Bận ôn thi không thể cắt tóc, nữ sinh Nhật ẵm luôn danh hiệu 'cô gái có mái tóc dài nhất thế giới'

Đ.L, Theo Helino 18:00 03/04/2019

Tuy vậy, nữ sinh vừa cắt đi mái tóc dài nuôi dưỡng suốt nhiều năm để đánh dấu cột mốc bước chân vào đại học.

Keito Kawahara, năm nay 18 tuổi, sống ở tỉnh Kagoshima, phía nam Nhật Bản từng được Kỷ lục thế giới Guiness vào năm 2018 công nhận là "thiếu nữ có mái tóc dài nhất thế giới" (độ tuổi từ 13 đến 17). Thời điểm đó, mái tóc của Keito dài đến 155,5 cm.

Keito năm 2018 là thiếu nữ có mái tóc dài nhất thế giới (Ảnh: Twitter, guinnessworldrecords)

Đến tháng 4/2019 này, Keito đã tròn 18 tuổi nên không thể giữ kỷ lục được nữa. Đồng thời, cô cũng sắp bước chân vào đại học - một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. 

Đó là 2 trong số các lí do khiến Keito quyết định lần đầu tiên cắt đi mái tóc đã nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Cô tự mình thực hiện việc này vào hôm thứ ba 2/4.

Được biết, ngay khi mới chào đời, Keito đã phải trải qua một đợt trị bệnh và để lại sẹo trên đầu. Từ đó cô luôn nuôi tóc dài để che vết sẹo ấy. Sáng nào trước khi đến trường, Keito cũng dành thời gian để chải tóc gọn gàng. 

Cũng không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện cắt tóc, nhưng do việc học hành - nhất là kì thi đại học quá cam go - khiến Keito hết lần này đến lần khác trì hoãn.

Keito chưa bao giờ cắt tóc vì bận học.

Keito nói rằng tháng 4 này là thời điểm rất thích hợp để "xuống tóc" và bắt đầu những điều mới mẻ. Bởi vì, không chỉ cô nữ sinh sắp bước vào những năm tháng đại học mà Nhật Bản cũng sắp chứng kiến bước chuyển quan trọng - sự kiện Nhật hoàng Akihito thoái vị, nhường ngôi diễn ra vào ngày 30/4 sắp tới.

Người tiếc nhất cho mái tóc dài chính là mẹ của Keito - cô Miyuki Kawahara, 47 tuổi. Người mẹ chia sẻ: "Tôi cảm thấy hơi buồn khi gội đầu cho con gái trước khi cắt tóc. Mái tóc rất đẹp và phù hợp với Keito".

Một tổ chức thiện nguyện ở địa phương đã nhận tóc do Keito quyên góp. Họ bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng cảm kích khi Keito đem tặng mái tóc quý giá. Thật trùng hợp khi thư viện tóc phục vụ cho các bệnh nhân của chúng tôi cũng đang cạn dần".

(Theo Kyodo News)