Bài trắc nghiệm đoán biết có bao nhiêu người đang crush bạn, đừng để lỡ mất duyên!

Lê Huy, Theo Tổ Quốc 22:03 30/06/2020

Làm ngay 24 câu trắc nghiệm tâm lý sau để biết hiện có bao nhiêu người đang crush bạn nhé!

Ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác crush một ai đó, thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu mình có đang được người khác thầm thương trộm nhớ hay không chưa? Hãy khoanh vùng tìm kiếm trong nhóm bạn thân của bạn trước tiên!

Và để giúp bạn dễ dàng nhận ra xem hiện có bao nhiêu người đang có tình cảm với bạn, 24 câu hỏi trắc nghiệm lý sau chính là điều duy nhất bạn cần làm. Hãy lấy giấy bút ra ghi lại đầy đủ các đáp án bạn chọn để biết được ai là người đang thương thầm bạn ở cuối bài trắc nghiệm này nhé!

Câu 1: Bạn đã quen biết những người bạn thân thiết nhất của mình bao lâu?

A. Hơn 5 năm

B. Từ 1 đến 5 năm

C. Ít hơn 1 năm

D. Chỉ mới quen họ gần đây (nhưng có cảm giác thân từ từ lâu)

Câu 2: Tần suất nói chuyện với họ qua mạng xã hội hay Facetime?

A. Không thường xuyên vì thích gặp mặt trực tiếp hơn

B. Một vài lần trong tuần khi có chuyện quan trọng cần nói

C. Hầu như mỗi ngày, mỗi khi cả hai buồn chán

D. Gần như 24/7, có khi thức thâu đêm để nói chuyện

24 Câu hỏi trắc nghiệm đoán biết có bao nhiêu người đang crush bạn, đừng để lỡ mất duyên! - Ảnh 1.

Câu 3: Bạn có thường nhận được tin nhắn khẩn cấp từ bạn bè dù nó không quan trọng lắm không?

A. Không, tôi ít nhận được tin nhắn từ bạn bè

B. Thỉnh thoảng

C. Có một nhóm chat riêng để trao đổi

D. Tin nhắn đến liên tục

Câu 4: Bạn có dễ yêu người khác không?

A. Không hẳn, nhưng tôi yêu rất đậm sâu

B. Đôi khi cảm nắng thoáng qua rồi hết

C. Thường crush ai đó để ý đến tôi nhiều

D. Rất dễ yêu

Câu 5: Bạn còn giữ liên lạc với người yêu cũ không?

A. Không

B. Không thể và không bao giờ

C. Thỉnh thoảng hỏi han

D. Có, họ là những người tuyệt vời

24 Câu hỏi trắc nghiệm đoán biết có bao nhiêu người đang crush bạn, đừng để lỡ mất duyên! - Ảnh 2.

Câu 6: Bạn có thích chia sẻ mọi chuyện với bạn bè không?

A. Không, trừ khi đó là một chuyện quan trọng

B. Thỉnh thoảng, tuỳ thuộc tâm trạng của mình

C. Hầu như mọi lúc, thích kể về những gì đã xảy ra

D. Chia sẻ mọi thứ với bạn bè

Câu 7: Bạn thường làm gì vào tối thứ sáu và thứ bảy?

A. Ở nhà một mình, xem TV, đọc sách, chơi game

B. Mời bạn bè đến nhà và cùng ăn uống

C. Đi uống cafe, ăn tối với bạn bè

D. Tham gia tiệc tùng hoặc mở tiệc cùng bạn

Câu 8: Mọi người có thường nói xấu sau lưng bạn không?

A. Không chắc lắm, có lẽ là không

B. Có thể, nhưng chưa từng nghe kể

C. Có, cảm thấy không vui khi phát hiện ra

D. Có, nhưng không quan tâm

Câu 9: Trong nhóm chơi cùng, bạn là người như thế nào?

A. Nhút nhát

B. Đáng tin cậy

C. Thú vị

D. Điên rồ, khó lường

24 Câu hỏi trắc nghiệm đoán biết có bao nhiêu người đang crush bạn, đừng để lỡ mất duyên! - Ảnh 3.

Câu 10: Bạn có nhiêu bạn bè trên mạng và ở ngoài đời?

A. Không có nhiều bạn bè

B. Số lượng cả hai bằng nhau

C. Có nhiều bạn trên mạng xã hội hơn

D. Có nhiều bạn ngoài đời hơn

Câu 11: Khi cười, bạn sẽ như thế nào?

A. Không cười nhiều nhưng có giông cười rất hài hước

B. Có kiểu cười làm mọi người cũng muốn cười theo

C. Hay cười khúc khích

D. Cười lớn khiến người khác khó chịu

Câu 12: Bạn bè có dễ mở lòng với bạn không?

A. Thỉnh thoảng khi bên nhau

B. Khi có chuyện quan trọng thì không thường xuyên lắm nhưng với chuyện vặt thì luôn là người đầu tiên

C. Tuỳ người bạn

D. Có, luôn là người đầu tiên trong mọi chuyện

Câu 13: Nếu tối mai bạn đi chơi, bạn sẽ đi cùng ai?

A. Người rủ tôi trước

B. Người bạn thân nhất

C. Đi cùng nhóm bạn

D. Đi cùng với một người chưa thân lắm trong nhóm để tìm hiểu họ thêm

24 Câu hỏi trắc nghiệm đoán biết có bao nhiêu người đang crush bạn, đừng để lỡ mất duyên! - Ảnh 4.

Câu 14: Bạn nghĩ gì về những buổi tiệc tùng?

A. Không thích lắm, thích những buổi hẹn ít ồn ào hơn

B. Tuy khá nhút nhát nhưng sẽ ổn nếu gặp đúng đối tượng phù hợp

C. Thích tiệc tùng vì có thể sẽ mở rộng quan hệ

D. Yêu thích các bữa tiệc và thường là người được mời đầu tiên

Câu 15: Theo bạn có ai đang thích mình không?

A. Tôi nghĩ là không nhưng cũng không biết chắc được

B. Một trong những người bạn thân nhất của tôi nhưng cũng không biết chính xác là ai

C. Một vài người nhưng chưa ai thổ lộ

D. Một vài người và họ đã thổ lộ với tôi

Câu 16: Mọi người thường ngưỡng mộ bạn ở điều gì?

A. Ý thức, trách nhiệm, sự đáng tin cậy

B. Sự quan tâm

C. Tính cách tự do

D. Khiếu hài hước

Câu 17: Điều gì khiến bạn hạnh phúc nhất?

A. Vững vàng trong chuyên môn và thành công trong công việc yêu thích

B. Giúp đỡ mọi người

C. Dành thời gian bên gia đình và bạn bè

D. Phiêu lưu và trải nghiệm những điều mới

Câu 18: Bạn có hay nhận được tin nhắn ẩn danh tán tỉnh không?

A. Không, tôi biết ai là người nhắn tin cho mình

B. Có thể là 1 hoặc 2 lần nhưng có thể đó không phải gửi cho tôi

C. Có nhận được một vài tin nhắn yêu thương

D. Thỉnh thoảng nhận được

24 Câu hỏi trắc nghiệm đoán biết có bao nhiêu người đang crush bạn, đừng để lỡ mất duyên! - Ảnh 5.

Câu 19: Khi bạn bè mời bạn đi chơi, họ sẽ đưa bạn đi đâu?

A. Đi ăn nhanh rồi đi xem phim

B. Đi dã ngoại trong công viên

C. Đến nhà của nhau và gọi đồ ăn

D. Đến nhà hàng ăn tối

Câu 20: Bạn bè thường phản ứng như thế nào khi bạn nói chuyện với họ?

A. Lắng nghe rất chăm chú

B. Tôi bắt gặp được một vài người nhìn tôi chằm chằm nhưng lại ngại ngùng khi tôi nhìn lại

C. Hơi khó khăn khi bắt đầu trò chuyện nhưng sau thì thoải mái hơn

D. Họ thường tránh nhìn vào mắt tôi

Câu 21: Bạn bè của bạn thường phản ứng như thế nào khi họ gặp gỡ người mới?

A. Thoải mái nhưng lúc đầu có phần thận trọng

B. Thủ thế và hơi ghen tỵ

C. Bình thường thôi

D. Niềm nở

24 Câu hỏi trắc nghiệm đoán biết có bao nhiêu người đang crush bạn, đừng để lỡ mất duyên! - Ảnh 6.

Câu 22: Nếu để ý thấy một trong những người bạn nhìn và mỉm cười với bạn, bạn sẽ làm gì?

A. Làm một cử chỉ hài hước để họ không nhìn chằm chằm nữa

B. Không để ý đến họ và tiếp tục làm việc của mình

C. Mỉm cười lại với họ vì lý do lịch sự

D. Nói với họ về điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình

Câu 23: Bạn có thường xuyên gặp gỡ nghững người bạn mới không?

A. Không thường xuyên lắm

B. Thỉnh thoảng, tuỳ vào tình huống

C. Gặp gỡ qua công việc, bạn bè và sở thích

D. Lúc nào cũng thế, tôi thích gặp gỡ làm quen với nhiều bạn mới

Câu 24: Đang đi dạo phố vào buổi tối với nhóm bạn và có một người muốn gây chuyện. Bạn sẽ làm gì?

A. Né tránh và bỏ đi

B. Tránh chạm trán nhưng nếu có bắt nạt tôi sẽ can thiệp

C. Hỏi nguyên nhân, làm rõ vấn đề một cách thân thiện

D. Đuổi họ đi, bảo vệ bản thân và người khác

Kết quả:

Nếu bạn trả lời nhiều đáp án A:

Chúc mừng bạn vì hiện có thể có 1 hoặc 2 người đang thầm thương trộm nhớ bạn đấy! Chẳng qua họ chưa có cơ hội để thổ lộ với bạn thôi. Bạn là người sáng tạo, muốn né tránh những tình huống khó xử nên người crush bạn đôi khi không dám tiến tới! Tính cách thú vị của bạn khiến họ bị thu hút đấy!

Nếu bạn trả lời nhiều đáp án B:

Bạn là một người khôn ngoan trong việc chọn bạn chơi cùng. Bạn dành thời gian tìm hiểu kỹ những mối quan hệ mới cho đến khi cảm thấy mọi thứ đã an toàn, phù hợp với mình. Có nhiều người ngưỡng mộ bạn nhưng vấn đề là họ thiếu sự gần gũi để trở nên thích bạn. Hãy thử quan tâm và dành sự gần gũi nhiều hơn với những người bạn xung quanh, biết đâu sẽ có tin vui đấy!

Nếu bạn trả lời nhiều đáp án C:

Tin được không! Hiện có thể có 2 đến 3 người crush bạn đấy! Bạn tốt bụng, thân thiện và thích giúp đỡ mọi người. Bạn luôn tạo cơ hội để mọi mọi người gần gũi, tìm hiểu bạn và điều đó làm bạn thêm cuốn hút hơn.

Nếu bạn trả lời nhiều đáp án D:

Thật tuyệt vời! Có khả năng có từ 3 đến 4 người đang có tình cảm với bạn đấy! Bạn hướng ngoại, vui vẻ, hoà đồng và luôn tỏ ra tôn trọng, công nhận những người xung quanh. Việc bạn thích khám phá những trải nghiệm mới khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn.

Nguồn: Brightside
24 Câu hỏi trắc nghiệm đoán biết có bao nhiêu người đang crush bạn, đừng để lỡ mất duyên! - Ảnh 7.