Bại tướng của Việt Nam ở AFF Cup 2018 phát biểu hùng hồn, hứa sẽ không tử thủ trước đối thủ siêu mạnh

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 14:11 07/01/2019

Nằm ở bảng đấu rất khó chơi nhưng Philippines, đội tuyển từng thua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018 vẫn đang nung nấu hi vọng có thể tạo nên bất ngờ.

Trong lần đầu tiên tham dự Asian Cup, đoàn quân của HLV Sven-Goran Eriksson phải đụng độ với những đội bóng vượt trội về đẳng cấp như Hàn Quốc và Trung Quốc nên cơ hội đi tiếp rất nhỏ. Nhưng những bất lợi không khiến tinh thần chiến đấu của Philippines bị ảnh hưởng trước trận đấu mở màn.

Thậm chí đội bóng đến từ Đông Nam Á còn đang hừng hực khí thế trước trận ra quân với Hàn Quốc. Người đầu tiên lên tiếng hùng hồn, đặt niềm tin vào một kết quả có lợi là HLV Sven-Goran Eriksson. Theo cựu chiến lược gia của ĐT Anh, ông cảm thấy thật "hạnh phúc" và "may mắn" khi Philippines có cơ hội đọ sức với đối thủ mạnh như vậy.

"Khi kết quả bốc thăm được công bố, tôi đã rất hạnh phúc. Đây là một cơ hội tuyệt vời để các học trò của tôi tích lũy kinh nghiệm", ông Eriksson chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Hàn Quốc.

"Chúng tôi rất tôn trọng khả năng của Hàn Quốc, nhưng không phải vì vậy mà toàn đội trở nên sợ hãi. Philippines sẽ là chính mình trong màn đối đầu này và đương nhiên chúng tôi sẽ không chỉ phòng thủ thôi đâu. Các cầu thủ đang luyện tập rất chăm chỉ, lạc quan hướng đến kết quả có lợi trước Hàn Quốc".

Bại tướng của Việt Nam  ở AFF Cup 2018 phát biểu hùng hồn, hứa sẽ không tử thủ trước đối thủ siêu mạnh - Ảnh 1.

HLV Sven-Goran Eriksson giúp Philippines lọt vào bán kết AFF Cup 2018 chịu thất bại trước Việt Nam.

Sau tuyên bố của HLV Eriksson, đến lượt thủ thành Michael Falkesgaard khẳng định Philippines có mặt tại Asian Cup là một thành tích lịch sử. Bại tướng của Việt Nam tại AFF Cup 2018 không đến UAE chỉ để trở thành đội lót đường.

"Có mặt tại giải đấu lớn nhất châu lục là một thành tích đáng tự hào đối với tôi và toàn đội. Philippines sẽ tận hưởng kỷ niệm tuyệt vời này nhưng cũng không quên hướng đến việc đặt những cột mốc đầu tiên trong lòng khán giả", Falkesgaard chia sẻ.

"Chúng tôi có mặt tại UAE không phải để dạo chơi. Nhiệm vụ của chúng tôi là thi đấu hết mình trước mọi đối thủ và giành tấm vé đi tiếp. Chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được nó".

Lực lượng của Philippines hiện tại không "thê thảm" như 2 trận bán kết với Việt Nam tại AFF Cup. Đáng tiếc duy nhất chỉ là trường hợp của Neil Etheridge, ngôi sao quyết định ở lại giúp Cardiff City vượt khó tại Premier League thay vì về chơi cho ĐTQG.

Trận đấu giữa Philippines và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 20h30 (giờ Việt Nam) ngày hôm nay, 7/1.