Bán con ruột sang Trung Quốc, người mẹ lĩnh 9 năm tù

Nguyễn Duy Chiến, Theo Tiền phong 17:16 14/07/2022

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1999), trú tại tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Mận (SN 1981), trú tại tỉnh Cà Mau; Trần Thị Loan (SN 1975), trú tại tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, ngày 29/8/2021, Loan tham gia nhóm “Cho nhận con nuôi” trên mạng xã hội facebook, sau đó chủ động hỏi thăm và hứa hẹn với Tú (lúc này Tú đang mang thai 7 tháng) đi sang Trung Quốc sinh con rồi bán con cho họ, Tú sẽ được 100 triệu đồng nếu sinh con trai, được 50 triệu đồng nếu sinh con gái.

Bán con ruột sang Trung Quốc, người mẹ lĩnh 9 năm tù - Ảnh 1.

Ba bị cáo ra tòa lĩnh án - Ảnh: CB

Tú đồng ý đi theo hướng dẫn của Loan ra Cao Bằng và được Mận đón tại đây để chờ vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Trong thời gian này, Tú đã sinh một bé trai vào ngày 6/10/2021 đặt tên là Nguyễn Gia K. Sau khi xuất viện, Mận và hai mẹ con Tú tiếp tục ở lại nhà trọ chờ người đón sang Trung Quốc bán cháu K thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Tú 9 năm tù; Trần Thị Loan 9 năm tù và Nguyễn Thị Mận 8 năm tù.