới tấp. Tiếp đó, 1 đối tượng cầm cây chĩa xông vào quán đâm vào đầu anh P. (nhân viên quán karaoke). Anh P. né được nên chỉ bị thương, phải khâu 1 mũi ở sau gáy. Thấy đồng nghiệp bị đâm, anh Phạm Đặng Trung N. (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức) đang đi đổ rác liền nhảy vào ôm lấy kẻ vừa ra tay nhưng liền bị đâm một nhát nên ngã xuống đất.

Băng giang hồ đâm nhân viên karaoke tử vong tẩu thoát khỏi TP.HCM như thế nào? - Ảnh 2.

Hình ảnh nhóm giang hồ xông vào quán karaoke truy sát người và đâm anh N. tử vong (Ảnh cắt từ clip)

Cùng thời điểm này 5 đối tượng khác (bao gồm 1 cô gái) cầm theo mã tấu, dao tự chế... xông vào trong quán. Cả bọn cầm hung khí đứng cảnh giới thành 2 lớp để 1 thành viên dùng cây chĩa đâm liên tục vào người anh N.

Nghe thấy tiếng kêu cứu phía dưới, nhiều nam nhân viên từ trên lầu chạy xuống nhưng không dám tiếp cận vì nhóm côn đồ có hung khí. Anh P. thấy đồng nghiệp bị đâm liên tục nên liều mình dùng bình C02 xịt vào giải nguy, một số nhân viên khác dùng chổi lau nhà cũng lao tới hỗ trợ. Anh N. thoát được định bò lên cầu thang nhưng đi được 1 đoạn thì đổ gục.

Chỉ đến khi thấy anh N. nằm bất động, nhóm đối tượng mới lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Đáng nói, khi nhóm giang hồ bỏ đi thì nam thanh niên bị thương đang trốn trên lầu mới nhận ra đồng bọn đến quán karaoke để giải cứu mình nhưng không nói cho ai biết. Nhân viên quán karaoke sau đó chở anh N. và nam thanh niên bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh N. đã tử vong sau đó.

Kế hoạch truy bắt hoàn hảo

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, một số người liên quan đến vụ hỗn chiến cũng bị triệu tập.

Băng giang hồ đâm nhân viên karaoke tử vong tẩu thoát khỏi TP.HCM như thế nào? - Ảnh 3.

Nam thanh niên được nhân viên quán karaoke giúp đỡ lẩn trốn và băng bó vết thương được cho là bạn của băng giang hồ đâm anh N. tử vong

Có 4 đối tượng (gồm 3 nam, 1 nữ) tẩu thoát bằng ô tô khỏi TP HCM để ra miền Bắc lẩn trốn. Theo nguồn tin, công an đang làm rõ có hay không một đàn anh giang hồ cộm cán giúp sức cho nhóm đàn em bỏ trốn.

Để truy bắt 4 kẻ chạy trốn, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM nhanh chóng xác định các đối tượng đang di chuyển bằng ô tô trên Quốc lộ 1. Lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh Khánh Hoà được đề nghị phối hợp lên kế hoạch đón lõng để bắt giữ.

Nhận tin, CSGT tỉnh Khánh Hoà tổ chức theo dõi thì thấy chiếc ô tô khả nghi đang di chuyển trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc khu du lịch Long Phú, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) nên bố trí lực lượng vây bắt.

Lúc này, một tổ lực lượng được phân công chạy phía sau ô tô chở các nghi phạm khoảng 30km để theo dõi. Đến Trạm thu phí Ninh Hoà, chiếc xe bị CSGT chặn lại. Ngay lập tức, các chiến sĩ ập vào khống chế nhóm ngồi bên trong, bàn giao cho Công an tỉnh Khánh Hoà.

Nạn nhân có hoàn cảnh rất thương tâm

Theo đại diện quán karaoke, anh Phạm Đặng Trung N. có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cha làm ở công ty công ích, mẹ ở nhà nội trợ. Anh N. là trụ cột trong gia đình khi đang phải nuôi 2 đứa em ăn học (1 em gái học cấp 3, 1 em gái học cấp 1).

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh N. ban ngày làm ở công ty, ban đêm theo bạn đến phục vụ tại quán karaoke. N. rất hiền lành nên được chủ quán, đồng nghiệp và những người bán nước giải khát ở phía bên ngoài yêu quý.

"Em ấy mới xin vào quán karaoke làm được hơn 1 tháng nay. Em rất siêng năng, hiền hậu và chịu khó nên ai cũng quý. Nếu không vì cứu người thanh niên bị thương và đồng nghiệp bị tấn công, chắc em ấy không chết thương tâm như vậy" - quản lý quán karaoke nhớ lại.

Để hỗ trợ cho gia đình anh N., quán karaoke nơi anh N. làm việc đã lo toàn bộ chi phí viện phí, tiền mai táng và tiền mua đồ ma chay với tổng số tiền 135 triệu đồng. Ngoài ra, tất cả nhân viên trong quán karaoke đã quyên góp được khoảng mấy chục triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh N. nhưng người thân không nhận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày